Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tri Hải:

Đoàn kết, phát huy tiềm năng, nội lực của các tầng lớp phụ nữ

Ngày 31-3, Hội LHPN xã Tri Hải (Ninh Hải) tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ X (nhiệm kỳ 2011-2016). Đây là đơn vị được Hội LHPN tỉnh chọn làm đại hội điểm cấp cơ sở.

Nhiệm kỳ qua, Hội LHPN xã Tri Hải không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, đạt đựơc một số kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Các phong trào thi đua: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Phụ nữ đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo” được các cấp hội triển khai có hiệu quả, góp phần giúp chị em nâng cao nhận thức, tạo công ăn việc làm, cải thiện kinh tế gia đình. 981 hội viên phụ nữ đạt 3 tiêu chuẩn 5 năm liền.

Đại hội đã thống nhất đề ra mục tiêu trong nhiệm kỳ tới là “Đoàn kết, phát huy tiềm năng, nội lực các tầng lớp phụ nữ; thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chăm lo đời sống cho chị em phụ nữ; xây dựng và phát triển Hội vững mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động phụ nữ , góp phần thực hiện mục tiêu về bình đẳng giới và phát triển kinh tế- xã hội địa phương”. Phấn đấu có 1.000 phụ nữ, hội viên được đào tạo nghề và giải quyết việc làm; 100% phụ nữ nghèo được vay vốn, trong đó có 50% chị thoát nghèo; hằng năm có trên 90% hội viên, phụ nữ đạt 3 tiêu chuẩn “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo và xây dựng gia đình hạnh phúc”

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội LHPN xã Tri Hải gồm 15 thành viên.