Tuổi trẻ Ninh Thuận tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng

Hòa chung không khí sổi nổi, thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2020); hưởng ứng Tháng Thanh niên (TTN) năm 2020, tuổi trẻ Ninh Thuận tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng về cộng đồng.

Với chủ đề “Tuổi trẻ Ninh Thuận tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng” ngay từ đầu tháng 3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cùng với Huyện đoàn Ninh Phước tổ chức Ngày Chủ nhật xanh với chủ đề “Tuổi trẻ Ninh Thuận hành động vì môi trường xanh - sạch - đẹp”. Cùng với đó, các huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc và các cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh, tổ chức trồng mới 235 cây xanh các loại và ra quân thực hiện Chương trình hãy làm sạch biển, vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm các tuyến đường nội thôn, đài liệt sĩ, trường học, ban quản lý các thôn, khu phố; bóc, tách quảng cáo, rao vặt không đúng quy định trên các đường phố, nơi công cộng… Đồng thời, đào và đặt 6 bi nước phục vụ sinh hoạt hỗ trợ nhân dân thôn Tà Nôi, xã Ma Nới (Ninh Sơn) chống hạn; trao tặng các sản phẩm trò chơi từ vật liệu tái chế cho các trường mẫu giáo trên địa bàn huyện Ninh Sơn… Ngoài ra, các cơ sở đoàn còn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ áo dài Việt Nam; thăm, tặng quà các gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và các giải pháp phòng, chống hạn tại các địa phương trong tỉnh…

ĐVTN phát tờ rơi tuyên truyền cho bà con nhân dân thôn Văn Lâm 3 (Thuận Nam).

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai nhiều biện pháp, phòng chống; tổ chức phát động nhiều đợt ra quân tuyên truyền, thông tin về tình hình dịch bệnh, hướng dẫn rửa tay, đeo khẩu trang đúng cách để phòng, chống dịch bệnh tại chợ Phan Rang và chợ Thanh Sơn (Tp. Phan Rang – Tháp Chàm); ra quân làm vệ sinh khu vực công cộng và phát 400 khẩu trang miễn phí, tờ rơi tuyên truyền cho người dân tại chợ Hữu Đức, xã Phước Hữu (Ninh Phước) về cách phòng, chống dịch COVID-19; phát 500 tờ rơi; cung cấp nước rửa tay sát khuẩn miễn phí; hướng dẫn người dân rửa tay và các bước phòng dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại chợ Quảng Sơn và chợ Sông Mỹ (Ninh Sơn)…

Phát huy sức trẻ, tình nguyện vì cộng đồng, ngày 20-3, Đội Thanh niên xung kích của Huyện đoàn Thuận Nam đã phối hợp với UBND xã Phước Nam (Thuận Nam) tổ chức trao tặng 5.000 khẩu trang và phát hơn 1.000 tờ rơi tuyên truyền về cách phòng, chống dịch COVID-19 và đo thân nhiệt cho Nhân dân thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam là thôn đang cách ly y tế để phòng, chống dịch bệnh.

ĐVTN nhiệt tình vận chuyển quà tặng của các nhà hảo tâm để hỗ trợ cho người dân bị cách ly
ở thôn Văn Lâm 3 (Phước Nam) góp phần ứng phó dịch COVID-19. Ảnh: Văn Nỷ

Ngoài ra, Chi đoàn cơ quan Tỉnh đoàn cũng đã phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đến thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam để tặng hơn 3.000 khẩu trang, 400 tờ rơi, áp phích tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19. Đây là hoạt động thiết thực, kịp thời cùng chung tay đẩy lùi dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Để TTN được triển khai có hiệu quả, thiết thực, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục thực hiện các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội như: hỗ trợ 235 suất cơm, 55 suất cháo miễn phí cho bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm y tế các huyện; sửa chữa 1 ngôi nhà cho hộ gia đình chính sách; đồng thời, vận động 150 đoàn viên, thanh niên tham gia đăng ký và hiến được 128 đơn vị máu.

Anh Nguyễn Hữu Tuấn, Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết: Trước tình hình diễn biến dịch bệnh ngày càng phức tạp, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tiếp tục cập nhật những thông tin chính thống để chia sẻ cho ĐVTN và Nhân dân, nhằm hạn chế sự hoang mang trong cộng đồng. Duy trì thường xuyên đội tuyên truyền, phát khẩu trang và tờ rơi về phòng, chống dịch COVID-19 tại các điểm chợ ở các huyện, thành phố trong tháng 3; đồng thời, tổ chức tốt các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tham gia ứng phó với hạn.