Phòng, chống dịch COVID-19: Sẻ chia gian khó, ấm áp tình quân - dân

Chiều ngày 17- 3, có 36 công dân đầu tiên ở địa phương tiếp xúc gần với người dương tính COVID-19 đã có mặt tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng, thuộc Trung đoàn Bộ binh địa phương 896 (BBĐP 896) để thực hiện cách ly theo quy định.

Quán triệt sâu sắc việc tiếp nhận, cách ly công dân ở vùng có dịch là nhiệm vụ chính trị được Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và địa phương giao, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xác định quyết tâm cao, coi chống dịch như chống giặc, vững vàng, linh hoạt trên trận tuyến, quyết không để dịch lây lan trong cộng đồng. Hệ thống tổ chức: Ban chỉ đạo, tổ đón tiếp, tổ tuyên truyền, tổ phục vụ, bảo đảm, lực lượng bảo vệ…được thành lập, củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng chuyên môn chặt chẽ. Nơi ngủ nghỉ, ăn uống, hệ thống điện, nước, các loại vật chất phục vụ đời sống sinh hoạt hàng ngày như bàn ghế, giường chiếu, chăn màn, xô chậu…được mua sắm, sửa chữa, nâng cấp đầy đủ; doanh trại bảo đảm sạch sẽ, gọn gàng, tương đối khang trang, trong ngoài được phun hóa chất tiêu độc khử trùng đúng quy định. Nhờ có sự chuẩn bị tích cực, đầy đủ về cơ sở vật chất và chu đáo về các phương án, công tác đón tiếp các công dân đã được các lực lượng chuyên môn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện chu đáo, bài bản, đem lại sự yên tâm, tin tưởng để công dân thực hiện tốt việc cách ly, theo dõi sức khỏe. Ngay sau khi tiếp nhận, đơn vị tổ chức hướng dẫn, đăng ký khai y tế cho các công dân, tổ chức kiểm tra sức khỏe ban đầu, phân loại theo từng nhóm cách ly cụ thể, công dân được bố trí cách ly ở ba dãy nhà tách biệt nhau.

Những phần cơm được chuyển đến người dân tại khu cách ly tập trung. Ảnh: Danh Tài

Thiếu tá Trần Trung Khánh, Phó Trung đoàn trưởng- Tham mưu trưởng Trung đoàn BBĐP 896 cho biết: “Tuy điều kiện còn nhiều khó khăn, song nhận thức đây là nhiệm vụ quan trọng, đơn vị sẵn sàng chia sẻ với người cách ly, bảo đảm các phòng ở đều có đầy đủ đồ dùng, trang bị cần thiết; mỗi cán bộ, chiến sĩ đều nỗ lực cố gắng, vui vẻ, nhiệt tình phục vụ, bảo đảm với tinh thần cao nhất”.

Ngoài chế độ ăn theo tiêu chuẩn chiến sĩ bộ binh 57.000 đồng/người/ngày, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh còn nỗ lực bảo đảm để công dân thực hiện cách ly ở đơn vị có đời sống tinh thần tốt nhất: Lắp đặt thêm hệ thống Wifi để công dân có thể kết nối mạng; lắp đặt thêm hệ thống tivi; bảo đảm 2 đầu Báo Quân đội nhân dân và Báo Ninh Thuận; củng cố hệ thống truyền thanh nội bộ; trang bị thêm đàn ghi ta và các dụng cụ sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao… Các bộ phận làm việc đồng bộ, phối hợp chặt chẽ, phát huy cao tinh thần trách nhiệm. Ngoài việc tiếp nhận, phục vụ, theo dõi, hướng dẫn công dân thực hiện việc cách ly, mỗi cán bộ, chiến sĩ ở đây còn là một tuyên truyền viên, một lá chắn trong ngăn chặn dịch bệnh.

Thượng úy CN Nguyễn Hùng Vỹ, Quân y Trung đoàn BBĐP 896, bộ phận quân y phục vụ chia sẻ: “Xác định việc phục vụ công dân cách ly tại đơn vị là nhiệm vụ đặc biệt, chúng tôi đã cách ly với gia đình và đơn vị để tập trung công việc. Mỗi thành viên đều phát huy cao vai trò trách nhiệm, cùng các lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ người về từ vùng có dịch, hướng dẫn khai báo y tế rõ ràng, hướng dẫn các biện pháp phòng, tránh và hạn chế lây lan; hàng ngày theo dõi thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe các công dân chu đáo, tỉ mỉ, phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời. Qua theo dõi và tiếp xúc mọi công dân đều có sức khỏe ổn định, thái độ, tinh thần tốt, có ý thức không để dịch bệnh lây lan cho gia đình và cộng đồng, vui vẻ chấp hành các quy định về cách ly”.

Thiếu tá Trần Trung Khánh, cho biết thêm: “Đến 18 giờ ngày 18- 3, đơn vị tiếp nhận thêm 41 công dân, nâng tổng số công dân cách ly ở đơn vị lên 77 người. Đơn vị sẵn sàng đón tiếp các công dân tiếp theo khi có thông báo của cấp trên”.

Mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, song phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đảm nhiệm việc tiếp nhận, cách ly người nghi nhiễm, những người trực tiếp tiếp xúc với người bệnh, mầm bệnh đang nỗ lực cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ. Những hành động, việc làm đó được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao; góp phần tham gia cùng địa phương, quân đội và cả nước ngăn chặn, khống chế, đẩy lùi dịch bệnh.