Trường hợp thanh niên phường Bảo An âm tính với Sars-CoV-2

Bác sỹ Nguyễn Nhị Linh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Ninh Thuận-Cơ quan thường trực phòng chống dịch COVID-19 của Sở Y tế, cho biết: Kết quả xét nghiệm trường hợp thanh niên ở phường Bảo An, Tp Phan Rang-Tháp Chàm âm tính với Sars-CoV-2.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Ninh Thuận, anh PVTN, ở Phường Bảo An, Tp Phan Rang-Tháp Chàm (có làm việc và tiếp xúc với bệnh nhân 45 dương tính với virus COVID-19 được Bộ Y tế công bố) tại TP Hồ Chí Minh. Chiều ngày 11-3, anh PVTN trở về nhà tại địa phương phường Bảo An và tự cách ly tại nhà. Sáng ngày 13-3, anh PVTN tự gọi đến dây nóng y tế của địa phương. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Ninh Thuận đã cử đội ngũ y tế điều tra, xác minh và kịp thời cách ly trường hợp này tại khu cách ly tập trung Bệnh viện Đa khoa tỉnh theo quy định. Đồng thời, ngày 14-3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Ninh Thuận đã lấy mẫu bệnh phẩm (dịch hầu họng) gửi đi xét nghiệm tại Viện Pastuer Nha Trang. Ngày 15-3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh nhận được bảng kết quả xét nghiệm số 154/VR-COVID-19 từ Viện Pastuer Nha Trang xác nhận anh PVTN âm tính với virus Sars-CoV-2.

Bác sĩ Nguyễn Nhị Linh, cho biết thêm: Tuy kết quả xét nghiệm âm tính, nhưng trường hợp anh PVTN vẫn được cách ly tập trung tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh theo đúng quy định của Bộ Y tế.