Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công xây dựng công trình Đập hạ lưu Sông Dinh

Ngày 13-3, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đến kiểm tra thực tế tiến độ thi công xây dựng công trình Đập hạ lưu Sông Dinh. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Công trình Đập hạ lưu sông Dinh có tổng mức đầu tư khoảng 700 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách của Trung ương, sau 3 năm thi công đến nay đã hoàn thành hơn 95% khối lượng công trình.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công xây dựng công trình Đập hạ lưu sông Dinh.

Sau khi nghe lãnh đạo Chi cục Thủy lợi tỉnh báo cáo tình hình, tiến độ triển khai thực hiện thi công các hạng mục công trình, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thi công; đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của chủ đầu tư, các đơn vị thi công trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, Dự án Đập hạ lưu Sông Dinh là công trình trọng điểm của tỉnh, khi hoàn thành sẽ góp phần ngăn chặn tình trạng xâm nhập mặn do ảnh hưởng của thủy triều đối với vùng đất hai bên bờ Sông Dinh thuộc địa bàn Tp. Phan Rang-Tháp Chàm và huyện Ninh Phước. Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư, các đơn vị thi công tập trung nguồn lực để thi công hoàn thành công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng để thiết thực chào mừng Kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020), giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975-16/4/2020), chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực tế tiến độ Dự án
xây dựng hạ tầng phục vụ vùng sản xuất rau an toàn tập trung tại xã An Hải (Ninh Phước).

* Cùng ngày, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến kiểm tra thực tế tiến độ Dự án xây dựng hạ tầng phục vụ vùng sản xuất rau an toàn tập trung tại xã An Hải (Ninh Phước) và Hệ thống bể chứa nước có thể tích 500 m3 nước, tưới tiêu cho 20 ha măng tây xanh của Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Tuấn Tú (xã An Hải).