Xanh hóa vùng hạn Nam Cương

Đồng chí Trần Hợi, Bí thư Chi bộ thôn Nam Cương, xã An Hải (Ninh Phước) cho biết địa phương tổ chức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân quán triệt thực hiện Chỉ thị số 67-CT/TU ngày 7-2-2020 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong triển khai các giải pháp phòng, chống hạn trên địa bàn tỉnh.

Chi bộ đã lãnh đạo Ban quản lý thôn và các đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân giúp nhau khoan giếng bơm tưới và áp dụng các biện pháp tưới tiết kiệm nước, trồng hoa màu phủ xanh toàn bộ diện tích đất sản xuất. Qua đó bảo đảm thu nhập ổn định đời sống nhân dân, tích cực góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Gặp lại Bí thư Chi bộ thôn Nam Cương, anh chia sẻ niềm vui bà con đang vào mùa thu hoạch hoa màu bán được giá nên tâm lý người dân rất phấn khởi. Riêng gia đình anh vừa bán 4 con bò được 80 triệu đồng vừa tái đầu tư cho sản xuất và đủ trang trải cuộc sống trong những tháng khô hạn. Gia đình anh Hợi có 1 sào ruộng lúa nay đã chuyển sang trồng cỏ tự nhiên và 200m2 đất quanh nhà trồng cỏ voi kết hợp mua thêm rơm cung cấp thức ăn cho 6 con bò nái sinh sản và 4 con bê. Do năm 2019 trên địa bàn thôn Nam Cương lượng mưa rất thấp nên mạch nước ngầm cạn kiệt, nhiều giếng khoan đã hụt nước tưới. Mục tiêu của chi bộ thôn triển khai đưa Chỉ thị 06 của Tỉnh ủy vào cuộc sống, đó là thực hiện đồng bộ các biện pháp chống hạn, kiên quyết không để người dân địa phương thiếu nước sinh hoạt, thiếu lương thực. Khai thác sử dụng nguồn nước phục vụ sản xuất hiệu quả; bảo đảm nguồn thức ăn, nước uống cho đàn gia súc, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về cây trồng, vật nuôi do hạn gây ra.

Nông dân thôn Nam Cương khai thác mạch nước ngầm xanh hóa vùng đất cát ven biển xã An Hải (Ninh Phước).

Nam Cương là địa bàn dân cư ở cuối xã An Hải và thuộc diện khô hạn của huyện Ninh Phước. Toàn thôn hiện có 186 hộ, với 632 nhân khẩu. Đời sống của người dân địa phương dựa vào khai thác mạch nước ngầm kết hợp mạch nước nhỉ từ động cát bơm tưới cho 77 ha đất nông nghiệp. Nông dân chuyên trồng các loài cây ngắn ngày cho thu nhập cao như măng tây xanh với diện tích 18 ha; cà rốt 12 ha, củ cải trắng 22 ha, tỏi 2 ha, cỏ 8 ha... Diện tích trồng cỏ chủ yếu chuyển dịch từ 6 ha ruộng lúa sang, cung cấp thức ăn xanh cho đàn gia súc có sừng gần 600 con, gồm 435 con bò và 160 con dê, cừu nuôi theo mô hình sinh sản kết hợp vỗ béo. Chăn nuôi gia súc đem lại nguồn lợi quan trọng nhất là nguồn phân bón hữu cơ cung cấp dinh dưỡng cho vùng đất cát ven biển sản xuất nông nghiệp. Nhờ nguồn thu nhập từ trồng trọt và chăn nuôi gia súc giúp nông dân có thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình, tích cực góp phần xây dựng xã An Hải đạt chuẩn Nông thôn mới vào cuối năm 2019. Toàn thôn Nam Cương hiện còn 5 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,69% số hộ sinh sống ở khu dân cư, chủ yếu là già yếu neo đơn; thấp hơn gần 1% so với số hộ nghèo hiện nay của xã An Hải là 3,65%.

Đến thăm khu đất sản xuất của gia đình anh Lê Hoàng Đông là nông dân sản xuất giỏi ở thôn Nam Cương, anh đang bơm nước tưới cho 1 sào đất trồng măng tây xanh đã cho thu hoạch và 1 sào đất mới xuống giống măng tây xanh vụ đông- xuân năm nay. Anh Đông chia sẻ niềm vui gia đình anh trồng 3 sào tỏi thu hoạch ước đạt 1,5 tấn/sào. Anh bán cho thương lái thu mua trước tết với giá 100 ngàn đồng/kg tỏi tươi; nay tiếp tục thu hoạch 1 sào tỏi bán với giá 50 ngàn đồng/kg. Từ nguồn thu nhập trên, anh có vốn tiếp tục đầu tư trồng “phủ xanh” toàn bộ 5 sào đất sản xuất của gia đình. Với một sào đất trồng măng tây xanh, sáng sớm 20-2- 2020, anh thu hoạch 13 kg thành phẩm bán cho thương lái thu mua với giá 45 ngàn đồng/kg, anh có thu nhập gần 600 ngàn đồng/ngày. Giếng khoan sâu 8 m lắp đặt 6 ống nay đã hụt nước, anh Đông tiếp tục đầu tư khoan thêm 2 ống để bảo đảm nguồn nước tưới cho 5 sào đất trong những tháng hạn gay gắt sắp tới. Gần kề khu đất sản xuất của gia đình anh Lê Hoàng Đông là anh Nguyễn Văn Chinh đang theo nước tưới cho 2 sào đất mới xuống giống cà rốt được 10 ngày, cây lên non xanh. Do nguồn nước nhiễm mặn nếu tưới phun sương sẽ làm cháy lá mầm nên anh Chinh đầu tư trên 50 triệu đồng xây dựng hệ thống mương dẫn nước tưới cho 5 sào đất chuyên trồng tỏi, cà rốt, cải trắng trong từng lảnh đất với chiều ngang 1,3 m và chiều dài 4 m. Đây là một trong những giải pháp tưới tiết kiệm nhằm hạn chế thất thoát nguồn nước tưới trong mùa khô hạn.

Chúng tôi đến thăm các ao chứa nước được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đầu tư xây dựng trên địa bàn thôn Nam Cương. Đứng trên bờ ao chứa nước mới thi công phục vụ tưới khu đất sản xuất rau an toàn, anh Trần Hợi bày tỏ mong muốn cấp trên sớm thi công hoàn thành đưa hệ thống thủy lợi Từ Tâm- Nam Cương vào hoạt động giúp nông dân địa phương có nguồn nước ngọt phục vụ sản xuất trong những tháng mùa khô 2020.