Bà Nguyễn Thị Ngãi, học tập và làm theo tấm gương cần kiệm của Bác Hồ

Đồng chí Lê Thị Nghị, Bí thư Chi bộ thôn Long Bình 2 (An Hải- Ninh Phước) giới thiệu chị Nguyễn Thị Ngãi là cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với vai trò Chi hội trưởng, Chi hội phụ nữ thôn, bà vận động hội viên đoàn kết làm theo tấm gương cần kiệm của Bác Hồ. Vừa qua bà Ngãi được Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước khen thưởng đạt thành tích tiêu biểu qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW.

Chúng tôi đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Ngãi ở giữa khu dân cư Long Bình 2. Với phong cách trò chuyện gần gũi, bà cho biết quê hương ở xã Triệu Long thuộc huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị). Tuổi thơ được ba mẹ đưa về sinh sống rồi tham gia công tác dân quân hỏa tuyến trên vùng đất Vĩnh Linh. Trước năm 1975, bà cùng đồng đội dũng cảm đưa vũ khí từ Vĩnh Linh vượt sông Bến Hải cung cấp cho bộ đội chiến đấu trên chiến trường tỉnh Quảng Trị. Bà được Chủ tịch nước tặng thưởng Huy chương Kháng chiến hạng Nhất do có thành tích trong cuộc khánh chiến chống Mỹ, cứu nước. Sau khi nước nhà thống nhất, bà Ngãi theo chồng vào làm công nhân tại Nông trường Quán Thẻ (huyện Thuận Nam). Khi nông trường giải thể, vợ chồng đưa con cái về Long Bình sinh sống, nuôi dạy các con học thành trưởng thành. Vợ chồng bà nêu gương tiền phong gương mẫu của đảng viên cho nhân dân khu dân cư noi theo. Cả ba người con của bà Ngãi đều học hành thành đạt, có việc làm ổn định và đều phấn đấu trở thành đảng viên. Tháng 11- 2019, bà Ngãi vinh được cấp trên trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

Chị Nguyễn Thị Ngãi làm theo tấm gương cần kiệm của Bác Hồ.

Bà Ngãi được cấp ủy chi bộ thôn Long Bình 2 phân công đảm nhận chức vụ Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn từ năm 2010 đến nay. Chi hội hiện có 360 hội viên, bà vận động chị em đoàn kết thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do hội cấp trên phát động gắn với việc học tập và làm theo tấm gương cần kiệm của Bác Hồ, đảm bảo cuộc sống gia đình no ấm, chung tay xây dựng xã An Hải đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2019. Bà luôn đi đầu trong các phong trào thi đua như Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo. xây dựng gia đình hạnh phúc. Thực hiện tốt các cuộc vận động “5 không, 3 sạch” gắn với phong trào Toàn dân đoàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức của phụ nữ “Tự tin- Tự trọng- Trung hậu- Đảm đang” gắn với Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị. Thiết thực làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bà chọn nội dung cần kiệm, vận động 19 nữ đảng viên và hội viên nuôi “heo đất” giúp phụ nữ khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống. Mỗi nữ đảng viên và hội viên tham gia tổ vay vốn tiết kiệm đóng góp quỹ “heo đất” từ 2- 10 ngàn đồng/tháng. Phong trào nuôi “heo đất” được thực hiện từ tháng 10- 2016 nhân dịp kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Đến tháng 10- 2018, chi hội khui quỹ “heo đất” được 7 triệu đồng mua 720 kg gạo giúp 36 hội viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi người 20 kg gạo. Tuy món tiền không lớn nhưng thể hiện tình cảm của Chi hội Phụ nữ đối với chị em, thu hút hội viên gắn bó với hội. Chi hội tiếp tục nuôi heo đất đợt 2 từ tháng 10- 2019 đến nay tích lũy trên 4 triệu đồng, phấn đấu đến tháng 10-2020 đạt 7 triệu đồng, chia sẻ khó khăn cho hội viên nghèo. Ngoài ra, Chi hội Phụ nữ thôn Long Bình 2 còn tín chấp cho 59 hội viên nghèo, cận nghèo được vay vốn ưu đãi trên 1,6 tỷ đồng của Ngân hàng Chính sách Xã hội đầu tư sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình.

Bà Nguyễn Thị Ngãi cho biết: “Với trách nhiệm của đảng viên được chi bộ phân công làm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Long Bình 2, tôi cố gắng phấn đấu tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên giao phó, xây dựng hội ngày thêm vững mạnh. Tôi tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng việc làm thiết thực, vận động chị em gắn kết tình làng nghĩa xóm, xây dựng gia đình hạnh phúc, chung tay nâng cao các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng thời vận động hội viên đoàn kết thi đua thực hành cần kiệm, nuôi “heo đất” giúp hội viên nghèo vươn lên ổn định cuộc sống”.