Đại hội Chi bộ Ban Quản lý Khai thác các cảng cá nhiệm kỳ 2020-2022

Ngày 25-2, Chi bộ Ban Quản lý Khai thác các cảng cá tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Đây là Đại hội điểm Chi bộ trực thuộc của Đảng bộ cơ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và điểm của Đảng ủy Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Ban Quản lý Khai thác các cảng cá đã phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, cụ thể: Quản lý và khai thác tốt hệ thống công trình cảng, bến cá; họat động của đơn vị ngày càng đi vào nền nếp, ổn định; công tác bố trí cán bộ, đào tạo, quy hoạch cán bộ, khen thưởng, kỷ luật, quản lý sử dụng tài chính, tài sản được thực hiện đúng theo quy định. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong cấp ủy và mỗi đảng viên, viên chức, người lao động; chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng lên; công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm…

Cấp ủy Chi bộ Ban Quản lý Khai thác các cảng cá nhiệm kỳ 2020-2022 ra mắt. Ảnh: T.Quang

Nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Ban Quản lý Khai thác các cảng cá tiếp tục phát huy trí tuệ tập thể, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, gương mẫu, sáng tạo của đảng viên. Chi bộ phấn đấu có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; phát triển từ 3- 4 đảng viên mới.