Kinh nghiệm tổ chức đại hội điểm của Chi bộ thôn Long Bình 1

Chi bộ thôn Long Bình 1 trực thuộc Đảng ủy xã An Hải (Ninh Phước) được cấp trên chọn tổ chức đại hội điểm loại hình chi bộ thôn theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 182-KH/TU của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Công tác chuẩn bị và cách thức tiến hành Đại hội chi bộ thôn Long Bình 1 nhiệm kỳ 2020- 2022 giúp cấp ủy cơ sở rút ra những kinh nghiệm cần thiết để chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các chi bộ thôn trên địa bàn xã.

Đồng chí Phan Thị Hồng Hoa, Bí thư Chi bộ thôn Long Bình 1 cho biết: Chi bộ hiện có 22 đảng viên được phân công đảm nhiệm các chức danh chủ chốt trong hệ thống chính trị ở khu dân cư. Toàn thôn hiện có 1.150 hộ, với 4.678 nhân khẩu sinh sống chủ yếu nhờ nguồn thu nhập từ sản xuất nông nghiệp với 76 ha ruộng lúa chủ động nước gieo trồng 2-3 vụ; 90 ha đất trồng táo, nho và các loài cây ngắn ngày kết hợp chăn nuôi 1.470 con gia súc có sừng. Trong nhiệm kỳ 2017- 2020, Chi bộ ban hành các nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng; ứng dụng mô hình “1 phải, 5 giảm” vào canh tác lúa, phủ lưới che vườn táo phòng ruồi vàng, trồng nho theo tiêu chí VietGAP, thành lập các tổ nhóm liên kết chăn nuôi gia súc có sừng. Nhờ thực hiệu quả các chương trình sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập nên đời sống nhân dân ngày càng phát triển, giảm tỉ lệ hộ nghèo xuống còn 3,15%. Vận động nhân dân xây dựng hệ thống giao thông nông thôn, thắp sáng đường quê, chung tay xây dựng xã An Hải đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2019. Cấp ủy chi bộ triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác xây dựng Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu tổ chức đảng ở địa bàn dân cư; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc và củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Chi bộ nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh; có 91% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Vườn táo bao lưới chống ruồi vàng của gia đình anh Trần Văn Tám ở thôn Long Bình 1 vào mùa thu hoạch đạt hiệu quả kinh tế cao.

Được sự hướng dẫn và chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Đảng ủy xã An Hải, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2022 được chi bộ thôn Long Bình 1 chuẩn bị chu đáo. Cấp ủy tổ chức cho cán bộ, đảng viên trong chi bộ học tập quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 182-KH/TU của Tỉnh ủy theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển. Đồng thời phát huy tính dân chủ trong Đảng, tất cả nội dung báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy chi bộ, nội dung nghị quyết, chuẩn bị phương án nhân sự bầu vào cấp ủy nhiệm kỳ mới, chương trình đại hội đều được thông qua tập thể đảng viên tham gia góp ý, chỉnh sửa hoàn thiện trước khi trình cấp ủy cấp trên xem xét cho ý kiến. Đặc biệt công tác lựa chọn nhân sự bầu vào cấp uỷ được tiến hành thận trọng theo quy hoạch bảo đảm sự đồng thuận cao của toàn chi bộ và được sự tín nhiệm của quần chúng nhân dân. Đại hội thẳng thắng nhìn nhận trong việc đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết chi bộ đề ra trong nhiệm kỳ trước về công tác xây dựng Đảng và vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh ở địa bàn khu dân cư. Đồng thời tuyên dương 10 cán bộ, đảng viên thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05/CT- TW của Bộ Chính trị.

Chi bộ thôn Long Bình đã tiến hành đại hội điểm có sự tham dự của lãnh đạo xã An Hải và bí thư các chi bộ thôn trực thuộc Đảng ủy xã An Hải. Đại hội đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020- 2022, tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế- xã hội; tích cực góp phần cùng nhân dân địa phương nâng cao các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới. Theo đó, nghị quyết đại hội chi bộ xác định toàn thôn đoàn kết thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng- an ninh, mục tiêu đến cuối nhiệm kỳ chuyển dịch đất sản xuất sang trồng nho táo và hoa màu đạt 92 ha; giảm tỉ lệ hộ nghèo dưới 3%; kết nạp 1-2 đảng viên mới; 90% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; chi bộ giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh…

Đồng chí Trần Xuân Phong, Bí thư Đảng ủy xã An Hải cho biết: Địa phương chọn Chi bộ thôn Long Bình 1 tổ chức đại hội điểm loại hình chi bộ thôn theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 182-KH/TU của Tỉnh ủy. Công tác chuẩn bị tổ chức đại hội chi bộ được thực hiện chu đáo. Từ kết quả đại hội điểm của Chi bộ thôn Long Bình 1 giúp cấp ủy địa phương rút ra những kinh nghiệm cần thiết chỉ đạo các chi bộ thôn tiến hành tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020- 2022 theo đúng quy định của cấp trên. Toàn xã phấn đấu hoàn thành đại hội 7 chi bộ thôn, 5 chi bộ trường học, chi bộ công an, chi bộ quân sự, chi bộ y tế trong tháng 2 và tiến tới tổ chức Đại hội Đảng bộ xã An Hải trong tháng 5- 2020.