Ninh Hải: Nâng cao chất lượng dân số vùng biển

Thực hiện công tác dân số trong tình hình mới, thời gian qua, huyện Ninh Hải triển khai nhiều giải pháp tích cực, qua đó, góp phần hoàn thành chỉ tiêu về dân số, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Là huyện có 8/9 xã thuộc ven biển nên người dân vẫn còn giữ quan niệm “trọng nam khinh nữ” “đông con hơn đông của” không mặn mà với việc tham gia thực hiện chăm sóc sức khỏe sinh sản/ kế hoạch hóa gia đình (CCSKSS/KHHGĐ). Trước những khó khăn, thách thức đó, huyện tích cực thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới, trong đó xác định mục tiêu trước mắt là tập trung giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 và từng bước nâng cao chất lượng dân số. Ngay từ đầu năm, huyện xây dựng kế hoạch cụ thể, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Để công tác dân số đạt kết quả, Ninh Hải đẩy mạnh công tác truyền thông về dân số-KHHGĐ bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú nhằm giáo dục chuyển đổi hành vi, tập trung vào những địa bàn có mức sinh cao, những cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, có nguy cơ sinh con thứ 3 trở lên cao. Thông qua đội ngũ 180 cộng tác viên (CTV) dân số hoạt động năng nổ, nhiệt tình, đóng vai trò kết nối giữa dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ với người dân. Bên cạnh tập trung đẩy mạnh chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ CSSKSS/ KHHGĐ, huyện còn chú trọng thực hiện tốt các đề án như sàng lọc trước sinh và sơ sinh, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Duy trì có hiệu quả và nhân rộng các CLB người cao tuổi, CLB vị thành niên, CLB không sinh con thứ 3...Qua quá trình tuyên truyền, nhận thức người dân chuyển biến tích cực, các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ tham gia các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, tự nguyện áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại chấp nhận mô hình ít con để nuôi dạy cho tốt. Các mục tiêu, chỉ tiêu về dân số hằng năm của Ninh Hải đều đạt kế hoạch đề ra. Từ đầu năm đến nay, có trên 1.500 lượt phụ nữ được khám và điều trị phụ khoa; trên 1.800 người áp dụng biện pháp tránh thai hiện đại; tỉ lệ tăng dân số tự nhiên đạt 0,99% (năm 2019)…

Cán bộ y tế bệnh viện huyện Ninh Hải tư vấn sức khỏe cho các thai phụ.

Hiện nay, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên ở Ninh Hải còn khá cao với 18,14%, tăng 2,14% so với kế hoạch, tập trung chủ yếu địa bàn xã Thanh Hải, Vĩnh Hải. Chị Tô Thị Mỹ Châu, Trưởng phòng Dân số Trung tâm Y tế huyện Ninh Hải cho biết: Để từng bước giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trên địa bàn huyện, ngoài công tác tuyên truyền vận động để người dân nhận thức đúng về chính sách dân số, huyện nêu cao vai trò nòng cốt của đội ngũ cán bộ dân số, CTV dân số ở cơ sở trong việc “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà rừng đối tượng” để thuyết phục, vận động cặp vợ chồng đã có một hoặc hai con gái thực hiện CSSKSS/KHHGĐ. Quá trình tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các chính sách dân số, cán bộ dân số và đội ngũ CTV dân số luôn hướng cho người dân biết rõ về lợi ích thiết thực của việc CSSKSS/KHHGĐ cũng như sinh đẻ ít con sẽ mang lại sức khỏe cho người phụ nữ và các thành viên trong gia đình có thời gian phát triển kinh tế gia đình, chăm sóc con cái nâng cao chất lượng cuộc sống. Nêu dẫn chứng cụ thể nhiều gia đình nhờ thực hiện mô hình ít con nên có điều kiện đầu tư chăn nuôi, trồng trọt vươn lên khá giả để bà con học tập. Đồng thời, huy động sự vào cuộc của các cấp, các ban ngành, đoàn thể, địa phương trong tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các hoạt động, phong trào thi đua xây dựng đời sống văn hóa, trong đó đưa các chỉ tiêu về dân số - KHHGĐ vào các quy ước, làm cơ sở đánh giá, bình xét giúp địa phương đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới hằng năm.

Với những giải pháp cụ thể, tin rằng huyện Ninh Hải đạt được kế hoạch đề ra, phấn đấu cuối năm 2020 giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 xuống còn dưới 16%; giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn 0,94%, từng bước nâng cao chất lượng dân số tạo đòn bẩy thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.