Khởi sắc công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Được ví là “cánh tay nối dài” của ngành Giáo dục và Đào tạo, những năm qua, các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh không ngừng khắc phục khó khăn, đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập (XHHT). Qua đó góp phần giúp học sinh (HS) nghèo hiếu học có thêm điều kiện đến trường, khơi dậy truyền thống hiếu học trong cộng đồng dân cư.

Như đã thành thông lệ, 9 năm qua, cứ vào tháng 1 hằng năm, Ban Giám hiệu Trường THPT Nguyễn Trãi (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) lại phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức Chương trình “Thắp sáng ước mơ” trao tặng học bổng và quà tết cho HS nghèo hiếu học. Trong chương trình “Thắp sáng ước mơ” năm nay, nhà trường đã trao tặng 20 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) và 4 sổ tiết kiệm (5 triệu đồng/sổ) cho 24 HS nghèo hiếu học. Ngoài học bổng “Thắp sáng ước mơ”, từ nguồn Quỹ “Nuôi heo đất”, nhà trường còn tặng 147 suất quà giúp các em có hoàn cảnh khó khăn vui xuân, đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 vui tươi, đầm ấm. Nhằm giúp HS có hoàn cảnh khó khăn yên tâm học tập, trong năm 2019, Trường THPT Nguyễn Trãi còn vận động, trao tặng học bổng, quà tặng cho HS với số tiền 266 triệu đồng.

Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Chi nhánh Viettel Ninh Thuận trao học bổng
“Vì em hiếu học” năm học 2019-2020 cho hoc sinh có hoàn cảnh khó khăn huyện Bác Ái.

Không chỉ Trường THPT Nguyễn Trãi, ở các trường mầm non, phổ thông, trung cấp, cao đẳng khác, chúng tôi cũng ghi nhận công tác KHKT, chăm lo HSSV có hoàn cảnh khó khăn được hội, chi hội khuyến học các trường phối hợp với Ban Giám hiệu, đoàn thể triển khai nghiêm túc, hiệu quả thông qua việc đẩy mạnh các phong trào thi đua “Hai tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực”; tổ chức hưởng ứng “Tuần lễ học tập suốt đời”; các trường học đã thực hiện tốt việc vận động HS ra lớp đúng độ tuổi, vận động các em bỏ học trở lại trường, nhận đỡ đầu HS có hoàn cảnh khó khăn; quan tâm nhiều hơn công tác phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng HS giỏi; giúp đỡ, động viên HS nghèo, khen thưởng HS, giáo viên có thành tích cao trong giảng dạy, học tập…

Từ sự nỗ lực của các cấp Hội Khuyến học trong và ngoài nhà trường, trong năm 2019, toàn tỉnh đã vận động, trao tặng 1.317 suất học bổng trị giá 1,23 tỷ đồng; hỗ trợ HS nghèo hiếu học 6.532 suất học bổng, quà tặng trị giá 1,33 tỷ đồng; khen thưởng HS đạt thành tích tốt trong học tập 20.121 suất quà trị giá 1,81 tỷ đồng; khen thưởng, hỗ trợ giáo viên 336 suất quà trị giá 136 triệu đồng. Ngoài học bổng, xe đạp, các trường còn vận động, trao tặng HS có hoàn cảnh khó khăn nhiều suất quà nhân các dịp lễ, tết. Điển hình như dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm nay, Trường THPT Phạm Văn Đồng (Ninh Phước) tặng 117 suất quà cho HS có hoàn cảnh khó khăn; Trường THCS, THPT Nguyễn Văn Linh (Thuận Nam) tổ chức chương trình “Xuân yêu thương Mừng Đảng-mừng Xuân Canh Tý 2020” thu hút trên 500 cán bộ, giáo viên, HS tham gia gói 370 chiếc bánh chưng, bánh tét, bánh ít, bánh dày trị giá trên 15 triệu đồng gửi tặng HS nghèo và người dân các xã Phước Minh, Phước Hà (Thuận Nam), đồng thời trao tặng 40 suất quà (250 ngàn đồng/suất) cho HS có hoàn cảnh khó khăn; các trường trên địa bàn Tp. Phan Rang-Tháp Chàm như: TH Bảo An 1 tặng 90 suất quà (400 ngàn đồng/suất); TH Đô Vinh 1 tặng 43 suất quà (300 ngàn đồng/suất), TH-THCS Lê Đình Chinh tặng 113 suất quà (120 ngàn đồng/suất)… cho HS có hoàn cảnh khó khăn vui xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Ảnh: Văn Miên

Thực hiện mục tiêu xây dựng XHHT, hằng năm, Hội Khuyến học tỉnh còn chú trọng phát triển, nâng cao chất lượng các mô hình: “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Khu dân cư học tập”, “Đơn vị học tập” và Trung tâm Học tập cộng đồng. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, các gia đình, dòng họ, cộng đồng ngày càng nâng cao hiểu biết, quan tâm nhiều hơn đến việc học của con em. Trong năm 2019, toàn tỉnh có 70.841/163.099 gia đình đăng ký được công nhận “Gia đình học tập” đạt 43,43%; 237/589 dòng họ đăng ký được công nhận “Dòng họ học tập”, đạt 40,24%; 272/402 cộng đồng đăng ký được công nhận Cộng đồng học tập, đạt 67,66%; 199/282 đơn vị được được công nhận danh hiệu “Đơn vị học tập”, đạt 70,57%. Các Trung tâm Học tập cộng đồng trong tỉnh mở 344 lớp, thu hút trên 18.700 lượt học viên đến tiếp thu kiến thức pháp luật, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, chuyển giao khoa học kỹ thuật, nâng cao kỹ năng sống theo phương châm “Cần gì, học nấy”…

Với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực của các cấp Hội Khuyến học, nên công tác KHKT, xây dựng XHHT trên địa bàn tỉnh thời gian qua có nhiều khởi sắc, góp phần nâng cao trình độ dân trí, khơi dậy tinh thần hiếu học trong cộng đồng dân cư. Đến nay, toàn tỉnh thu hút 111.150 hội viên tham gia công tác KHKT, chiếm 15,47% dân số toàn tỉnh, sinh hoạt tại 69 Hội Khuyến học cơ sở. Đáng ghi nhận là bên cạnh sự nỗ lực của các cấp Hội Khuyến học, công tác KHKT, xây dựng XHHT còn nhận được sự quan tâm, chia sẻ từ Mặt trận các cấp và các đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp thông qua các hoạt động như: Tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về tầm quan trọng, ý nghĩa của việc học; nhận đỡ đầu, trao tặng học bổng, xe đạp, dụng cụ học tập cho HS có hoàn cảnh khó khăn... Những việc làm thiết thực ấy không chỉ góp phần giúp HS nghèo có thêm niềm tin, điều kiện đến trường mà còn tạo chuyển biến tích cực về mặt nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong việc dạy bảo, chăm lo việc học của con cháu; đồng thời, nâng cao tinh thần tự học và học tập suốt đời của mỗi cá nhân theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại.