Hội Cựu chiến binh thị trấn Khánh Hải: Tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở

Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) thị trấn Khánh Hải (Ninh Hải) luôn phát huy bản chất người lính Cụ Hồ, tích cực vận động hội viên và phối hợp với các ban ngành, đoàn thể địa phương, tham mưu cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (BVANTQ) ở cơ sở, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Hội CCB thị trấn Khánh Hải hiện có 115 hội viên, sinh hoạt tại 10 chi hội cơ sở. Thời gian qua, hội viên Hội Cựu chiến binh thị trấn luôn là lực lượng tích cực, thường xuyên, gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động, phong trào ở địa phương; nổi bật nhất là tham gia phong trào Toàn dân BVANTQ. Để góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương, Hội đã tập trung tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Hội cấp trên và của Đảng ủy thị trấn về chỉ đạo tình hình ANTT, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân nêu cao ý thức cảnh giác, thực hiện 3 không: “không nghe theo sự xúi dục, kích động của các phần tử xấu; không tham gia tuần hành, biểu tình; không có hành vi quá khích, vi phạm pháp luật” và cam kết chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Để công tác, vận động, tuyên truyền đạt hiệu quả, Hội đã vận động và xây dựng lực lượng cốt cán gồm 50 hội viên làm nhiệm vụ tuyên truyền, vận động trong nhân dân không để bị kẻ xấu lôi kéo, kích động; cùng với các ban ngành, đoàn thể xây dựng khối đại đoàn kết trong khu dân cư.

Hội viên Hội CCB thị trấn Khánh Hải tham gia vệ sinh môi trường biển. Ảnh: D.A

Trong công tác quân sự-quốc phòng địa phương, Hội đã phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức trong toàn dân về nhiệm vụ quốc phòng-quân sự địa phương, thực hiện tốt công tác tuyển quân hằng năm, công tác huấn luyện lực lượng dự bị động viên; tham gia diễn tập và thực hành diễn tập chiến đấu phòng thủ KH19; tham mưu cùng cấp ủy, chính quyền tăng cường xây dựng về tiềm lực quốc phòng-an ninh, thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội. Trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội và tội phạm, đã vận động gia đình CCB tham gia phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm trong từng khu phố; thực hiện 3 không: “không phạm tội, không ma túy và không mắc các tệ nạn xã hội”. Thường xuyên động viên, khuyến khích hội viên tích cực tham gia các mô hình ANTT do chính quyền và công an thị trấn thành lập. Đến nay đã có 41 hội viên tham gia trong các Tổ Bảo vệ khu phố, Tổ Nhân dân tự quản về ANTT, Tổ Phòng cháy, chữa cháy-cứu nạn cứu hộ tại chỗ, Đội bảo vệ trật tự biển... Qua đó tăng cường công tác tuyên truyền trong cán bộ, hội viên và nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức cho người dân về ý thức giữ vững an ninh khu dân cư; các hội viên tích cực tham gia tuần tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những đối tượng xấu ở địa phương khác xâm nhập vào địa bàn, bảo vệ bình yên khu dân cư.

Trong công tác hòa giải, các hòa giải viên, tuyên truyền viên đã tổ chức hòa giải thành 38 lượt mâu thuẫn trong nhân dân về lĩnh vực tranh chấp đất đai, bảo vệ môi trường; phối hợp với các ban ngành chức năng nhắc nhở các hộ dân không lấn chiếm lòng lề đường; phối hợp với UBND thị trấn tham gia cưỡng chế 16 trường hợp xây dựng nhà trái phép; tham gia 24 lượt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, nhân các ngày lễ, tết; tham gia thu gom vật liệu nổ 12 đợt; vân động nhiều hộ dân nuôi hàu không đúng nơi quy định di chuyển tới khu quy hoạch đảm bảo an toàn trong tránh trú bão và vệ sinh môi trường biển. Ngoài ra, Hội đã tham mưu Đảng ủy, chính quyền và đảm nhận tuyến đường CCB tự quản - đường Sư Vạn Hạnh, với chiều dài trên 400 m, định kỳ vào ngày 28 hàng tháng tổ chức làm vệ sinh sạch, đẹp, qua đó lồng ghép tuyên truyền nâng cao ý thức người dân về giữ vệ sinh môi trường và trật tự an toàn giao thông tại địa phương...

Với những kết quả đạt được, vừa qua Hội CCB thị trấn Khánh Hải là đơn vị được báo cáo điển hình tại Đại hội Thi đua “CCB gương mẫu” toàn tỉnh lần thứ VI (giai đoạn 2014-2019). Riêng trong năm 2019, Hội CCB thị trấn đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh xuất sắc; 100% hội viên đạt danh hiệu “CCB gương mẫu”; có 113 gia đình CCB đạt danh hiệu “Gia đình Văn hoá” tại địa phương.