Thanh niên tỉnh ta hăng hái lên đường nhập ngũ.

Trong không khí náo nức của những ngày đầu xuân năm 2020, sáng ngày 11-2, đồng loạt 7 huyện, thành phố trong tỉnh tổ chức Lễ giao-nhận quân năm 2020, tiễn 1.000 thanh niên tỉnh nhà lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) và 137 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.

Cụ thể, các thanh niên trúng tuyển NVQS được biên chế về 6 đơn vị, đó là: Đoàn Đặc công Nước 5 nhận 200 quân, Trung đoàn 292, Sư đoàn 377 Phòng Không-Không quân nhận 150 quân, Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân nhận 200 quân, Sư đoàn Bộ binh 2 nhận 243 quân, Biên phòng tỉnh nhận 50 quân và Trung đoàn Bộ binh địa phương 896 (Bộ CHQS tỉnh) nhận 157 quân. Các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ công an được biên chế về Công an tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự lễ
giao nhận quân năm 2020 tại Tp. Phan Rang-Tháp Chàm. Ảnh:V.Miên

Năm nay, nhờ triển khai chặt chẽ quy trình tuyển quân nên chất lượng thanh niên nhập ngũ ở các địa phương khá đồng đều. Tỷ lệ thanh niên trúng tuyển có trình độ học vấn từ THPT trở lên chiếm 48%; sức khỏe loại 1, loại 2 đạt 43%. Toàn tỉnh có 2 đảng viên tình nguyện nhập ngũ; 11 thanh niên trúng tuyển đã tốt nghiệp đại học; 45 thanh niên có trình độ cao đẳng và 2 thanh niên tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp. Ngoài ra, các địa phương cũng đã tạo nguồn được 78 thanh niên đạt 7,8% so với chỉ tiêu giao quân.

Với sự chuẩn bị chu đáo, buổi lễ giao-nhận quân tại 7 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh diễn ra trong không khí trang nghiêm và rộn ràng. Các tân binh bày tỏ quyết tâm nỗ lực rèn luyện, học tập và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

* Tp. Phan Rang-Tháp Chàm: Sáng sớm hôm nay, đông đảo người thân, bạn bè của các thanh niên trúng tuyển NVQS, nghĩa vụ công an đã tề tựu đông vui ở Ban CHQS 16 phường, xã trên địa bàn thành phố để tiễn đưa con em mình lên đường nhập ngũ. Phút tiễn đưa các tân binh diễn ra nhanh chóng nhưng đầy cảm xúc tự hào, phấn khởi. Đúng 5 giờ 30 phút, đoàn xe từ các xã, phường đưa tân binh nhập ngũ đã tập hợp đông đủ tại Trung tâm Văn hóa- Nghệ thuật thành phố. Đến động viên và chúc mừng 290 thanh niên ưu tú của thành phố lên đường nhập ngũ năm nay có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đại tá Ngô Trọng Cường, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5; Đại tá Lưu Xuân Phương, UVTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Trần Minh Nam, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa và động viên
thanh niên Tp. Phan Rang-Tháp Chàm hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh: V.Miên
 
 
Đại tá Lưu Xuân Phương, UVTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng hoa và động viên
thanh niên Tp. Phan Rang-Tháp Chàm hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh: V.Miên

Trong không khí trang nghiêm, Lễ giao-nhận quân năm 2020 của thành phố chính thức bắt đầu lúc 6 giờ. Thượng tá Võ Quang Trung, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố thông qua quyết định tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và chỉ tiêu giao quân năm 2020 cho địa phương. Cụ thể, toàn thành phố có 250 thanh niên trúng tuyển NVQS được Hội đồng NVQS thành phố giao cho 4 đơn vị là Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân, Đoàn Đặc công Nước 5, Biên phòng tỉnh, Trung đoàn Bộ binh địa phương 896 (Bộ CHQS tỉnh) và 40 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ công an biên chế về Công an tỉnh. Trong số đó có 1 đảng viên và 23 thanh niên được tạo nguồn kết nạp Đảng trong giao quân; 24 thanh niên đã tốt nghiệp các hệ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; thanh niên có trình độ học vấn từ lớp 9 trở lên chiếm hơn 82% quân số.

Thanh niên Tp. Phan Rang-Tháp Chàm hăng hái lên đường nhập ngũ năm 2020. Ảnh: V.Miên

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Văn Phú, Chủ tịch UBND thành phố chúc các tân binh vui, khỏe, phát huy truyền thống quê hương và gia đình, ra sức học tập, rèn luyện, lập nhiều thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trước kỳ vọng của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cùng tình cảm của người thân gia đình, bạn bè động viên, 290 tân binh của thành phố nêu cao quyết tâm tiếp bước cha anh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các đồng chí lãnh đạo quân khu, lãnh đạo tỉnh và thành phố cũng tặng hoa, tiễn thanh niên qua “Cầu vinh quang” và lên xe di chuyển về các đơn vị nhận quân. Đến 6 giờ 30 phút, Hội đồng NVQS Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đã bàn giao đầy đủ quân số cho các đơn vị nhận quân, đảm bảo lễ giao-nhận quân năm 2020 trên địa thành phố diễn ra nhanh chóng, an toàn và đạt yêu cầu đề ra.

* Thuận Bắc: Ngày 11-2, huyện Thuận Bắc tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2020. Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh đến dự, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Buổi lễ giao, nhận quân trên địa bàn huyện Thuận Bắc diễn ra trong không khí trang nghiêm, tạo khí thế phấn khởi cho thanh niên (TN) địa phương an tâm lên đường thực hiện nhiệm bảo vệ Tổ quốc. Năm nay, toàn huyện có 92 TN trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, biên chế ở 4 đơn vị, trong đó, có 10 TN về Trung đoàn Bộ binh 896 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh); 50 TN thuộc Sư đoàn 377 Phòng Không-Không quân; 20 TN về Sư đoàn Bộ binh 2-Quân khu V; 12 TN về Công an tỉnh. Toàn huyện có 100% TN đạt yêu cầu về trình độ văn hóa, sức khỏe và chính trị.

Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh đến dự, động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: H.Lâm

Phát biểu thay mặt lãnh đạo địa phương, đồng chí Lê Kim Hoàng, Chủ tịch UBND huyện động viên và mong muốn các chiến sĩ mới phát huy truyền thống cách mạng của quê hương anh hùng, ra sức học tập, chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương trong môi trường quân đội, vượt qua khó khăn; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng lãnh đạo địa phương động viên các chiến sĩ mới lên đường nhập ngũ. Đúng 6 giờ 30 phút, công tác giao, nhận quân trên địa bàn huyện Thuận Bắc hoàn thành, đảm bảo chỉ tiêu giao quân đúng theo quy định.

* Ninh Phước: Hòa chung với không khí nô nức giao quân của cả tỉnh, sáng ngày 11-2, huyện Ninh Phước long trọng tổ chức Lễ Giao nhận quân năm 2020. Các đồng chí: Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Minh Trứ, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Huyền Ngọc, UVTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo các ban ngành cấp tỉnh, huyện Ninh Phước đến dự, động viên chiến sĩ mới hăng hái lên đường nhận nhiệm vụ.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh: S.Ngọc
 
 
Đồng chí Nguyễn Minh Trứ, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng thanh niên Ninh Phước lên đường nhập ngũ. Ảnh: S.Ngọc

Năm nay, huyện Ninh Phước có 248 thanh niên từ 18 đến 25 tuổi thực hiện NVQS, đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng thanh niên trúng tuyển cao hơn năm trước. Chiến sĩ mới được giao cho các đơn vị: Sư đoàn Bộ binh 2, Lữ đoàn Đặc công nước 5, Trung đoàn Bộ binh địa phương 896 và Công an tỉnh. Trong đó có 21 thanh niên tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp; 67 thanh niên dân tộc Chăm, 1 thanh niên dân tộc Raglai…

Toàn cảnh Lễ Giao nhận quân huyện Ninh Phước năm 2020.Ảnh: S.Ngọc
 
 
Thanh niên huyện Ninh Phước hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh: S.Ngọc

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh và huyện Ninh Phước tặng hoa động viên tân binh phấn khởi lên đường nhập ngũ. Đúng 7 giờ, huyện Ninh Phước đã bàn giao đầy đủ quân số cho các đơn vị nhận quân; lễ giao, nhận quân tại huyện Ninh Phước diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy định.

* Thuận Nam: Ngày 11-2, huyện Thuận Nam long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020. Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự và động viên các thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà động viên thanh niên lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: T.Xuân

Từ sáng sớm, hàng nghìn người dân từ các xã đổ về trung tâm hành chính huyện để tiễn đưa thanh niên trúng tuyển lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Khác với các năm trước, khu vực giao nhận quân năm nay được cách ly, thân nhân tiễn đưa tân binh ngoài khu vực giao nhận quân nhằm bảo đảm sức khỏe cho cả người thân lẫn tân binh trong suốt quá trình diễn ra lễ. Phía trong trung tâm hành chính huyện, 123 thanh niên ưu tú đều tỏ rõ quyết tâm và háo hức chờ đợi giây phút bước qua cầu vinh quang về các đơn vị để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ đối với Tổ quốc.

Xe đưa thanh niên Thuận Nam lên đường nhập ngũ. Ảnh: T.Xuân

Năm nay, huyện Thuận Nam được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 123 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong đó, 110 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân đội được giao cho 4 đơn vị gồm: Vùng 4 Hải quân, Biên phòng tỉnh, Trung đoàn 896 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) và Lữ đoàn đặc công 5; 13 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân được giao cho đơn vị Công an tỉnh. Trong số thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự có 5 thanh niên có trình độ cao đẳng... Đến 6 giờ 30 cùng ngày, buổi giao quân kết thúc, đảm bảo 100% chỉ tiêu và tuyệt đối an toàn. Xuân Nguyên

* Ninh Hải: Sáng ngày 11-2, huyện Ninh Hải long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020. Đến dự và động viên thanh niên lên đường nhập ngũ có đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đông đảo cán bộ, Nhân dân và thân nhân có con em trúng tuyển nghĩa vụ quân sự tại địa phương năm 2020.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: P.Bình

Ngay từ sáng sớm, thân nhân có con em trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đã tập trung bên ngoài Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện để chúc mừng và tiễn đưa các tân binh lên đường nhận nhiệm vụ. Trong đợt giao quân này, huyện Ninh Hải giao 180 quân, bổ sung cho các đơn vị: Đoàn Đặc công Nước 5 - Bộ Quốc Phòng; Trung đoàn 1, Sư đoàn Bộ binh 2 - Quân khu 5; Trung đoàn Bộ binh địa phương 896 - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh. Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo huyện đã tặng hoa chúc mừng và động viên các tân binh lên đường nhập ngũ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thanh niên Ninh Hải bước qua cầu vinh quang lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: P.Bình

Đúng 6 giờ 30 phút, hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Ninh Hải đã bàn giao đủ quân số cho các đơn vị nhận quân, đảm bảo buổi lễ diễn ra an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và đạt chỉ tiêu.

* Bác Ái: Hòa chung không khí rộn ràng ngày hội tòng quân, từ sáng sớm, đông đảo gia đình, người thân, bạn bè của các thanh niên trúng tuyển NVQS và nhân dân 9 xã trên địa bàn huyện Bác Ái đã tập trung đông đủ về Ban CHQS huyện để tham dự lễ giao, nhận quân năm 2020. Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự, động viên tinh thần các thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ. Với phương châm “Tuyển người nào chắc người đó”, Hội đồng NVQS huyện Bác Ái đã làm tốt công tác rà soát, quản lý nguồn, nắm chắc thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ cũng như tổ chức hiệu quả các khâu khám tuyển sức khỏe, nhờ đó chất lượng thanh niên trúng tuyển cao hơn hẳn năm trước cả về trình độ học vấn, tiêu chuẩn chính trị, sức khỏe.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự buổi lễ giao, nhận quân năm 2020. Ảnh: L.Thi

Trong số 35 thanh niên trúng tuyển NVQS, có 54% thanh niên có trình độ văn hóa tốt nghiệp THCS trở lên; sức khỏe loại 1, loại 2 đạt 34%. Các tân binh được biên chế huấn luyện tại Sư đoàn Bộ binh 2 (Quân khu 5) và Trung đoàn Bộ binh địa phương 896 (Bộ CHQS tỉnh). Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, thay mặt cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng chí Hồ Xuân Ninh, Chủ tịch UBND huyện Bác Ái phát biểu mong muốn các tân binh phát huy truyền thống quê hương cách mạng để ra sức thi đua học tập và rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại đơn vị cũng như trọng trách mà quân đội và nhân dân địa phương tin tưởng, mong đợi.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: L.Thi

Trước giờ làm công tác giao, nhận quân, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu tặng hoa, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Đúng 6 giờ 30 phút, Hội đồng NVQS huyện bàn giao đầy đủ quân số cho các đơn vị nhận quân, đảm bảo nhanh chóng, an toàn và đạt chỉ tiêu.

* Ninh Sơn: Hòa chung không khí nô nức ngày hội tòng quân trên toàn tỉnh, sáng ngày 11-2, huyện Ninh Sơn long trọng tổ chức lễ giao - nhận quân năm 2020. Đến dự và động viên tân binh có đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lê Văn Khuê, UVTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lê Văn Khuê, UVTV Tỉnh ủy,
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ giao nhận quân năm 2020. Ảnh: K.Thùy

Ngay từ sáng sớm, người thân, bạn bè các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS), nghĩa vụ công an đã tề tựu đông vui ở từng xã, thị trấn trên địa bàn huyện để tiễn đưa tân binh lên đường nhập ngũ. Đúng 5 giờ, các thanh niên ưu tú khoác trên mình quân phục, tạm biệt gia đình, quê hương lên xe về UBND huyện dự lễ giao- nhận quân. Trong không khí trang nghiêm, Thượng tá Ngô Văn Tài, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện đã thông qua quyết định tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và chỉ tiêu giao quân năm 2020 của địa phương. Cụ thể, huyện Ninh Sơn có 159 thanh niên trúng tuyển NVQS. Trong đó, có 19 thanh niên tham gia nghĩa vụ ở đơn vị Công an tỉnh, còn lại được giao cho các đơn vị: Trung đoàn BBĐP 896 (Bộ CHQS tỉnh); Trung đoàn 292/Sư đoàn 377/Quân chủng Phòng không- Không quân và Lữ đoàn Đặc công nước 5.

Tại buổi lễ giao - nhận quân, các tân binh qua "Cầu vinh quang" lên xe di chuyển về các đơn vị nhận quân. Các thanh niên mang trong mình nhiệt huyết của tuổi trẻ với quyết tâm ra sức học tập và rèn luyện tốt trong môi trường quân ngũ, vượt khó phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đúng 6 giờ 30 phút, công tác giao nhận quân tại huyện Ninh Sơn hoàn tất, đảm bảo an toàn, đạt chỉ tiêu và đúng quy định.