Thuận Bắc, Ninh Hải: Nông dân sản xuất đầu xuân

Sau những ngày vui xuân, đón Tết Canh Tý vui tươi, lành mạnh, nông dân ở các xã trên địa bàn huyện Thuận Bắc hăng hái ra đồng chăm sóc cây trồng trong sự vui tươi, phấn khởi.

Ngày đầu xuân, thời tiết nắng đẹp, trên những cánh đồng các xã: Bắc Phong, Bắc Sơn, Lợi Hải… nhiều loại cây trồng đang sinh trưởng, phát triển khá tốt. Để đảm bảo năng suất và sản lượng, chính quyền địa phương vận động nông dân tập trung ra đồng chăm sóc cây trồng, chủ động ứng dụng khoa học-kỹ thuật vào sản xuất. Anh Trần Đê, thôn Mỹ Nhơn (xã Bắc Phong) chia sẻ: Nhờ xuống giống hợp lý, thực hiện đảm bảo theo hướng dẫn của cán bộ nông nghiệp huyện, nên hơn 3 sào lúa của gia đình phát triển tốt. Tranh thủ ăn tết xong, tôi ra đồng để theo nước, bón phân cho cây lúa; ngoài ra, 2 sào đậu xanh cũng vừa thu hoạch đúng ngay trong dịp tết, giá bán cao, gia đình có điều kiện đón tết được tươm tất hơn…

Nông dân huyện Thuận Bắc chăm sóc lúa. Ảnh: H.L

Triển khai sản xuất vụ đông-xuân năm nay, huyện Thuận Bắc gieo trồng 953 ha cây trồng các loại; trong đó, lúa 628 ha, cây ăn quả 60 ha… đồng thời, xây dựng nhiều mô hình chuyển đổi có hiệu quả kinh tế cao. Với mong muốn khởi đầu năm mới thuận lợi, bà con địa phương hăng hái thi đua lao động sản xuất, phấn đấu đạt thắng lợi toàn diện về cả năng suất và sản lượng.

* Tại xã Nhơn Hải (Ninh Hải), nông dân tập trung chăm sóc cây hành tím với niềm vui phấn khởi. Ông Phạm Phúc, thôn Mỹ Tường 1, chia sẻ: Nhờ thời tiết thuận lợi, nguồn nước tưới chủ động, nên hành tím đạt năng suất cao, bình quân từ 1,8 đến 2 tấn/sào. Với năng suất và mức giá ổn định, gia đình có nguồn thu khá. Tại đồng muối Tri Hải, những ngày này diêm dân đang tất bật ra đồng thu hoạch muối chuẩn bị bán cho thương lái. Chị Thanh Trúc ở thôn Khánh Tường, cho biết: Gia đình có 5 sào muối, cứ 5 ngày lại thu hoạch 1 lần, diêm dân kỳ vọng năm mới thời tiết tốt hơn, giá muối tăng cao, để có mùa muối bội thu.

Ninh Hải có đồng muối với diện tích 652 ha; trong đó, muối trải bạt 60 ha. Năm 2019, tổng sản lượng muối thu hoạch 337 ngàn tấn, đạt 126% kế hoạch. Ngoài việc sản xuất muối theo phương pháp truyền thống, từ năm 2012 đến nay trên địa bàn huyện hình thành “cánh đồng muối lớn” sản xuất muối kết tinh trên nền bạt nhựa tại thôn Tri Thuỷ 2 (xã Tri Hải) cho năng suất, chất lượng, giá bán cao hơn so với sản xuất muối truyền thống.