Lễ hội đua thuyền rồng nét đẹp truyền thống người dân vùng biển

Đến làng biển xã Phước Diêm và Cà Ná (Thuận Nam) chúng tôi tận mục sở thị về Lễ hội đua truyền rồng truyền thống đặc sắc của ngư dân vùng biển. Đây là lễ hội truyền thống được bảo tồn, nhằm phát huy giá trị văn hóa tinh thần của cư dân vùng biển nhằm cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa biển thắng lợi và cầu cho đời sống của người dân ngày càng no ấm gắn với hoạt động vui xuân, đón tết ở địa phương.

Đồng chí Phạm Thanh Hùng, Chủ tịch UBND xã Phước Diêm, Trưởng ban Tổ chức Lễ hội đua thuyền rồng cho biết, theo phong tục cổ truyền của nhân dân 2 xã Phước Diêm và Cà Ná, cứ đúng vào thời điểm Mùng 3 tết hằng năm, sau khi Ban Vạn lạch xã Cà Ná tổ chức Lễ khai cửa để cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, khai thác tôm cá đầy khoan. Cán bộ và nhân dân các địa phương đồng phối hợp tổ chức Lễ hội đua thuyền rồng truyền thống nhằm tạo không khí vui tươi, đầm ấm; tăng cường tinh thần đoàn kết gắn bó tình làng, nghĩa xóm, tạo phấn khởi trong thi đua lao động sản xuất đầu xuân, vươn khơi, bám biển khai thác hải sản đạt hiệu quả kinh tế cao trong năm mới. Song song đó, hoạt động này có ý nghĩa quan trọng nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về đời sống văn hóa tinh thần cho các thế hệ con cháu của ngư dân để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của địa phương gắn với hoạt động tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đông đảo người dân và du khách xem, cổ vũ các đội đua tranh tài.

Theo ghi nhận của chúng tôi, năm nay Ban tổ chức đã chuẩn bị chu đáo các khâu như: Thành lập các tiểu ban phục vụ, ban giám khảo; giao các trưởng thôn triệu tập, kiểm tra số lượng, chất lượng vận động viên, chủ động luyện tập; tổ chức khai mạc lễ hội, thực hiện nghi lễ bơi Hầu ông; tổ chức chương trình biểu diễn văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân. Kịp thời quán triệt tinh thần thượng võ, cống hiến hết mình để phục vụ người xem; bảo đảm an toàn trật tự, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đầm ấm để lại ấn tượng đẹp cho người dân và du khách đến xem lễ hội. Đồng thời, thực hiện tốt công tác vận động, xã hội hóa từ người dân và các doanh nghiệp ủng hộ với số tiền hơn 150 triệu đồng để tổ chức, khen thưởng tạo động lực, khí thế cho các vận động viên thi đấu, góp phần tô thắm thêm nét đẹp văn hóa truyền thống đặc sắc của địa phương. Anh Trần Minh Sơn, thôn Lạc Tân 3 (Phước Diêm) cho biết: Hơn 20 năm xa quê hương, năm nay, anh vui mừng về quê đón tết, đến xem đua thuyền rồng truyền thống và đã đóng góp 35 triệu đồng để cổ vũ tinh thần. Anh rất phấn khởi, xúc động trước sự đổi mới, phát triển của quê nhà, cảm thấy không khí lễ hội rất sôi động. Mong muốn địa phương tiếp tục duy trì tổ chức và nâng tầm quy mô lễ hội hơn nữa.

Lễ hội diễn ra với 4 đội đua thuyền rồng gồm: Đội Lạc Sơn và Lạc Nghiệp (xã Cà Ná), đội Lạc Tân 1 và Lạc Tân 2, 3 (xã Phước Diêm) tranh tài ở 4 lượt đua, mỗi lượt dài 800 m, gồm có 25 thành viên được tuyển chọn từ những thanh niên khỏe mạnh, vững tay chèo, điều khiển thuyền lướt nhẹ nhàng trên sóng nước. Trên mỗi chiếc thuyền được treo cờ Tổ quốc, trang trí rực rỡ, ấn tượng. Tất cả vận động viên cùng chung sức, đồng lòng, phối hợp nhịp nhàng để vượt qua những cơn sóng mùa xuân, theo hướng phía bông tiêu, tiến về đích trong tiếng reo hò, cổ vũ nhiệt tình của người dân, cùng tiếng trống, âm thanh vang dội làm lễ hội tăng thêm phần sôi động, thăng hoa. Kết quả, Ban tổ chức trao đồng giải Nhất cho 2 đội: Lạc Sơn và Lạc Tân 2-3; giải Nhì thuộc về đội Lạc Tân 1 và đội Lạc Nghiệp, đoạt giải Khuyến khích.

Lễ hội đua thuyền rồng truyền thống của ngư dân vùng biển Thuận Nam diễn ra thành công tốt đẹp. Chính quyền và nhân dân địa phương rất phấn khởi, tin tưởng rằng, trong năm mới, ngư dân sẽ tiếp tục đoàn kết, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, nâng cao đời sống tinh thần, hăng say lao động sản xuất; vươn khơi, bám biển, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế, làm giàu từ biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, qua đó đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng quê hương, tỉnh nhà ngày càng phát triển, thịnh vượng trong thời gian tới.