Hưởng ứng "Giờ trái đất" năm 2011: Việt Nam tiết kiệm được 400.000 kWh điện

"Giờ Trái đất" là chiến dịch toàn cầu do Quỹ quốc tế về bảo vệ thiên nhiên (WWF) khởi xướng và được thực hiện lần đầu tiên tại Sydney (Úc) năm 2007. Việt Nam chính thức tham gia Giờ Trái đất từ năm 2009 và tiết kiệm được 140.000 kWh, tương đương tiết kiệm được 126 triệu đồng. Năm 2010, hưởng ứng chiến dịch "Giờ trái đất", Việt Nam cũng tiết kiệm được 500.000 kWh điện.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, trong vòng một tiếng thực hiện "Giờ trái đất" năm 2011, từ 20h30’đến 21h30’ ngày 26/3, đã giảm công suất của hệ thống điện được 400 MW, với điện năng tiết kiệm được 400.000 kWh, tương đương với khoảng 500 triệu đồng (tính theo giá điện bình quân năm 2011 là 1.242 đồng/kWh). Riêng thành phố Hà Nội đã giảm được 162 MW công suất.

Theo Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia, khoảng thời gian Việt Nam thực hiện "Giờ trái đất" được lựa chọn là thời gian giờ cao điểm trong hệ thống điện, do đó, thực hiện tắt đèn trong 1 tiếng vào giờ này đã thấy được rất rõ hiệu quả của việc tiết kiệm điện.

Cùng với 30 tỉnh, thành phố trên cả nước, năm nay, thành phố Hà Nội tham gia sự kiện Giờ Trái đất "Tắt đèn 60 phút, hành động 365 ngày vì biến đổi khí hậu" với mục đích nâng cao ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, ngăn chặn và giảm nhẹ tình trạng biến đổi khí hậu Trái đất.

Trong khoảng thời gian 1 tiếng, một số khu vực chính của thành phố Hà Nội như Đền Ngọc Sơn-Cầu Thê Húc, Nhà Hát lớn Hà Nội, Tràng Tiền Plaza… và các khu vực dân cư đã tắt giảm các thiết bị chiếu sáng. Sự tham gia của thành phố Hà Nội đồng nghĩa với việc các cơ quan, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hưởng ứng Giờ Trái đất bắt đầu từ hành động đơn giản là tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong 60 phút. Đây là một hành động thể hiện cam kết mạnh mẽ của thành phố Hà Nội cho quyết tâm lớn của toàn cầu, nỗ lực chung ứng phó với biến đối khí hậu.

"Giờ Trái đất" là chiến dịch toàn cầu do Quỹ quốc tế về bảo vệ thiên nhiên (WWF) khởi xướng và được thực hiện lần đầu tiên tại Sydney (Úc) năm 2007. Việt Nam chính thức tham gia Giờ Trái đất từ năm 2009 và tiết kiệm được 140.000 kWh, tương đương tiết kiệm được 126 triệu đồng. Năm 2010, hưởng ứng chiến dịch "Giờ trái đất", Việt Nam cũng tiết kiệm được 500.000 kWh điện.

Nguồn Báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam