Hoạt động của các ngành, địa phương

* Ngày 21-01, Huyện ủy Ninh Sơn tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Canh Tý năm 2020.

Tại buổi họp mặt kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Tiến Đức, Bí thư Huyện ủy đọc diễn văn ôn lại truyền thống 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; biểu dương và ghi nhận thành quả đạt được trong năm qua của cán bộ và nhân dân huyện nhà trong việc phát triển kinh tế - xã hội, trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; đồng thời, phát động đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, mang lại hiệu quả cao.

* Ngày 20-1, Báo Ninh Thuận phối hợp Ban Quản lý Các khu công nghiệp tỉnh, UBND xã Phước Thành (Bác Ái) tổ chức Chương trình “Vui Xuân đón Tết cùng đồng bào xã Phước Thành” nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý- 2020.

Đồng bào Raglay ở xã Phước Thành (Bác Ái) tham gia gói bánh chưng đón Xuân Canh Tý 2020. Ảnh: P.Bình

Với mong muốn tạo không khí vui tươi, phấn khởi, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho bà con đồng bào nơi đây đón Tết đầm ấm, Ban tổ chức đã trao 50 phần quà tặng các hộ nghèo và đối tượng chính sách; tặng hơn 600 cặp bánh tét cho các gia đình trong xã. Cùng với đó, Ban tổ chức đã tổ chức các chương trình vui chơi như thi gói bánh tét, giao lưu văn hóa văn nghệ, rộn ràng sắc xuân mới với chủ đề “Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới”.

* Nhân dịp xuân Canh Tý - 2020, ngày 21-1, Nam A Bank Ninh Thuận tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” đồng thời, đi thăm và tặng 62 phần quà cho người già, trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh. Qua đó giúp cho bà con có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện vui xuân, đón tết.

Lãnh đạo Nam A Bank Ninh Thuận trao quà cho người già, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh. Ảnh: Văn Nỷ

* Trong năm 2019, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Tp.Phan Rang-Tháp Chàm có chuyển biến tích cực. Địa phương đã xây dựng mới và ra mắt 2 mô hình “Camera an ninh” và “Doanh nghiệp an toàn về ANTT, ATGT, PCCC và không có tệ nạn ma túy”. Triển khai nhân rộng 2 mô hình quần chúng tự quản về ANTT hoạt động có hiệu quả “Chung tay giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng”, “Trường học an toàn về ANTT-ATGT và PCCC” tại các địa bàn dân cư. Tổ chức kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại 2.230 lượt cơ sở, hộ kinh doanh, trường học, doanh nghiệp. Qua kiểm tra phát hiện 21 cơ sở vi phạm về PCCC, xử phạt vi phạm hành chính 5 cơ sở, với số tiền 17,9 triệu đồng và lập biên bản nhắc nhỡ 16 trường hợp và tổ chức tuyên truyền kiến thức PCCC và hướng dẫn các kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, kỹ năng thoát nạn cho nhân dân sinh sống tại 8 chung cư trên địa bàn thành phố, do đó tình hình cháy, nổ được kiềm chế.

* Tính đến cuối năm 2019, xã An Hải (Ninh Phước) đã vận động gần 470 nông hộ thực hiện mô hình tưới nước tiết kiệm với diện tích 230 ha; mô hình trồng rau an toàn với 737 hộ tham gia trên diện tích 286,5 ha; mô hình cánh đồng lớn trồng măng tây xanh giống mới với 36 hộ tham gia, trên diện tích 20 ha, góp phần thực hiện chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và tăng giá trị sản xuất cho nông hộ.

Nông dân xã An Hải (Ninh Phước) ứng dụng hệ thống tưới nước tiết kiệm để rồng rau. Ảnh: M.Hà

* Qua 3 năm cơ cấu lại ngành chăn nuôi, đến nay xã Lương Sơn (huyện Ninh Sơn) có tổng đàn trâu, bò 1.931 con; dê, cừu 322 con; đàn heo 1.456 con; gia cầm 53.574 con, tăng 6.262 con so với năm 2015. Mô hình nuôi vỗ béo có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đàn gia súc, tỷ lệ sind hoá đàn bò đạt 85%; tỷ lệ đàn dê được lai tạo giống mới đạt 80%, qua đó góp phần tăng thu nhập cho nông dân. 

* Trong năm 2019, Công ty Điện lực Ninh Thuận đã phát triển được 10.229 khách hàng, đến nay tổng số khách hàng sử dụng điện đạt gần 177 ngàn khách hàng, trong đó có 156.478 khách hàng sử dụng ánh sáng sinh hoạt, chiếm tỷ lệ 88,42% và 20.500 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt, chiếm 11,58%. Ngoài ra, có 609 khách hàng lắp đặt điện mặt trời áp mái, với công suất trên 41.800kWp, trong năm, tổng sản lượng phát lên lưới điện đạt 27.809.270kWh.

Công nhân Công ty Điện lực Ninh Thuận bảo trì lưới điện phục vụ tốt khách hàng. Ảnh: Văn Nỷ

* Thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền về công tác quân sự, quốc phòng địa phương, trong năm 2019, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức phát sóng 48 chuyên đề, 2 chương trình tết và trên 500 tin vắn phản ảnh sinh động, kịp thời các hoạt động về công tác quân sự, quốc phòng địa phương trên địa bàn tỉnh, thu hút ngaỳ càng đông người xem đài đón nhận.

* Thực hiện Chương trình “Ngân hàng bò-Chung sức cùng đồng bào các huyện nghèo, xã biên giới xây dựng nông thôn mới”, đến nay, qua 3 năm phát động, toàn tỉnh tổng đàn bò của dự án được 270 con. Trong đó huyện Bác Ái có 244 con; huyện Thuận Bắc có 23 con bò giống và 3 bò con, góp phần giúp hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo phát triển chăn nuôi, vươn lên trong cuộc sống.