Trường TH Bình Quý: Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, học sinh tích cực

Trường TH Bình Quý (thị trấn Phước Dân) là đơn vị điển hình tiêu biểu của ngành GD&ĐT huyện Ninh Phước trong việc thực hiện nhiệm vụ dạy và học.

Nhà trường chăm lo xây dựng môi trường giáo dục thân thiện an toàn, học sinh tích cực gắn với đẩy mạnh thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Ban giám hiệu nhà trường huy động mọi nguồn lực tập trung đầu tư xây dựng nhà trường, phấn đấu đạt chuẩn quốc gia vào cuối năm học 2019- 2020.

Đến với Trường TH Bình Quý, chúng tôi ghi nhận đây là một trong những đơn vị có cơ sở phòng ốc khang trang. Cổng trường được trồng nhiều loài hoa tươi đẹp; hai bên cổng lắp đặt mái che đặt hai hàng ghế đá cho phụ huynh đến chờ đón con em. Sân trường trải bê tông xi măng, cây xanh tỏa bóng rợp mát tạo môi trường sư phạm xanh- sạch- đẹp, thân thiện, an toàn thu hút học sinh gắn bó với trường lớp chuyên cần học tập. Trao đổi với cô giáo Trần Thị Vân, Phó Hiệu trưởng Trường TH Bình Quý, chúng tôi được biết toàn trường hiện có 29 cán bộ, giáo viên, nhân viên đảm nhận giảng dạy cho 521 học sinh (HS), biên chế 17 lớp. Nhà trường hiện có 16 đảng viên được chi bộ phân công đảm nhận các chức danh chủ chốt trong hội đồng nhà trường. Đội ngũ đảng viên nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu học tập quán triệt, triển khai đưa Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị vào cuộc sống gắn với nhiệm vụ công tác chuyên môn của mỗi cá nhân. Các thầy cô giáo đăng ký và tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, gắn với nhiệm vụ cụ thể như: Đổi mới phương pháp dạy học, phụ đạo học sinh học yếu, ứng dụng công nghệ thông tin vào soạn giảng giáo án, làm đồ dùng dạy học, rèn luyện chữ viết.

Cô giáo Trần Thị Hoài Thư Trường TH Bình Quý, tận tâm chăm lo giảng dạy cho các em học sinh đầu cấp.

Chi bộ tổ chức kiểm tra, nhận xét nội dung đăng ký làm theo Bác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên. Qua đó kịp thời chấn chỉnh uốn nắn rút kinh nghiệm đưa việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trở thành hoạt động tự giác, ngày càng lan tỏa sâu rộng trong nhà trường. Các đảng viên, giáo viên Trần Thị Hà, Nguyễn Thị Hoa Huệ, Võ Thị Ngọc Đính, Trần Thị Hoài Thư… là những cá nhân tiêu biểu tự giác thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nâng cao chất lượng dạy học và huy động các nguồn lực xã hội tham gia xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Đơn cử, cô giáo Nguyễn Thị Hoa Huệ thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy, tích cực tham gia cùng chính quyền địa phương vận động mạnh thường quân ủng hộ kinh phí xây dựng cổng trường khang trang trị giá 50 triệu đồng.

Nhà trường được cấp trên đầu tư kinh phí xây dựng kiên cố 8 phòng học hai tầng lầu, phấn đấu hoàn thành đưa vào sử dụng trong học kỳ II, bảo đảm cơ sở vật chất cho nhà trường đạt chuẩn quốc gia vào cuối năm học 2019- 2020. Đồng thời đưa trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 1 hiện nay lên đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục trong học kỳ I, nhà trường có 511 HS xếp loại hoàn thành và hoàn thành tốt môn học Tiếng Việt, đạt 98%; 509 HS hoàn thành và hoàn thành tốt môn Toán, đạt 97,6% số HS toàn trường; duy trì sĩ số đạt 100%. Với tinh thần nỗ lực đoàn kết thi đua của tập thể Hội đồng sư phạm Trường TH Bình Quý đã tạo động lực thúc đẩy nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục, chăm lo xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, HS tích cực. Nhà trường được UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc đã có thành tích hoàn thành xuất sắc trong nhiệm vụ năm học 2018- 2019; tập thể nhà trường và cá nhân cô Nguyễn Thị Lệ Thu, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường TH Bình Quý được Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước tặng giấy khen đạt thành tích tiêu biểu trong 3 năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 2017- 2019.

Cô Trần Thị Vân, cho biết thêm, trong thời gian tới, Trường TH Bình Quý tiếp tục đẩy mạnh xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, học sinh tích cực gắn với thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực cụ thể là đổi mới phương pháp dạy học, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học. Nhà trường tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và định hướng phát triển năng lực HS; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lý HS tiểu học; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống; đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học. Mục tiêu phấn đấu đến cuối năm học, nhà trường bảo đảm duy trì sĩ số đạt 100%; trên 90% HS hoàn thành và hoàn thành tốt chương trình; 100% HS lớp 5 hoàn thành chương trình TH; nhà trường đạt danh hiệu chuẩn quốc gia mức độ 1 và đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2; chi bộ giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh.