Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm chúc Tết Canh Tý - 2020

Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, ngày 16-1, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, chúc tết các đơn vị, cá nhân tiêu biểu trong tỉnh.

Chúc tết Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những thành tích đạt được của các đơn vị trong năm 2019. Đồng thời lưu ý cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tăng cường nắm chắc tình hình, sẵn sàng chiến đấu cao. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các lực lượng đứng chân trên địa bàn trong việc đảm bảo quốc phòng - an ninh, nhất là trong dịp tết đến, xuân về để nhân dân đón tết yên vui, đầm ấm.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư  Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, chúc tết Công an tỉnh. Ảnh: V.M

Đến thăm, chúc tết, các đồng chí: Nguyễn Trung Hậu, Trương Xuân Thìn nguyên lãnh đạo tỉnh; gia đình đồng chí Chamaléa Điêu, đồng chí đã thông báo khái quát tình hình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh trong năm 2019 và những định hướng lớn trong năm 2020; đồng thời khẳng định với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân toàn tỉnh sẽ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Đồng thời mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm quý báu vào công cuộc xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển văn minh, hiện đại.

* Ngày 15-1, đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh thăm, chúc tết các đồng chí Nguyễn Trung Hậu, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Ngọc Thái, nguyên Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; Đỗ Thị Gái, nguyên đại biểu Quốc hội; Trương Nghiệp Vũ, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; gia đình đồng chí Nguyễn Chí Bền, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; gia đình cụ Trần Thi.

Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm, chúc tết đồng chí Nguyễn Trung Hậu, nguyên Bí thư Tỉnh ủy.Ảnh: Tiến Mạnh

Tại nơi đến thăm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, đời sống, tình hình chuẩn bị đón Tết Nguyên đán của các đồng chí và gia đình, chúc các đồng chí cùng gia đình đón Tết cổ truyền của dân tộc đầm ấm, vui tươi, hạnh phúc; mong muốn các đồng chí đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.

* Ngày 16-1, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 và thăm, tặng 880 suất quà (mỗi phần quà trị giá 300 ngàn đồng) cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại: xã Vĩnh Hải (Ninh Hải), xã Lợi Hải (Thuận Bắc), xã Phước Chính (Bác Ái), xã Mỹ Sơn (Ninh Sơn), xã Phước Minh (Thuận Nam), xã Phước Hải (Ninh Phước), phường Mỹ Hải, Kinh Dinh, Mỹ Hương, Phủ Hà, Thanh Sơn, Đài Sơn, Đạo Long (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm).

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, tặng quà cho các hộ nghèo xã Phước Minh. Ảnh: L.Thi

Tại các nơi đến kiểm tra và thăm, chúc tết, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần chủ động của các địa phương trong công tác chuẩn bị các hoạt động vui xuân, đón tết thiết thực, ý nghĩa, an toàn; chăm lo tết chu đáo cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách; đồng thời ghi nhận sự nỗ lực của các địa phương trong thực hiện hiệu quả các giải pháp giảm nghèo, qua đó từng bước nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Trong không khí vui tươi, phấn khởi đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, đồng chí mong muốn cấp ủy, chính quyền và bà con các địa phương phấn đấu thi đua lao động, sản xuất xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

* Ngày 16-2, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, chúc tết một số đơn vị, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Đến thăm, chúc tết Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường: Tấn Tài, Mỹ Bình (Tp. Phan Rang – Tháp Chàm) và tặng quà cho người nghèo tại địa phương, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự quyết tâm của chính quyền và nhân dân địa phương đã có nhiều nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư trong thời gian qua. Tết Canh Tý 2020 đang đến gần, đồng chí đề nghị các địa phương đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nhất là chăm lo cho hộ nghèo và hộ cận nghèo có thêm điều kiện vui đón tết cổ truyền của dân tộc.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc tết
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ảnh: TQ

Thăm và chúc tết Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trung đoàn Bộ binh địa phương 896, đồng chí mong muốn các đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, thực hiện tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chăm lo tết cho cán bộ, chiến sĩ; đồng thời nâng cao tinh thần cảnh giác, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống; thực hiện tốt công tác dân vận, gắn bó mật thiết, hỗ trợ giúp đỡ nhân dân tại địa phương.

Tiếp đó đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, chúc tết Mẹ Việt Nam anh hùng Hàng Thị Kim, xã Tri Hải (Ninh Hải); đồng chí Hoàng Thị Út Lan, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; gia đình các đồng chí Châu Thanh Xuân, Đào Thậm nguyên Chủ tịch UBND tỉnh.

* Ngày 16-1, đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, chúc tết gia đình đồng chí Chamaléa Chấn, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thuận Hải (Thuận Bắc), Trương Minh Ngọc, nguyên UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy (Ninh Hải).

Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, chúc tết gia đình đồng chí Trương Minh Ngọc. Ảnh: T.Mạnh

Tại các nơi đến thăm, đồng chi Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, chúc các cá nhân và gia đình đón tết vui tươi, hạnh phúc và mong muốn các đồng chí và gia đình tiếp tục có nhiều đóng góp vào sự phát triển quê hương Ninh Thuận.

* Trước đó, ngày 14-1, đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, chúc tết các đơn vị, cá nhân tiêu biểu trong tỉnh.

Đến thăm và chúc tết Tiểu đoàn Pháo phòng không 24 bảo vệ Sân bay Thành Sơn; T90 thuộc Bộ Công an, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chúc cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần cảnh giác, trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động đấu tranh với các thế lực thù địch, đảm bảo an ninh chính trị, chủ quyền quốc gia mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Đến thăm, chúc tết các cơ quan: Thường trú Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân tại Ninh Thuận, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương sự đóng góp tích cực của đơn vị trong việc tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua. Mong muốn phóng viên các cơ quan báo chí thực hiện tốt công tuyên truyền, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh đến với nhân dân cả nước, góp phần xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng phát triển.

Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, chúc tết đồng chí Nguyễn Đức Dũng. Ảnh: T.Mạnh

Đến thăm, chúc tết các đồng chí và gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh: Nguyễn Trung Hậu, Trương Xuân Thìn, Nguyễn Đức Dũng, Hoàng Thị Út Lan, Châu Thanh Xuân; Văn Công An, Chamaléa Bốc, Huỳnh Công Lai, Trần Xuân Hòa, Đào Thậm, Nguyễn Chí Bền, Nguyễn Xuân Thủy, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chúc các đồng chí cùng gia đình năm mới sức khỏe và hạnh phúc; mong muốn các đồng chí tiếp tục có nhiều đóng góp vào sự phát triển của quê hương Ninh Thuận.

* Ngày 14-1, đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phương Hải, Nhơn Hải (Ninh Hải); Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thiểu, thăm và trao Thiếp mừng thọ 100 tuổi cho cụ Trần Thị Lại và gia đình đồng chí La Nhật Tựu, cán bộ hưu trí.

 

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thiểu. Ảnh: H.Lâm

* Ngày 15-1, đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến thăm, tặng 310 suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người có công trên địa bàn xã Phước Trung (Bác Ái). Tại, đồng chí chúc bà con đón xuân mới vui tươi, đầm ấm; đồng thời mong muốn bà con tiếp tục nỗ lực thi đua lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Đồng chí cũng đề nghị chính quyền địa phương luôn đồng hành trong việc chăm lo đời sống cho người nghèo, những hộ gia đình chính sách neo đơn còn khó khăn trong xã.

Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thăm, tặng quà Tết cho các hộ nghèo ở xã Phước Trung (Bác Ái). Ảnh: M.Dung

* Ngày 16-1, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, tặng 200 suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người có công trên địa bàn phường Đông Hải (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm), với tổng kinh phí 100 triệu đồng.

Gửi lời chúc mừng năm mới Canh Tý 2020 đến bà con phường Đông Hải, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn những người có hoàn cảnh khó khăn cố gắng vượt lên, chăm chỉ lao động sản xuất, sớm vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống; nhân dân cùng với các cấp chính quyền cần nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường, từng bước xây dựng bộ mặt địa phương khang trang, sạch đẹp.

* Cùng ngày, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên và trao 200 suất quà trị giá 100 triệu đồng cho các hộ nghèo, cận nghèo 2 thôn Thái An (Vĩnh Hải, Ninh Hải) và Vĩnh Trường (Phước Dinh, Thuận Nam), thuộc phạm vi khu vực vùng dự án nhà máy điện hạt nhân dừng hoạt động.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên các hộ nghèo thôn Thái An (Vĩnh Hải). Ảnh: T.Xuân 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống sinh hoạt của các hộ gia đình; động viên các gia đình tích cực khắc phục khó khăn, vươn lên xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, đồng thời có những đóng góp tích cực vào xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp. Để người dân các vùng dự án sớm hưởng lợi theo tinh thần Nghị quyết 115 của Chính phủ, đồng chí đề nghị chính quyền địa phương cũng như cộng đồng các doanh nghiệp có chính sách hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, cho người dân vùng dự án vay vốn ưu đãi để phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập; tiếp tục đồng hành, thường xuyên rà soát, có kế hoạch động viên, thăm hỏi, giúp đỡ kịp thời các hộ nghèo, hộ chính sách, gia đình hoàn cảnh khó khăn cũng như thực hiện tốt chính sách phúc lợi xã hội; chuẩn bị mọi mặt để người dân đón Tết Canh Tý 2020 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. 

* Trước đó, ngày 15-1, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm và chúc tết các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh: Trung đoàn Không quân 937, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh); đến thăm, chúc tết cán bộ và nhân dân các xã Phước Thái, Phước Thuận (Ninh Phước); thăm các đồng chí và gia đình nguyên Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy: Lưu Văn Sinh, Lưu Minh Nghiệp, Nguyễn Kim Thanh, Huỳnh Công Năng (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm); Trương Thanh Liêm (Ninh Hải); Vũ Hồng, Phạm Văn, Mai Quyết, Nguyễn Đình Tấn, Trần Văn Tấn (Ninh Phước).

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm và chúc Tết Trung đoàn Không quân 937. Ảnh: T.Xuân