27 kỷ lục được thiết lập ở Giải bơi - lặn Quốc gia

Giải bơi - lặn vô địch Quốc gia bể 25m năm 2011 được tổ chức tại Trung tâm Thể thao dưới nước Thừa Thiên-Huế đã kết thúc ngày 24-3. Sau 8 ngày thi đấu sôi nổi, đã có 27 kỷ lục quốc gia mới được thiết lập.

Theo đó, môn bơi có 9 kỷ lục, gồm: nội dung hỗn hợp có một kỷ lục do đoàn Đà Nẵng thiết lập; có 8 kỷ lục ở nội dung cá nhân.

Đáng chú ý nhất là vận động viên Nguyễn Thị Kim Tuyến, 16 tuổi, đoàn thành phố Hồ Chí Minh đã phá năm kỷ lục quốc gia ở các cự ly: 50m, 400m, 800m, 200m tự do và 200m bơi bướm.

Vận động viên Nguyễn Thị Kim Tuyến. (Nguồn: Ngọc Trường/TTXVN

Môn lặn có 18 kỷ lục quốc gia mới được thiết lập, gồm: 14 kỷ lục ở nội dung cá nhân, trong đó đoàn Hà Nội có năm kỷ lục, thành phố Hồ Chí Minh bốn kỷ lục, còn lại do các đoàn khác thiết lập.

Nội dung hỗn hợp có bốn kỷ lục được thiết lập; trong đó, đoàn Hà Nội có ba kỷ lục ở các nội dung: nữ 100m; nam 100m và 200m; kỷ lục còn lại thuộc về Đà Nẵng.

Kết quả toàn đoàn môn bơi: Nhất, thành phố Hồ Chí Minh với số huy chương 17 vàng, 14 bạc và 8 đồng; Nhì, Đà Nẵng với 12 vàng, 3 bạc và 7 đồng; Ba, Quảng Bình với bốn vàng, bốn bạc và hai đồng. Môn lặn: Nhất, Hà Nội với số huy chương 12 vàng, 5 bạc và 8 đồng; thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ hai với 6 vàng, 6 bạc và 5 đồng; Đà Nẵng xếp thứ ba với bốn vàng, 5 bạc và ba đồng.

Giải bơi - lặn vô địch Quốc gia bể 25m năm 2011 có 152 vận động viên của 19 đoàn các tỉnh, thành, ngành trong cả nước tham dự. Ở môn bơi các vận động viên thi đấu các nội dung bơi tự do, bơi ếch, bơi ngửa, bơi bướm, hỗn hợp và tiếp sức.

Ở môn lặn các vận động viên thi đấu ở các nội dung: vòi hơi, chân vịt, chân vịt đôi và tiếp sức. Giải bơi - lặn vô địch Quốc gia năm 2011 cũng là dịp để đánh giá công tác đào tạo của các địa phương và phát hiện thêm những vận động có triển vọng để bổ sung cho đội tuyển Quốc gia.

Theo TTXVN/Vietnam+