Công Thành vui mùa lúa mới

Những ngày đầu năm mới 2020, nông dân thôn Công Thành, xã Thành Hải (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) nhộn nhịp vào mùa thu hoạch lúa vụ mùa 2019. Tiếng máy gặt đập liên hợp, tiếng máy cày kéo rơ moóc nhộn nhịp chở lúa hạt về sân phơi, tiếng nói cười của nông dân tạo nên âm thanh ngày mùa vui tươi của làng quê no ấm, thanh bình. Người dân thôn Công Thành gắn kết tình làng nghĩa xóm, chung tay chăm lo xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển giàu đẹp.

Đến với cánh đồng tục danh “Cao Sản”, chúng tôi gặp không khí lao động ngày mùa diễn ra nhộn nhịp. Anh Đỗ Văn Xuân điều khiển máy gặt đập liên hợp Kubota đỏ tươi màu sơn mới khẩn trương thu hoạch ruộng lúa của gia đình chị Nguyễn Thị Hường. Những bao lúa căng đầy chắc nịch được hai thanh niên phụ máy liên tục thả xuống mặt ruộng. Nhóm bốc vác đưa lúa bao lên chất đầy rơ móc máy kéo chở về sân phơi. Chị Hường phấn khởi cho biết: Gia đình gieo 1 ha lúa vụ mùa giống TH6, năng suất ước đạt 6 tạ/sào. Đây là một trong những vụ lúa mùa đạt năng suất cao nhất từ trước tới nay trên đồng ruộng Công Thành. Thương lái thu mua lúa khô tại sân phơi với giá 5.050 đồng/kg. Trừ hết chi phí đầu tư, chị Hường còn lãi ròng khoảng 1,5 triệu đồng/sào. Hạt lúa được mùa, giá bán ổn định giúp gia đình chị Hường và nông dân địa phương có thu nhập, chuẩn bị vui đón Tết Nguyên đán Canh Tý và tái đầu tư sản xuất vụ đông- xuân 2019- 2020.

Nông dân Công Thành thu hoạch lúa vụ mùa trên cánh đồng “Cao Sản”. Ảnh: S.Ngọc

Chia tay cánh đồng “Cao Sản”, chúng tôi đến với cánh đồng tục danh “Xóm Chiếu” gié lúa vàng óng trĩu hạt trong nắng sớm. Ngừng tay cắt lúa ven bờ bỏ vô giữa đám cho máy gặt, chị Bùi Thị Thêu chia sẻ niềm vui: Gia đình tôi có 2 sào lúa gieo giống TH6 hạt tròn, năng suất ước đạt khoảng 6 tạ/sào. Tuy nông dân chưa giàu lên từ hạt lúa nhưng giúp gia đình bảo đảm lương thực cho sáu người và thu nhập trang trải việc ơn nghĩa và chuẩn bị Tết Canh Tý sắp tới. Nhờ Nhà nước đầu tư xây dựng kênh thoát lũ Cầu Ngòi thông thoáng nên bà con Xóm Chiếu làm ruộng không còn lo cảnh ngập lụt gây thiệt hại như những năm trước.

Trao đổi với anh Trần Như An, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Ban quản lý thôn Công Thành, chúng tôi được biết toàn thôn hiện có 645 hộ, với 2.904 nhân khẩu sinh sống chủ yếu dựa vào nguồn lợi của 150 ha ruộng ba vụ lúa chủ động tưới từ hệ thống thủy lợi kênh Bắc và kênh Lâm Cấm. Công Thành là vùng lúa trọng điểm của xã Thành Hải, nông dân đầu tư thâm canh theo mô hình “1 phải, 5 giảm” đem lại hiệu quả thiết thực nâng cao năng suất và lợi nhuận trên một đơn vị diện tích gieo trồng. Ban quản lý thôn phối hợp với các cơ quan chuyên môn thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi giúp bà con ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn sản xuất. Có thể nói 100% số hộ làm ruộng ở Công Thành đã sử dụng hoàn toàn lúa giống nguyên chủng vào gieo trồng đạt năng suất cao; xóa hẳn việc lấy lúa vụ trước gieo lại cho mùa sau như những năm trước.

Ngoài trồng lúa, nông dân Công Thành còn canh tác 17 ha đất vườn chuyên trồng táo xanh, nho, ổi xá lị cho thu nhập cao, kết hợp hợp chăn nuôi trên 400 con gia súc có sừng theo mô hình vỗ béo bảo đảm cuộc sống gia đình no ấm, xây dựng nhà ở khang trang. Các nông hộ Nguyễn Lâm Mên, Đỗ Văn Xuân, Phạm Ngọc Thành, Phạm Thị Long…là những điển hình nông dân sản xuất- kinh doanh giỏi vươn lên làm giàu từ khai thác tiềm năng và lợi thế kinh tế ở địa phương. Tính đến cuối năm 2019, thôn Công Thành chỉ còn 6 hộ nghèo do già yếu neo đơn, thiếu sức lao động. Đời sống kinh tế phát triển, các gia đình chung tay đóng góp cùng chính quyền địa phương xây dựng diện mạo nông thôn mới khu dân cư ngày càng khởi sắc. Đồng thời dành dụm nuôi con học hành thành đạt, toàn thôn có trên 50 người tốt nghiệp đại học có việc làm ổn định…

Anh Trần Như An, Trưởng Ban quản lý thôn Công Thành chia sẻ thêm: Nhìn lại năm 2019 vừa qua, nhân dân thôn Công Thành có niềm vui lớn là được Nhà nước đầu tư xây dựng công trình mở rộng và kiên cố hóa kênh Cầu Ngòi với chiều dài trên 7 km, từ Công Thành đến Đầm Nại. Công trình thoát lũ nhanh bảo đảm cho việc canh tác của nông dân không còn lo cảnh ngập lụt kéo dài. Hai bên bờ kênh là đường giao thông rộng rãi được bê tông xi măng là lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, bảo bảm việc đi lại và vận chuyển nông sản. Kênh Cầu Ngòi hoàn thành đưa vào sử dụng đã tạo nên sự khởi sắc ấn tượng của khu dân cư Công Thành. Năm nay thời tiết thuận lợi, ít sâu bệnh hại lúa, nông dân đầu tư thâm canh đưa năng lúa cả năm đạt trên 20 tấn/ha; riêng vụ mùa đạt 60 tạ/ha, tăng 10 tạ so với năm 2018. Bà con phấn khởi mừng đón năm mới 2020 trong niềm vui được mùa. Đời sống kinh tế- xã hội phát triển, tình hình an ninh trật tự giữ vững, góp phần cùng toàn xã Thành Hải nâng cao các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới.