Ninh Phước: Triển khai công tác Mặt trận năm 2020

Ngay 2-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Phước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2019 và triển khai công tác năm 2020.

Trong năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Phước đã phối hợp cùng các tổ chức thành viên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tổ chức triển khai có hiệu quả các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… Mặt trận đã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, địa phương nhận đỡ đầu cho 421 hộ nghèo; vận động Quỹ “Vì người nghèo” được 1,1 tỷ đồng, triển khai xây dựng được 34 căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo, với số tiền trên 1,5 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 8 căn nhà tình thương với kinh phí 320 triệu đồng; tiếp nhận hỗ trợ xây dựng, khắc phục 53 căn nhà bị ảnh hưởng lũ lụt, với số tiền trên 2,1 tỷ đồng. Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền được phát huy, thực hiện hiệu quả các mô hình tự quản ở khu dân cư, chương trình an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững…

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Phước tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích. Ảnh: T.M

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Phước tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và quán triệt sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà Nước; đẩy mạnh các phong trào, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Quỹ "Vì người nghèo”… Phối hợp nhân rộng các mô hình hoạt động có hiệu quả và các phong trào thi đua dân vận khéo gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững…