Xuân Hải nỗ lực xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

Đồng chí Phú Văn Trạng, Phó Bí thư Huyện ủy Ninh Hải giới thiệu xã Xuân Hải là địa phương thực hiện hiệu quả phong trào Toàn dân đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2011- 2020. Cán bộ và nhân dân xã Xuân Hải vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua xuất sắc qua 10 năm xây dựng NTM tạo nên sức phát triển mới ngày càng khởi sắc.

Cấp ủy xã Xuân Hải lãnh đạo hệ thống chính trị và nhân dân địa phương đoàn kết nỗ lực thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu trên địa bàn xã.

Về xã NTM Xuân Hải vào những ngày cuối năm 2019, chúng tôi gặp bà con nông dân đang khẩn trương vào vụ thu hoạch lúa vụ mùa. Trên cánh đồng các thôn Thành Sơn, An Xuân, An Nhơn, Phước Nhơn rộn ràng tiếng máy gặt đập liên hợp, tiếng máy cày kéo rơ móc nhộn nhịp chở lúa về làng. Bà con đổ thóc ra phơi vàng rực trên sân HTX và sân phơi gia đình, xóm thôn rộn rã tiếng cười trong niềm vui được mùa.. Anh Nguyễn Đình Thi, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Hải cho biết vụ mùa năm nay, nông dân địa phương xuống giống 714 ha lúa canh tác theo biện pháp “1 phải, 5 giảm”. Trong đó có 260 ha lúa thực hiện mô hình cánh đồng lớn ở các thôn Phước Nhơn 1, Phước Nhơn 2, An Xuân, năng suất lúa vụ mùa ước đạt 5 tấn khô/ha. Thương lái thu mua lúa khô hạt bầu tại sân phơi với giá 4.800 đồng/kg; lúa hạt dài 5.800 đồng/kg. Vụ mùa tuy lợi nhuận cây lúa đạt thấp hơn vụ đông-xuân và hè-thu nhưng nhờ có nguồn rơm rạ cung cấp thức ăn bổ sung những tháng mùa khô cho đàn gia súc của nông dân địa phương.

Nông dân xã Xuân Hải thu hoạch lúa.

Toàn xã Xuân Hải hiện có 4.245 hộ, với 17.758 khẩu sinh sống tập trung tại 9 thôn; đồng bào dân tộc Chăm chiếm khoảng 50% dân số. Thu nhập của người dân chủ yếu dựa vào nguồn canh tác 714 ha ruộng chủ động tưới từ hệ thống thủy lợi kênh Bắc gieo trồng 3 vụ lúa kết hợp trồng 149 ha cây nho, 5 ha táo, 27 ha măng tây xanh cho thu nhập cao và chăn nuôi trên 13.900 con gia súc có sừng. Cấp ủy và chính quyền vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân đoàn kết huy động các nguồn lực đầu tư trên 55 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng đưa xã Xuân Hải đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2015. Từ năm 2016 đến nay, địa phương tiếp tục huy động các nguồn lực từ ngân sách, doanh nghiệp, nhân dân đóng góp đầu tư nâng cao chất lượng tiêu chí xã NTM. Nông dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất với các mô hình tiêu biểu như: “1 phải, 5 giảm” trên cây lúa, VietGAP trên cây nho NH-0148, tưới nước tiết kiệm trên cây măng tây xanh, nuôi cá diêu hồng thương phẩm, nuôi gia súc vỗ béo tăng thu nhập cho nông dân. Tính đến cuối năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của xã Xuân Hải đạt 41 triệu đồng/năm, tăng 14,5 triệu đồng so với thời điểm đạt chuẩn NTM; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2,61% xuống hiện còn 0,82%. Hệ thống điện, đường, trường, trạm, đèn chiếu sáng, camera an ninh được lắp đặt ở các địa bàn dân cư góp phần bảo đảm trật tự trên địa bàn xã. Đời sống kinh tế phát triển, nhân dân xây dựng nhà ở mới khang trang, nuôi con học hành thành đạt.

Anh Nguyễn Đình Thi đưa chúng tôi đến thăm các khu dân cư và các mô hình sản xuất mới của người dân địa phương thực hiện hiệu quả phong trào Toàn dân chung tay xây dựng NTM. Đứng giữa vườn hoa thôn An Nhơn, anh Thi cho biết xã Xuân Hải được lãnh đạo huyện Ninh Hải chọn làm điểm xây dựng NTM kiểu mẫu triển khai thực hiện từ tháng 9- 2019 đến nay. Cấp ủy, chính quyền quán triệt đến cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện khu dân cư NTM kiểu mẫu trên địa bàn 9 thôn. Bước đầu, Chi bộ thôn An Nhơn vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân đóng góp 80 triệu đồng xây dựng công viên, với diện tích 528 m2. Công trình vừa hoàn thành các phần việc: San lấp mặt bằng, xây dựng các ô trồng hoa, trồng cây xanh, lắp đặt hệ thống nước tưới, ghế đá. Thôn An Nhơn tiếp tục huy động các nguồn lực hỗ trợ lắp đặt thiết bị vui chơi giải trí cho nhân dân. Dọc các tuyến đường nội thôn, nhân dân xây dựng bồn trồng hoa tạo cảnh quan xinh đẹp chào mừng mùa xuân mới 2020. Mô hình xây dựng công viên kết hợp trồng hoa dọc các tuyến đường nội thôn góp phần xây dựng thôn An Nhơn trở thành khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Đến với các thôn Phước Nhơn 1,2,3, chúng tôi ghi nhận có nhiều ngôi nhà mới dạng biệt thự đang được xây dựng. Anh Hứa Phơi, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Phước Nhơn 3 cho biết: Chi bộ có 9 đảng viên phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu, tích cực tham gia xây dựng NTM. Cán bộ và nhân dân sẵn sàng đóng góp công sức, kinh phí chung tay xây dựng thôn xóm văn minh, giàu đẹp. Chi bộ Phước Nhơn 3 phối hợp với chi bộ các thôn Phước Nhơn 1, Phước Nhơn 2 vận động nhân dân xây dựng công viên làng Phước Nhơn. Đồng thời tiến hành trồng hoa dọc các tuyến đường nội thôn tạo cảnh quan sáng- xanh- sạch- đẹp. Công viên đang được tổ chức thi công và vận động kinh phí do cán bộ, đảng viên, nhân dân và các nhà tài trợ đóng góp, công trình phấn đấu hoàn thành đưa vào sử dụng trong quý I-2020.

Đồng chí Nguyễn Đình Thi, cho biết thêm: Trong thời gian tới, cấp ủy và chính quyền xã Xuân Hải lãnh đạo hệ thống chính trị vận động nhân dân đoàn kết huy động các nguồn lực tham gia đóng góp nâng cao 19 tiêu chí NTM. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng từ trồng lúa kém hiệu quả sang trồng măng tây canh, nho, táo ứng dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác cho giá trị kinh tế cao. Huy động các nguồn vốn xây dựng trạm y tế, chợ đầu mối An Xuân và Phước Nhơn phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh và mua bán hàng hóa của người dân. Phát huy năng lực sản xuất tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân làm giàu từ khả năng khai thác tiềm năng và lợi thế kinh tế địa phương. Xuân Hải phấn đấu giữ vững tiêu chí xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016- 2020 và nỗ lực thực hiện thành công khu dân cư NTM kiểu mẫu.