Thể thao Việt Nam tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Ngày 26/12, tại Hà Nội, Tổng cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đánh giá cao những thành tích mà thể thao Viêt Nam giành được trong năm qua, đặc biệt là thành tích tại SEA Games 30.

Vận động viên Lê Tú Chinh giành HCV chạy 100m nữ tại SEA Games 30. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đề nghị, năm 2020, Tổng cục Thể dục thể thao tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ đã đặt ra. Ngành cần tiếp tục tập trung giáo dục đạo đức cho các vận động viên; đẩy mạnh tính chuyên nghiệp trong các môn thể thao; phấn đấu giành nhiều suất tham dự Thế vận hội Olympic, Paralympic 2020 tại Nhật Bản; chuẩn bị lực lượng để giành thành tích cao tại Vòng chung kết bóng đá U23 châu Á 2020 sắp diễn ra tại Thái Lan, AFF Cup 2020. Đặc biệt, Tổng cục Thể dục Thể thao cần đặc biệt chuẩn bị sẵn mọi nguồn lực, cơ sở vật chất cho SEA Games 31 mà Việt Nam đăng cai tổ chức…

Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Vương Bích Thắng chia sẻ, trong năm mới 2020, ngành tiếp tục tiến hành song song 2 nhiệm vụ phát triển thể thao thành tích cao và phong trào thể dục thể thao quần chúng. Ngành xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về cơ sở vật chất các môn thể thao, quy chuẩn đẳng cấp cho vận động viên; nâng cao thành tích của các môn thể thao trọng điểm, phấn đấu đạt thành tích cao tại các giải thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới…

Năm 2019, toàn ngành đã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước; tham mưu cho lãnh đạo Bộ trình Chính phủ ban hành nhiều văn bản liên quan đến một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021. Toàn ngành tích cực đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", qua đó thúc đẩy phong trào thể dục thể thao tiếp tục phát triển rộng khắp cả nước.

Năm 2019, thể dục thể thao thành tích cao đã đạt được những kết quả đáng khích lệ tại các giải đấu quốc tế. Các vận động viên Việt Nam đã giành 587 Huy chương Vàng, 428 Huy chương Bạc, 468 Huy chương Đồng; trong đó có 101 Huy chương Vàng thế giới (tăng 55 chiếc so với cùng kỳ năm 2018). Đặc biệt, tại SEA Games 30, các đội tuyển thể thao tham dự từ nguồn kinh phí xã hội hóa đã đạt được 18 Huy chương Vàng trong tổng số 98 Huy chương Vàng của Đoàn Thể thao Việt Nam...

Theo TTXVN/Báo Tin tức