Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Những ngày qua, cán bộ chiến sĩ các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đâu đâu cũng sôi nổi, rộn ràng với nhiều hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (QPTD) (22/12/1989 – 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019).

Đến các đơn vị, gặp ai cũng thấy hồ hởi, vui tươi tràn đầy khí thế; khuôn viên doanh trại gọn gàng, khang trang, sạch sẽ; bồn hoa, cây cảnh tốt tươi; cờ Tổ quốc, cờ Đảng, cờ Đoàn, pa-nô, áp phích, bảng ảnh, bảng tin đủ sắc màu rực rỡ.

Các hoạt động kỷ niệm được cấp ủy, chỉ huy đơn vị triển khai đồng bộ, thống nhất. Trong đó tập trung vào công tác tuyên truyền, giáo dục về sự kiện; hoạt động thi đua, khen thưởng; văn hóa, văn nghệ, thể thao, tọa đàm, giao lưu gặp mặt; công tác chính sách, dân vận, hành quân về nguồn; hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”; tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế; thực hiện Hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo”, sữa chữa nhà ở, hỗ trợ con giống, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, làm và sữa chữa các công trình công cộng phục vụ dân sinh... Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, 100% cán bộ, chiến sĩ đều có nhận thức chính trị tốt, có sự đồng thuận, quyết tâm cao, các hoạt động được triển khai tích cực, chủ động với nhiều nội dung, hình thức phong phú, sinh động, có ý nghĩa thiết thực. Cán bộ, chiến sĩ, các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh đã trích từ tiền lương, phụ cấp, quỹ vốn đóng góp xây mới 1 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa 2 căn nhà xuống cấp tặng gia đình có công với cách mạng, trị giá 120 triệu đồng; tặng hai con giống, 60 suất quà cho gia đình chính sách và hộ nghèo, trị giá 60 triệu đồng…

Bộ CHQS tỉnh tặng Nhà tình nghĩa cho bà Trương Thị Ao, thân nhân của liệt sỹ ở Cà Ná (Thuận Nam).

Sau giờ hội thao thể dục thể thao, Binh nhất Nguyễn Tuấn Hưng, chiến sĩ Đại đội BB1, Tiểu đoàn BB610 tâm sự: Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia các hoạt động chào mừng Ngày hội QPTD, Ngày thành lập QĐND Việt Nam trong quân đội. Tôi thấy các hoạt động thật ý nghĩa, tôi rất tự hào vì mình là một quân nhân, được trực tiếp tham gia các hoạt động. Còn Đại úy Nguyễn Thành Kính, Chính trị viên Đại đội BB1 thì chia sẻ: “Những hoạt động chào mừng 30 năm Ngày hội QPTD, 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam thực sự có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đơn vị, làm cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị cảm thấy vinh dự, tự hào hơn, như tiếp thêm sức mạnh để mỗi quân nhân đều nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện, huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ”.

Theo đánh giá của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh đã tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội QPTD, 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam; qua đó đã góp phần giáo dục lòng yêu nước, khơi dậy niềm tự hào, phát huy truyền thống vẻ vang của LLVT tỉnh; nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; xây dựng Quân đội, LLVT tỉnh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.