Tp. Phan Rang - Tháp Chàm Tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019

Ngày 20-12, UBND Tp. Phan Rang –Tháp Chàm tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2019, Thành ủy, UBND thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào TDBVANTQ, qua đó đạt được một số kết quả tích cực. Theo đó, phạm pháp hình sự được kiểm chế, tai nạn giao thông giảm cả 3 chỉ tiêu so với cùng kỳ; tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án đạt và vượt chỉ tiêu; ý thức cảnh giác, phòng ngừa, tấn công tội phạm của nhân dân được nâng lên… Đã điều tra, khám phá 142/163 vụ phạm pháp hình sự, đạt 87,1%, tăng 5,3% so với cùng kỳ; làm rõ 24/25 vụ trọng án, bắt 12/14 đối tượng truy nã; khởi tố 12 vụ, với 14 bị can phạm tội ma túy, đưa 49 đối tượng đi trung tâm cai nghiện, xử phạt hành chính 448 trường hợp dương tính với ma túy, với tổng số tiền trên 350 triệu đồng; xử lý 16 vụ, với 23 đối tượng cho vay nặng lãi, phá 90 tụ điểm đánh bạc, giải tán trên 200 điểm đánh bạc nhỏ trong khu dân cư, phạt hành chính 275 đối tượng với số tiền gần 400 triệu đồng… Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cũng tiến hành thường xuyên, với nhiều hình thức phong phú, nội dung đa dạng, phù hợp với từng thành phần, đối tượng, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT.

Lãnh đạo Công an tỉnh và Tp. Phan Rang – Tháp Chàm trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho các cá nhân. Ảnh: T.X

Năm 2020, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào TDBVANTQ Tp. Phan Rang – Tháp Chàm tiếp tục tập trung tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, chỉ thị, nghị quyết của Thành ủy, UBND thành phố về công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới; thường xuyên mở các cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, đảm bảo ANTT trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm. Triển khai đồng bộ các giải pháp trong đấu tranh phòng, chống các băng, nhóm tội phạm có tổ chức, tín dụng đen, mua bán người, tệ nạn ma túy…, góp phần ổn định tình hình ANTT địa phương.

Dịp này, Bộ Công an đã tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho 28 cá nhân có thành tích xuất sắc; UBND Tp. Phan Rang – Tháp Chàm tặng Giấy khen cho 20 tập thể và 24 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào TDBVANTQ năm 2019.