Trường THPT An Phước: Thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW gắn với nâng cao chất lượng dạy học

Đồng chí Phạm Thị Tốt, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Ninh Phước giới thiệu Trường THPT An Phước là tập thể điển hình thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chi bộ, Ban Giám hiệu, các tổ chức đoàn thể vận động giáo viên, nhân viên làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực gắn với nâng cao chất lượng dạy và học. Nhà trường được UBND tỉnh công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc và Chi bộ được Huyện ủy Ninh Phước khen thưởng đơn vị đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2018.

Trao đổi với thầy giáo Trần Ngọc Hùng, Hiệu trưởng kiêm Bí thư Chi bộ Trường THPT An Phước, chúng tôi được biết nhà trường được thành lập đi vào hoạt động từ năm học 1976- 1977. Ngành Giáo dục và Đào tạo quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất khang trang bảo đảm điều kiện dạy và học. Chi bộ có 33 đảng viên được cấp ủy tổ chức quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cá nhân căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao để đăng ký cụ thể việc làm theo Bác về rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao kỹ năng giảng dạy bộ môn, áp dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào thực tiễn công tác, xây dựng trường lớp thân thiện, đổi mới công tác chủ nhiệm thu hút học sinh (HS) học tập chuyên cần. Nhà trường được cấp trên công nhận đạt chuẩn quốc gia và đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 1 từ năm học 2017- 2018.

Giáo viên Trường THPT An Phước tận tâm truyền dạy kiến thức cho học sinh. Ảnh : S.Ngọc

Chi bộ nhà trường thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá việc đăng ký làm theo của cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên trong trường. Qua đó kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân thực hiện tốt và nhắc nhỡ những trường hợp chưa thực hiện tốt việc đăng ký làm theo Bác. Nhà trường luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, chất lượng giáo dục tăng lên rõ rệt được phụ huynh tin tưởng đưa con em vào học tập tại trường. Nhà trường tổ chức thực hiện nhiều mô hình hoạt động đem lại hiệu quả thiết thực như thành lập Tổ tư vấn học đường giúp đỡ HS giải tỏa những vướng mắc về tư tưởng, tình cảm, cách ứng xử với thầy cô giáo, gia đình, bạn học. Nhà trường lấy ý kiến của phụ huynh và HS về chất lượng giảng dạy; xây dựng trường lớp vững mạnh toàn diện. Qua đó giúp lãnh đạo nhà trường kịp thời chấn chỉnh khắc phục những mặt hạn chế; đổi mới phương pháp giảng dạy và công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Việc thi đua thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tích cực góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng tốt nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực trẻ cho địa phương. Mỗi thầy cô giáo đã đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy tính chủ động học tập tích cực của HS; đồng thời quan tâm giúp đỡ các em kinh tế gia đình khó khăn có điều kiện đến trường chăm lo học tập. Năm học vừa qua, nhà trường có 552 HS xếp loại học tập khá giỏi, chiếm 41,98%, tăng 6,28% so với năm học trước; 1306 HS xếp loại hạnh kiểm khá tốt đạt 99,69% HS toàn trường; HS lớp 12 đỗ tốt nghiệp THPT quốc gia đạt 96,38%...

Năm học 2019- 2020, nhà trường có 85 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đảm nhận giảng dạy cho 1.320 HS trên địa bàn huyện Ninh Phước. Trong đó, khối 10 có 11 lớp với 440 học sinh; khối 11 có 11 lớp với 480 học sinh; khối 12 có 10 lớp với 400 học sinh. Cấp ủy chi bộ và Ban giám hiệu nhà trường quán triệt thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo nêu cao tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”. Nhà trường tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa thu hút HS tham gia trải nghiệm gắn bó với trường lớp, nâng cao kiến thức như: Ngày hội nói tiếng Anh chào mừng năm mới 2020; văn hóa ứng xử trong trường học; bảo đảm an toàn tham gia giao thông; Ngày hội mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý gắn với định hướng nghề nghiệp cho học sinh...

Trong thời gian tới, Chi bộ và Ban giám hiệu Trường THPT An Phước tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua yêu nước và nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục. Học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực cụ thể là đổi mới phương pháp dạy học, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2019-2020 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mục tiêu phấn đấu đến cuối năm học, nhà trường có số HS xếp loại học tập khá, giỏi đạt 35%; HS xếp loại hạnh kiểm khá, tốt đạt trên 90%; HS lớp 12 tốt nghiệp THPT quốc gia đạt 95%; HS đỗ đại học, cao đẳng đạt 50% số HS tốt nghiệp THPT. Chi bộ nhà trường tiếp tục giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh; Tập thể Lao động xuất sắc; duy trì đơn vị trường học đạt chuẩn quốc gia và đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 1.