Hoạt động Kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

* Ngày 19-12, Tp.Phan Rang- Tháp Chàm tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019). Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hà, UVTV Tỉnh ủy, Phó trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh; Trần Minh Nam, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phan Rang- Tháp Chàm; Anh hùng Lao động Hồ Thị Lượm đã đến dự.

Toàn cảnh Tp.Phan Rang- Tháp Chàm tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân
(22/12/1989-22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019). Ảnh: U.Thu

Các đại biểu cùng ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang, những cống hiến to lớn của Quân đội nhân dân Việt Nam qua 75 xây dựng, chiên đấu và trưởng thành đối với sự nghiệp bảo vệ, phát triển đất nước và những thành tựu trong 30 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Phát huy những truyền thống đó, quân và dân Tp.Phan Rang- Tháp Chàm đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh trên địa bàn. Với những chiến công xuất sắc, lực lượng vũ trang và nhân dân Phan Rang- Tháp Chàm đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng nhiều danh hiệu cao quý.

* Ngày 19-12, huyện Thuận Bắc tổ chức họp mặt kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tại buổi họp mặt, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam trải qua 75 năm xây dựng và trưởng thành. Phát huy thành tích tốt đẹp đó, lực lượng vũ trang huyện Thuận Bắc tiếp tục ra sức thi đua, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; xứng đáng là lượng chính trị tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương; góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ảnh: H.Lâm

* Ngày 18-12, huyện Ninh Sơn tổ chức họp mặt kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Tại buổi họp mặt, lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã ôn lại truyền thống 75 năm thành lập, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp nối truyền thống vẻ vang, lực lượng vũ trang huyện tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, luôn nêu cao ý chí quyết thắng, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Đồng thời, tích cực đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua của huyện và phong trào Thi đua Quyết thắng trong lực lượng vũ trang; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng huyện nhà ngày càng văn minh, giàu đẹp.

* Nhân kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019) và 75 Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019), tối ngày 17-12, tại Trung đoàn Bộ binh địa phương 896, Nhà hát kịch nói quân đội đã tổ chức vở diễn “Chim Tapar hót giữa rừng ngàn” phục vụ cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Nhà hát Kịch nói quân đội biểu diễn “Chim Tapar hót giữa rừng ngàn” phục vụ
cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng vũ trang tại Trung đoàn 896. Ảnh: T.Mạnh

Vở diễn “Chim Tapar hót giữa rừng ngàn” là tác phẩm mang đậm chất sử thi, là ca khúc bi tráng trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, trận tiến công cứ điểm làng Vây vào tháng 2-1968. Tác phẩm đề cao sức mạnh của nhân dân đồng bào Vân Kiều, đã tập hợp sức mạnh cùng lực lượng bộ đội chiến đấu và giải phóng làng Vây-Khe Sanh. Thông qua vở diễn, nhằm giáo dục truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam cho cán bộ, chiến sĩ tại Trung đoàn Bộ binh địa phương 896.

*Tiếp nối chuỗi Hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo” của lực lượng vũ trang tỉnh, ngày 18-12, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức thăm, tặng 30 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho các hộ nghèo, gia đình chính sách và 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi ở thôn Xóm Bằng, xã Bắc Sơn (Thuận Bắc).

Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh cũng hỗ trợ hộ anh Mang Thời 20 triệu đồng sửa chữa nhà ở và tặng hộ anh Mang Công Trái 3 con dê cấn chửa trị giá 10 triệu đồng để phát triển kinh tế. Hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo” của lực lượng vũ trang tỉnh tại thôn Xóm Bằng còn huy động gần 30 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh địa phương 898 và Ban CHQS huyện Thuận Bắc giúp nhân dân làm vệ sinh môi trường, nạo vét mương thoát nước và sửa chữa nhà ở cho các hộ dân trong thôn có nhu cầu.