Báo Ninh Thuận: Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cộng tác viên ngành Giáo dục-Đào tạo

Ngày 23-3, Ban biên tập Báo Ninh Thuận tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cộng tác viên ngành Giáo dục & Đào tạo. Tham dự lớp bồi dưỡng có 20 giáo viên, học sinh thuộc các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Báo Ninh Thuận trao đổi kỹ năng viết báo với  CTV là  thầy, cô giáo và  học sinh.

Nhà báo Mai Ty, Tổng biên tập Báo Ninh Thuận giới thiệu khái quát hoạt động xuất bản và mong muốn các thầy, cô giáo, các em học sinh tích cực tham gia tuyên truyền hoạt động của ngành Giáo dục& Đào tạo trên báo Đảng địa phương. Ngoài xuất bản ấn phẩm báo thường kỳ với số lượng 4000 tờ/kỳ, Báo Ninh Thuận cũng vừa đưa Báo Ninh Thuận điện tử (NTO) vào hoạt động đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ và nhân dân tỉnh nhà. Ban biên tập chú trọng tuyên truyền chuyên mục, chuyên trang giáo dục trên các ấn phẩm Báo Ninh Thuận. Ban biên tập mong muốn nhận được sự cộng tác tin, bài của các thầy, cô giáo và các em học sinh thông tin hoạt động thi dua dạy tốt-học tốt, tiếp sức mùa thi, tri ân thầy cô giáo, giúp học sinh nghèo vượt khó học giỏi từ cơ sở...

Các em học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ viết báo

Các thầy, cô giáo và các em học sinh được biên tập viên hướng dẫn kỹ thuật viết tin, cách đưa tin và kinh nghiệm khai thác thông tin từ cơ sở. Đây là lớp bồi dưỡng nghiệp vụ viết báo đầu tiên do Báo Ninh Thuận tổ chức cho đội ngũ cộng tác viên là giáo viên và học sinh các trường phổ thông. Mục tiêu của lớp bồi dưỡng nhằm nâng chất lượng tuyên truyền về ngành Giáo dục& Đào tạo đáp ứng nhu cầu thông tin của bạn đọc.