Tuổi trẻ Thuận Nam thi đua làm theo lời Bác

Qua hơn 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tuổi trẻ Thuận Nam ngày càng ý thức sâu sắc hơn tình cảm, trách nhiệm của mình đối với lời dạy của Bác, từ đó phấn đấu vươn lên khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện trên mọi lĩnh vực, tạo dấu ấn đẹp về hình ảnh tuổi trẻ trong cộng đồng.

Anh Huỳnh Kiều Ánh, Bí thư Huyện đoàn Thuận Nam cho biết: Để việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị mang lại hiệu quả, hàng năm, tùy theo nhiệm vụ, hoàn cảnh thực tế, các cơ sở Đoàn trong huyện đều triển khai đăng ký việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đoàn viên, thanh-thiếu nhi (ĐV-TTN) của đơn vị mình. Đây được xem là tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá, xét thi đua định kỳ hàng tháng, cuối năm. Chính vì vậy, học tập và làm theo lời Bác đã trở thành việc làm thường xuyên trong cán bộ, ĐV-TTN. Học tập và làm theo lời Bác, các cấp bộ Đoàn trong huyện tích cực triển khai các hoạt động hướng về cơ sở, chú trọng phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng như: Chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; “Thiếu nhi Thuận Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác dạy” và thực hiện các công trình, phần việc thanh niên mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thay đổi diện mạo ở các xã nông thôn, ổn định an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Đoàn viên - thanh niên Thuận Nam tham gia bê tông hóa đường giao thông nông thôn.

Mô hình “Thắp sáng đường quê” là phần việc cụ thể, khẳng định vai trò của Đoàn thanh niên trong việc đảm nhận những việc mới, việc khó, cùng chính quyền và nhân dân địa phương chung tay xây dựng nông thôn mới. Theo đó, ở những tuyến đường quê không có ánh sáng, thường xảy ra tai nạn giao thông sẽ được trang bị các bóng đèn điện. Từ năm 2013 đến nay, các cơ sở Đoàn trong huyện đảm nhận, thực hiện 15km đường chiếu sáng, với tổng giá trị gần 700 triệu đồng. Giờ đây, khắp trên các nẻo đường quê trên địa bàn huyện không còn cảnh bị màn đêm bao phủ mà thay vào đó là hệ thống chiếu sáng của đèn điện được thắp lên từ sự nỗ lực, cố gắng của các cấp bộ đoàn, chính quyền và nhân dân.

Phát huy sức trẻ, thanh niên Thuận Nam còn xây dựng “Tuyến đường thanh niên” ở 8 xã trên địa bàn huyện. Theo đó, ĐV-TN là hạt nhân, tiên phong, gương mẫu, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia trồng, chăm sóc cây xanh ven đường, giữ gìn vệ sinh, đảm bảo tuyến đường xanh - sạch - đẹp… Ngoài ra, ĐV-TN các cấp tích cực phối hợp với địa phương tham gia bê tông hơn 30km đường giao thông, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Trong đó tiêu biểu nhất là “Tuyến đường thanh niên kiểu mẫu” ở thôn Hiếu Thiện, xã Phước Ninh. Tuyến đường dài 310m, được lắp đặt 15 bóng đèn chiếu sáng, trang bị thùng rác và trồng cây hai bên đường… Đồng chí Chế Gia Huy, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Ninh ghi nhận: Lực lượng ĐV-TN địa phương tích cực tham gia những công trình, phần việc có ý nghĩa, góp phần hoàn thiện các công trình giao thông nông thôn tạo “bước đệm” giúp địa phương sớm hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Ngoài các mô hình trên, đoàn cơ sở các cấp còn phát động, triển khai nhiều hoạt động xã hội nhân đạo, từ thiện, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đơn cử như đoàn nhận đỡ đầu 5 học sinh là con em của các nạn nhân bị đuối nước ở Phước Diêm trong suốt 3 năm học, với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/em/quý. Thường xuyên thăm hỏi, tặng quà cho gia đình khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn huyện với kinh phí gần 250 triệu đồng…

Thấm nhuần lời Bác dạy “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, thời gian tới tuổi trẻ Thuận Nam tiếp tục phát huy sáng kiến, xây dựng nhiều mô hình, hoạt động hiệu quả, nhằm tạo cho ĐV-TN lối sống tích cực và tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng.