Hoạt động của các ngành, địa phương

* UBND tỉnh vừa ban hành các Quyết định công nhận và cấp bằng công nhận cho 8 trường THCS, Tiểu học và Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 năm 2019. 

Theo đó, 8 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 gồm: Trường Mầm non Quán Thẻ, Trường TH Vụ Bổn, Trường THCS Trương Văn Ly (Thuận Nam); Trường TH An Thạnh (Ninh Phước); Trường TH Khánh Nhơn, Trường TH Ninh Chữ (Ninh Hải); Trường Mẫu giáo Bắc Sơn (Thuận Bắc) và Trường TH Phước Thành A (Bác Ái). 

* Hoạt động xuất khẩu năm 2019 tăng trưởng khá, ước đạt 100 triệu USD, tăng 17,65% so với năm 2018 và đạt 100% kế hoạch đề ra. Thị trường xuất khẩu chủ lực là Mỹ, Anh, Hà Lan, Thái Lan (hạt điều nhân); Đức, Nhật, Mỹ Pháp (tôm) và Nhật, Đài Loan (khăn bông, hàng TCMN). Nhìn chung hoạt động xuất khẩu tăng khá, nhiều tín hiệu khả quan trong hoạt động xuất khẩu của tỉnh khi mà các mặt hàng xuất khẩu đều năm bắt và phát huy các lợi thế xuất khẩu, cụ thể nhân điều đẩy mạnh xuất sang Trung Quốc; Dệt may đẩy mạnh xuất khẩu sang Nhật Bản...

Công nhân Công ty TNHH Thông Thuận-Chi nhánh Ninh Thuận đóng gói mặt hàng tôm xuất khẩu. Ảnh: Văn Nỷ

* Năm 2019, Sở Giao thông vận tải tổ chức thực hiện việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hơn 20.000 lượt phương tiện xe cơ giới, trong đó có 15.970 lượt phương tiện đạt tiêu chuẩn, 4.030 lượt phương tiện không đạt tiêu chuẩn. Tổng doanh thu ước đạt 5,79 tỷ đồng. Tiến hành 51 cuộc thanh tra chuyên ngành về kiểm tra xe hết niên hạn sử dụng, hết đăng kiểm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, hoạt động vận tải và dịch vụ vận tải; kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính 1.049 trường hợp, số tiền phạt hơn 2,15 tỷ đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lai xe 63 trường hợp vi phạm. Tổ chức kiểm tra và xử phạt vi phạm 148 xe quá tải, phạt hành chính hơn 1,2 tỷ đồng.

* Hội Cựu chiến binh huyện Thuận Nam vừa phối hợp với Huyện đoàn, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đồn Biên phòng 420 Phước Diêm tổ chức hành trình về nguồn tại Mũi Sừng Trâu đường ven biển xã Phước Diêm.

Các cán bộ đoàn thể huyện Thuận Nam đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hự. Ảnh: L.Vân

Tại nơi đến, các đồng chí cựu chiến binh, thanh niên, học sinh đã được nghe kể chuyện về lịch sử vùng căn cứ cách mạng, các trận đánh tiêu biểu tại địa bàn Phước Diêm, tiểu sử của anh hùng Trương Văn Ly, Đặng Chí Thanh. Đồng thời tuyên truyền về biển, đảo Việc Nam; giao lưu văn hóa văn nghệ; tặng quà 14 cán bộ quân đội nghỉ hưu, thương binh, bệnh binh, Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hự, mỗi suất quà trị giá 300 ngàn đồng.

* Năm 2019, Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh đã vận động các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ xây tặng 5 căn nhà tình thương, nhà nhân ái cho các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về chỗ ở trên địa bàn tỉnh, với tổng số tiền 243 triệu đồng; xây tặng 1 phòng học cho Trường Mẫu giáo xã Phước Hữu (Ninh Phước), với số tiền 279 triệu đồng. Ngoài ra, còn vận động thăm tặng gần 78 ngàn suất quà, 50 chiếc xe đạp cho các hộ nghèo, người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các em học sinh nghèo hiếu học, với tổng trị giá trên 16,2 tỷ đồng.

* Ngày 4-12, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Ninh Hải đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2019).

Trung ương Hội CCB Việt Nam đã tặng Kỷ niệm Chương Cựu chiến binh Việt Nam
cho các cá nhân có thành tích trong xây dựng và phát triển Hội. Ảnh: V.Ba

Tại cuộc gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống của Hội CCB Việt Nam qua 30 năm xây dựng và trưởng thành. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, các thế hệ CCB huyện Ninh Hải tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh. Để giúp hội viên phát triển kinh tế gia đình, Hội nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện trên 56 tỷ đồng, cho 211 lượt hộ vay đầu tư sản xuất, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong toàn Hội còn 0,23%. Hàng năm, có trên 95% hội viên đạt danh hiệu CCB gương mẫu; hơn 98% gia đình CCB đạt “Gia đình văn hóa"; 100% tổ chức cơ sở hội đạt trong sạch, vững mạnh.

Nhân dịp này, Trung ương Hội CCB Việt Nam đã tặng Kỷ niệm Chương Cựu chiến binh Việt Nam cho 13 cá nhân có thành tích trong xây dựng và phát triển Hội.

* Năm 2019, Hội Cựu chiến binh (CCB) các cấp trong tỉnh đã trích từ nguồn Quỹ hội và vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh thăm tặng 1.788 suất quà cho các gia đình CCB có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, hộ nghèo trong tỉnh, với tổng trị giá trên 403 triệu đồng; vận động 2 gia đình hội viên CCB làm kinh tế giỏi, tặng 620 suất quà cho các hộ nghèo tại địa phương, với tổng trị giá 133 triệu đồng. Ngoài ra còn vận động xây tặng 9 căn nhà "Tình đồng đội" cho các hội viện CCB thật sự khó khăn về chỗ ở.

* Trong năm 2019, tòa án nhân dân 2 cấp trong tỉnh đã tiếp 6.669 lượt công dân (cấp tỉnh 3.087 lượt, cấp huyện 3.582 lượt); trong đó, chỉ có 25 lượt công dân liên quan đến khiếu nại, tố cáo. Ngoài ra các đơn vị đã tiếp nhận 44 đơn thư khiếu nại, 5 đơn thư tố cáo. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại được thực hiện đúng quy định pháp luật về tố tụng và Luật Khiếu nại, không để công dân khiếu nại kéo dài, khiếu nại đông người, vượt cấp.

* Từ đầu năm đến nay, tổng doanh thu của các doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp của tỉnh ước đạt 2.458 tỷ đồng, đạt 93% so với kế hoạch đề ra; nộp ngân sách gần 600 tỷ đồn, đạt 102% kế hoạch năm; kim ngạch xuất khẩu đạt 1,8 triệu USD, bằng 27% kế hạch năm; thu hút được 2.874 lao động tại địa phương vào làm việc, đạt 117% so với kế hoạch đề ra.

* Trong năm 2019, trên địa bàn Tp. Phan Rang-Tháp Chàm kim ngạch xuất khẩu ước đạt 81,4 triệu USD, tăng 4,4% so cùng kỳ. Trong đó hạt điều nhân ước đạt 44 triệu USD; thủy sản ước đạt 37,4 triệu USD (tăng 10% so với cùng kỳ). Thị trường xuất khẩu chủ lực là Mỹ, Anh, Hà Lan, Thái Lan, Trung Quốc (hạt điều nhân); Đức, Nhật, Mỹ, Pháp (tôm xuất khẩu). Nhìn chung, hoạt động xuất khẩu tăng khá, nhiều tín hiệu khả quan, các doanh nghiệp giữ được thị trường truyền thống đối với mặt hàng xuất khẩu nhân hạt điều và tôm. Tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 14 triệu USD, giảm 41,7% so với cùng kỳ, chủ yếu là nhập khẩu nguyên liệu hạt điều và nguyên liệu sản xuất rượu.