U22 Việt Nam săn vàng: Tấn công tổng lực để giành chiến thắng

Tối nay (3/12) trên sân Rizal Memorial, U22 Việt Nam có trận đấu quan trọng với U22 Singapore, thêm 3 điểm trước đội trẻ ở đảo quốc sư tử sẽ giúp U22 Việt Nam giữ ngôi đầu và có lợi thế lớn ở trận đấu cuối.

Chia sẻ với báo chí trước buổi tập chuẩn bị cho trận gặp U22 Singapore, tiền vệ Trần Thanh Sơn cho biết, đây là đối thủ khó chơi khi họ có tinh thần lẫn thể lực tương đối tốt. Nhưng chúng tôi sẽ quyết tâm thể hiện mọi thứ tốt nhất để lấy vé vào bán kết.

"Khả năng U22 Việt Nam đi tiếp là rất cao. Ở trận gặp Singapore, chúng tôi sẽ tấn công tổng lực để chiến thắng và có vé vào bán kết", cầu thủ của HAGL chia sẻ.

Nói về tinh thần của đội U22 Việt Nam, Thanh Sơn cho biết, toàn đội rất vui vẻ, phấn khởi, cầu thủ cũng động viên nhau cố gắng những trận tiếp theo để có mặt tại bán kết.

Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ tấn công tổng lực để giành chiến thắng trước U22 Singapore

Thực tế cho thấy, U22 Singapore không phải vật cản quá đáng ngại. Đội bóng này chỉ có 1 điểm sau 3 trận đầu (hòa U22 Lào 0-0), không ghi được bàn thắng nào. Cản trở của U22 Việt Nam, nếu có, là vấn đề thời tiết. Philippines sắp đón siêu bão, nên trận đấu sắp tới của Quang Hải và đồng đội sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ.

Chia sẻ vấn đề này, tiền vệ Thanh Sơn chia sẻ: “Chúng tôi cũng có nhận được thông tin sắp có bão, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tinh thần của đội. Thời tiết nào chúng tôi cũng phải chiến hết mình. Tất nhiên, trời mưa cũng ảnh hưởng đến lối chơi bóng sệt, phối hợp nhóm nhỏ của U22 Việt Nam. Tuy nhiên, tôi nghĩ không vấn đề gì, toàn đội luôn sẵn sàng tâm thế hướng đến trận đấu với Singapore. Toàn đội đang đạt tinh thần tốt sau trận thắng Indonesia. Chúng tôi quyết tâm đánh bại Singapore để đến gần hơn với cánh cửa vào bán kết”.

Liên quan đến cơn bão Kammuri, Trưởng đoàn U22 Việt Nam Nguyễn Sĩ Hiển cho biết hiện tại đội chưa có thông tin nào về khả năng hoãn trận đấu. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định: “Chúng tôi đã chuẩn bị mọi phương án để đối phó trong tình huống xấu. Dù đội chưa tập và thi đấu trên mặt cỏ sân nhân tạo khi trời mưa, HLV Park đã có phương án kỹ càng cho các cầu thủ”.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Singapore sẽ diễn ra vào 19h00 ngày 3/12 tại sân Rizal Memorial. Hiện tại U22 Việt Nam đang dẫn đầu bảng với 9 điểm có được sau 3 trận thắng tuyệt đối, hiệu số +12, vượt xa 2 các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Nếu giành 3 điểm trong trận đấu tối nay, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ mở rộng thêm cánh cửa vào bán kết SEA Games 30.

U22 Việt Nam đang dẫn đầu bảng B.

Tuy nhiên, cục diện bảng B hiện nay vẫn rất phức tạp với sự cạnh tranh của 3 đội gồm: U22 Việt Nam, U22 Indonesia (6 điểm, hiệu số +2, hai trận đấu cuối gặp Lào và Brunei) và U22 Thái Lan (6 điểm, hiệu số +8, hai trận cuối gặp Lào và Việt Nam). Do khi tính thứ hạng các đội bằng điểm sẽ ưu tiên hiệu số bàn thắng bại nên ngay cả khi đánh bại U22 Singapore, nhưng thất bại trước U22 Thái Lan ở lượt đấu cuối, thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn có khả năng dừng bước. Để chắc suất đi tiếp, ĐT U22 Việt Nam cần giành được 4 điểm trong 2 trận đấu còn lại của bảng B.

Thủ tướng động viên HLV Park Hang-seo và Đoàn thể thao Việt Nam

Tối 02/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư chúc mừng và động viên tới Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam, ông Park Hang-seo, cùng toàn thể Đoàn Thể thao Việt Nam đang tham dự SEA Games 30.

Trong thư gửi ông Park Hang-seo, Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển bóng đá nam quốc gia Việt Nam, Thủ tướng cho biết: Trong những ngày cuối tháng 11/2019, theo lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Thủ tướng đã thăm chính thức Hàn Quốc, dự các hội nghị quốc tế về quan hệ Hàn Quốc với ASEAN, các nước Mekong.

“Như một người bạn gần gũi, trở về sau chuyến thăm, tôi muốn chia sẻ với ông, một niềm vui, điều ngạc nhiên thú vị, đó là trong các hội đàm, làm việc, bên cạnh những vấn đề quan trọng của quan hệ hai nước, Ngài Tổng thống, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và các lãnh đạo cao cấp Hàn Quốc đề trân trọng nhắc đến tên ông Park Hang-seo, với niềm tự hào và coi việc ông dẫn dắt Đội tuyển bóng đá nam quốc gia Việt Nam vượt qua bao khó khăn thời gian qua đạt nhiều thành tích rất đáng tự hào là một biểu tượng cao đẹp của hợp tác, giao lưu nhân dân bền chặt giữa hai nước, hai dân tộc chúng ta”, Thủ tướng viết trong thư.

Thủ tướng chân thành chúc ông Park Hang-seo cùng Ban huấn luyện và toàn thể Đội tuyển bóng đá nam quốc gia Việt Nam luôn quyết tâm cao, mạnh mẽ, kiên cường, sáng tạo trong thi đấu, đạt nhiều thành tích to lớn hơn nữa để chúng ta cùng hướng tới những thời khắc tự hào tràn đầy cảm xúc của người dân hai nước Việt, Hàn.

Thủ tướng chúc HLV Park Hang-seo và Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam thành công hơn nữa.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và HLV Park Hang-seo

Gửi thư tới Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30, Thủ tướng bày tỏ vui mừng và nhiệt liệt biểu dương thành tích bước đầu của toàn thể cán bộ, huấn luyện viên và các vận động viên Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30, đặc biệt là Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia đã nỗ lực, cố gắng thi đấu kiên cường trong các trận đấu vừa qua.

Những cô gái Việt Nam duyên dáng nhưng rất mạnh mẽ, khéo léo và ngoan cường, thực sự là những chiến binh quả cảm trên sân cỏ đấu trường SEA Games đã và đang làm lay động trái tim hàng triệu người dân Việt Nam. Với tình cảm thân thương và niềm tin chiến thắng, Thủ tướng mong rằng dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung, toàn Đội tiếp tục phát huy phẩm chất kiên cường, bất khuất của phụ nữ Việt Nam, truyền thống con cháu Bà Trưng, Bà Triệu, chuẩn bị thật tốt, đoàn kết, thi đấu hết mình, với quyết tâm và khát vọng chiến thắng, hướng tới bảo vệ thành công Huy chương Vàng SEA Games.

Thủ tướng đánh giá cao Đội tuyển bóng đá quốc gia nam U22 Việt Nam đã thi đấu xuất sắc, đang dẫn đầu bảng đấu với 9 điểm sau 3 trận và chúc mừng những thành tích nổi bật của toàn thể các đội tuyển, vận động viên khác trong Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30.

“Những thành tích mà các đội tuyển, vận động viên đạt được đã làm dâng trào niềm vui, niềm tự hào của muôn người dân Việt Nam. Tôi đề nghị các cơ quan chức năng và mong rằng các cá nhân, các tổ chức xã hội tạo điều kiện thuận lợi nhất, cổ vũ, động viên, khích lệ và có phần thưởng xứng đáng cho các đội tuyển, vận động viên xuất sắc”.

“Cả nước bên cạnh các đội tuyển, vận động viên thân yêu và mong chờ những thành công mới làm rạng dang Tổ quốc Việt Nam của chúng ta”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo www.chinhphu.vn