Hoạt động văn hóa sôi động, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống tinh thần cho người dân

Năm 2019, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL), công tác quản lý nhà nước các lĩnh vực văn hóa được ngành VH,TT&DL tỉnh triển khai sâu rộng, đồng bộ. Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, thông tin, liên hoan, cổ động, triển lãm, văn nghệ... được triển khai rộng khắp, phục vụ tốt nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân trong tỉnh, tạo môi trường văn hóa lành mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Nổi bật nhất là công tác tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật tuyên truyền, phục vụ kỷ niệm các ngày lễ, tết, lễ hội cổ truyền của dân tộc, những sự kiện quan trọng của đất nước cũng như các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh và phục vụ đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, cổ vũ. Tiêu biểu là tổ chức thành công Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận 2019 với chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và du lịch sôi động, hoành tráng, tạo được nhiều ấn tượng cho nhân dân và du khách; Chương trình “Ngày Văn hóa, du lịch Ninh Thuận” tại Hà Nội và giao lưu, biểu diễn nghệ thuật tại tỉnh Bắc Ninh, với sự thành công này sẽ là cơ hội để Ninh Thuận quảng bá hiệu quả các sản phẩm, tiềm năng thế mạnh về du lịch cũng như hình ảnh về văn hóa, con người Ninh Thuận đến với nhân dân Thủ đô Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh cũng như du khách và bạn bè trong nuớc và quốc tế.

Tiết mục văn nghệ tại Hội thi Múa không chuyên toàn quốc năm 2019 tổ chức tại Ninh Thuận. Ảnh: TQ

Ngành VH,TT&DL đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ bỏ mả của người Raglai Ninh Thuận và đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh Khu tập trung Bà Râu. Phối họp đăng cai tổ chức và tham gia “Hội thi Múa không chuyên toàn quốc năm 2019” tại Ninh Thuận. Kết quả, đạt Huy chương Vàng toàn đoàn, giải Biên đạo múa xuất sắc nhất hội thi và các tiết mục đạt 1 HCV, 3 HCB. Tổ chức tham gia “Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Chăm lần thứ V-2019 tại Phú Yên”, đạt 2 giải Nhất, 2 giải Nhì và 2 giải Ba; hoạt động thể thao đạt 7 HCV, 5 HCB, 11 HCĐ, xếp hạng Nhì toàn đoàn.

Trong năm, các đơn vị trực thuộc của ngành, như: Trung tâm Văn hóa tỉnh, Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tổ chức hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật, chiếu phim hơn 1.029 buổi nhân các sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh, đất nước; biểu diễn, tuyên truyền về biển đảo, xây dựng nông thôn mới, phục vụ nhân dân ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số... thu hút hàng trăm nghìn lượt người xem. Ngoài ra, ngành còn tổ chức nhiều hoạt động VH,TT&DL, hội thi, hội diễn, vui chơi giải trí… tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân, góp phần quan trọng trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho nhân dân.

Di tích tháp Po Klong Garai được xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt. Ảnh: Văn Nỷ

Công tác quản lý di sản, hoạt động bảo tàng tiếp tục được đẩy mạnh, chú trọng, hoàn thành tốt công tác thực hiện bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh, lập nhiều hồ sơ di sản văn hóa tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ hồ sơ “Nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm”, đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý và ủy quyền Bộ VH,TT&DL ký hồ sơ trình UNESCO xem xét, đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp; trình Bộ VH,TT&DL đưa Lễ hội Cầu ngư của ngư dân vùng biển tỉnh Ninh Thuận vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; đề nghị Bộ VH,TT&DL xếp hạng Danh thắng vịnh Vĩnh Hy là danh thắng quốc gia… Các sự kiện văn hoá này thu hút được sự quan tâm đông đảo của công chúng, du khách và nhân dân tỉnh nhà. Ngoài ra, các đơn vị sự nghiệp, như: Thư viện tỉnh, Bảo tàng tỉnh, Trung tâm Nghiên cứu Văn hoá Chăm… đã bổ sung, sưu tầm nhiều loại hình sách, báo, hiện vật, hình ảnh, đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị… tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền, triển lãm đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ của cán bộ và nhân dân địa phương cũng như du khách đến tham quan, nghiên cứu, học tập.

Đồng chí Hồ Sỹ Sơn, Phó Giám đốc phụ trách Sở VH,TT&DL, cho biết: Phát huy các kết quả đạt được, năm 2020, ngành tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII trên lĩnh vực văn hóa. Tham mưu, hướng dẫn công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh trong năm 2020; trong đó, tập trung triển khai tổ chức các sự kiện lớn như: Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2) và Tết Nguyên đán mừng Xuân Canh Tý 2020; kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng tỉnh Ninh Thuận (16-4) và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4); kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5); tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tham gia Hội diễn nghệ thuật quần chúng Ca khúc cách mạng kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Hội diễn tiếng hát miền Đông lần thứ XII tại TP. Hồ Chí Minh; Festival Đờn ca tài tử cấp quốc gia lần thứ III tại Cần Thơ. Tổ chức công bố và trao giải Cuộc vận động sáng tác ca khúc về quê hương Ninh Thuận.