Cô bé hoạt ngôn yêu môi trường trong Ngày “Thế giới nước” 2011

Tham gia hùng biện "Nước cho phát triển đô thi" có đại diện học sinh của 4 trường trên địa bàn tỉnh, trong đó Kim Soa là thí sinh nhỏ tuổi nhất nhưng cũng là thí sinh xuất sắc nhất

        “Là học sinh, trực tiếp chứng kiến sự ô nhiễm những nguồn nước ngay trên quê hương, chúng em rất mong muốn được làm một điều gì đó để bảo vệ nguồn nước, bảo vệ sự sống của chính mình…”- Đó là lời khẳng định của cô bé Phan Thị Kim Soa, học sinh lớp 9/4, Trường THCS An Dương Vương (xã Xuân Hải, Ninh Hải), cô bé hoạt ngôn xuất sắc với bài hùng biện chủ đề: “Nước cho phát triển đô thị” trong đêm giao lưu văn nghệ “Dòng sông quê em”, hưởng ứng Ngày Thế giới nước 2011.

      Soa đã thuyết phục được không chỉ đông đảo khán giả là các Đoàn viên, thanh niên, học sinh mà còn cả các vị đại biểu, lãnh đạo. Với phong thái tự tin, và những lập luận chặt chẽ, những con số chính xác, những dẫn chứng cụ thể cộng với phần minh họa phong phú, sinh động… bài hùng biện của Kim Soa như một thông điệp gửi tới cộng đồng về việc sự dụng tài nguyên nước, đặc biệt là vấn đề nước ở các đô thị. Soa cho biết: Em là một trong những tốp học sinh đầu tiên được lựa chọn tham gia CLB “Dòng sông quê em” với sự hỗ trợ của Ban Xây dựng năng lực và Quản lý Dự án Tài nguyên nước tại Trường THCS An Dương Vương. Ngoài việc tham gia các hoạt động tuyên truyền bảo vệ nguồn nước và môi trường, Kim Soa còn tuyên truyền, vận động gia đình và bà con, láng giềng trong thôn bảo vệ nguồn nước ở địa phương.

Cô bé yêu môi trường này cũng là người "sở hữu" rất nhiều thành tích học tập và hoạt động: 9 năm liền là học sinh giỏi toàn diện, liên tiếp dẫn đầu lớp và khối về điểm trung bình học tập, Giải nhất cấp huyện và giải nhì cấp tỉnh môn môn Vật Lý; Thường xuyên tham gia và đều giành giải nhất cấp trường, cấp huyện trong các cuộc thi hùng biện như: Ngày hội môi trường và bảo vệ Tài nguyên nước, Cuộc thi Tìm hiểu An toàn giao thông, Phòng chống ma túy… Giải nhất cuộc thi Kể chuyện Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cấp trường… Đến với Ngày thế giới nước năm 2011, Kim Soa cho biết, em rất mong muốn tất cả thiếu nhi trong toàn tỉnh nói chung và thiếu nhi cả nước nói riêng, đặc biệt là thiếu nhi ở các vùng nông thôn như em đều được tham gia những hoạt động truyền thông bảo vệ Tài nguyên nước và môi trường, để góp phần cùng cộng đồng chung tay bảo vệ sự sống.