Phường Mỹ Hương: Chung tay chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền, Hội Khuyến học phường Mỹ Hương (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm) không ngừng quan tâm, huy động mọi nguồn lực chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài (KHKT), qua đó góp phần nâng cao trình độ dân trí, tiếp sức cho nhiều thế hệ học trò vươn lên trong học tập.

Năm học vừa qua, Trường TH Mỹ Hương đạt nhiều kết quả ấn tượng trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao. Cụ thể, tỷ lệ duy trì sĩ số, HS tham gia bảo hiểm y tế, HS hoàn thành chương trình tiểu học (lớp 5) đạt 100%; tỷ lệ HS hoàn thành chương trình lớp học (lớp 1, 2, 3 và 4) đạt 99%; nhiều HS tham gia và đạt giải Đại hội điền kinh (cấp tỉnh, thành phố), các cuộc thi aerobic, bơi lội, vẽ tranh, ca múa nhạc… do ngành Giáo dục và các đơn vị tổ chức. Nhà trường đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua… Thầy giáo Lê Anh Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Một trong những yếu tố góp phần làm nên những thành tích ấy chính là nhà trường không ngừng đẩy mạnh công tác KHKT giúp đỡ, động viên HS, giáo viên vươn lên trong học tập, giảng dạy. Vào đầu mỗi năm học, nhà trường khảo sát, lên danh sách những HS có hoàn cảnh khó khăn từ đó phối hợp với Ban Đại diện cha mẹ HS có kế hoạch giúp đỡ kịp thời. Cùng với đó, trường duy trì mô hình “Quỹ giúp đỡ bạn nghèo” hằng tháng vận động HS quyên góp kinh phí giúp đỡ HS có hoàn cảnh khó khăn; vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm, phụ huynh ủng hộ Quỹ Xã hội hóa giáo dục để khen thưởng các em đạt thành tích cao trong học tập…

Lãnh đạo phường Mỹ Hương trao quà khuyến học năm học 2018-2019 cho học sinh.

Đẩy mạnh công tác KHKT, xây dựng xã hội học tập, thời gian qua, Hội Khuyến học phường Mỹ Hương phối hợp với chính quyền, Mặt trận, đoàn thể tổ chức tuyên truyền tạo chuyển biến tích cực về mặt nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên, nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học thông qua các buổi sinh hoạt khu phố, tọa đàm, hệ thống loa truyền thanh… Cùng với đó, các cấp Hội vận động cán bộ, nhân dân đăng ký và thực hiện hiệu quả các mô hình học tập; xây dựng Quỹ Khuyến học hỗ trợ, khen thưởng nhiều suất học bổng, quà tặng cho HS, giáo viên… Qua tuyên truyền, vận động, đến nay, phường Mỹ Hương đã thu hút 2.487 hội viên tham gia công tác KHKT, chiếm 48,38% dân số toàn phường; có 642/1.300 gia đình đăng ký được công nhận “Gia đình học tập”, 4/4 khu phố đăng ký được công nhận “Cộng đồng học tập”, 2/3 dòng họ đăng ký được công nhận “Dòng họ học tập”, 3/4 đơn vị đăng ký được công nhận “Đơn vị học tập”. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, các cấp Hội đã vận động, tiếp nhận trao tặng học bổng, quà tặng cho HS, giáo viên với số tiền gần 380 triệu đồng. Nổi bật như Chi hội Trường TH Mỹ Hương vận động được 157 triệu đồng, Chi hội Trường THCS Lý Tự Trọng 121 triệu đồng…; Ban khuyến học Hội Phụ nữ phường vận động mạnh thường quân hỗ trợ 15 HS nghèo hiếu học khu phố 1, 3 mỗi quý 50.000 đồng/HS; Ban khuyến học Đoàn Thanh niên vận động cụm doanh nghiệp đỡ đầu 1 HS có hoàn cảnh khó khăn 300.000 đồng/tháng…

Đồng chí Võ Thị Dung Hạnh, Phó Chủ tịch UBND phường, Chủ tịch Hội Khuyến học phường Mỹ Hương, cho biết: Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy đảng, chính quyền nên công tác KTKT thời gian qua có nhiều khởi sắc, địa phương được công nhận và duy trì đạt chuẩn phổ cập mầm non, tiểu học và THCS. Để công tác KHKT ngày càng phát triển sâu rộng, thời gian tới, Hội Khuyến học phường tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; phối hợp với Mặt trận, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cán bộ, nhân dân; phát triển, nhân rộng các mô hình học tập; tham gia thực hiện tốt việc huy động HS ra lớp đúng độ tuổi, vận động HS bỏ học trở lại trường…; đồng thời, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp xây dựng Quỹ Khuyến học tạo nguồn kinh phí hỗ trợ, khen thưởng khuyến khích HS, giáo viên, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên đạt thành tích cao trong học tập, giảng dạy.