Ban An toàn giao thông tỉnh thăm hỏi các gia đình bị tai nạn giao thông năm 2019

Hưởng ứng Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thong năm 2019, ngày 15-11, Đoàn công tác Ban An toàn giao thông tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên và trao số tiền 2 triệu đồng/ 1 gia đình có người thân bị tử vong do tai nạn giao thông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: Trương Văn Phương, thôn Thương diêm 2 (xã Phước Diêm); Ngô thanh Liêm, thôn Bàu Ngứ, xã Phước Dinh; Phan Thị Thủy và Nguyễn Thanh Hòa, thôn Tam Lang, xã Phước Nam (Thuận Nam); Hoàng Thị Huệ, khu phố 1, thị trấn Phước Dân; Cao Văn Dũng, khu phố 4, thị trấn Phước Dân; Đổng Quang Vui, khu phố 12, thị trấn Phước Dân; Huỳnh Thị Yến Nhi, thôn Long Bình 1, xã An Hải (Ninh Phước); Trương Thị Kim Ngân, thôn Tân Sơn 1, xã Thành Hải; Nguyễn Văn Thiệt, khu phố 7, phường Bảo An (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm).

Chia sẻ với nỗi đau, mất mát cùng các gia đình có nạn nhân bị tai nạn giao thông, đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh động viên các gia đình sớm vượt qua nỗi đau, khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời nhắc nhở, tuyên truyền người thân cũng như mọi người trong cộng đồng nâng cao ý thức, chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ, tránh để xảy ra những hậu quả đáng tiếc do tai nạn giao thông.

Đại diện Ban an toàn giao thông tỉnh đến thăm, động viên gia đình nạn nhân
tử vong vì tai nạn giao thông ở xã Phước Thành (Bác Ái). Ảnh: T.Mạnh

* Cùng ngày, Ban an toàn giao thông tỉnh cũng đi thăm, động viên các gia đình nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn gồm: Nguyễn Chí Thành (Ninh Hải); Chamaléa Triệt (Thuận Bắc); Katơr Chương; Katơr Điệp; Chamaléa Tháo (Bác Ái); Ung Văn Ngọc, Nguyễn Vít, Nguyễn Thị Trà My (Ninh Sơn). Đoàn đã trao số tiền 2 triệu đồng cho mỗi gia đình nạn nhân; đồng thời, chia sẻ nỗi đau mất mát và động viên gia đình nạn nhân cố gắng vượt qua nỗi đau tập trung sản xuất, vươn lên ổn định cuộc sống; cùng với chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền, vận động  người thân tham gia giao thông đúng luật.