Khởi tố học sinh đánh cô giáo gây thương tích

Chiều ngày 17-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ninh Hải, đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Như Thành (SN 1993), ở xã Tân Hải, huyện Ninh Hải, học sinh lớp 11B2A, Trường THPT Tôn Đức Thắng với tội danh “Cố ý gây thương tích” vì đã có hành vi đánh cô giáo.

Như Báo Ninh Thuận đã đưa tin, vào lúc 11 giờ 45 phút, ngày 23-2- 2011, sau khi tan trường về, cô Lý Thị Thu Sương (SN 1979) thường trú phường Đài Sơn, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, là giáo viên dạy Hóa của trường Tôn Đức Thắng, đi từ Ninh Hải về nhà thì bị Nguyễn Như Thành chặn đường đánh vào mặt, khiến cô Sương và xe máy ngã xuống đường, rồi dùng chân đạp 2 cái vào người cô Sương. Bị người dân phát hiện can ngăn, Thành bỏ chạy về nhà. Tại cơ quan công an, Thành khai nhận, trong tiết học môn Hóa vào sáng ngày 23-2-2011, khi kiểm tra 15 phút cuối giờ học, Thành không chịu làm bài mà ngồi nói chuyện, cô Sương có nhắc nhở nhưng Thành vẫn không làm bài mà bỏ về nhà lấy xe máy đi lòng vòng. Khi đi đến cầu Lương Cách, xã Hộ Hải thì thấy cô Sương đi dạy về, Thành quay xe lại đuổi theo chăn đầu xe và hành hung cô Sương, gây tỷ lệ thương tật 12%.