Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại xã Công Hải (Thuận Bắc)

Ngày 11-11, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về dự kỷ niệm 89 năm Ngày truyền Truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2019); Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và tổng kết 1 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại liên khu dân cư: Ba Hồ, Suối Vang, Kà Rôm, thuộc xã Công Hải (Thuận Bắc).

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo tỉnh đến dự ngày hội.

Tại ngày hội, các đại biểu cùng nhân dân địa phương đã ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của MTTQ Việt Nam qua 89 năm xây dựng và phát triển. Qua 1 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban Công tác Mặt trận và các chi hội, đoàn thể 3 thôn luôn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam các cấp phát động; cộng đồng dân cư nêu cao tinh thần đoàn kết, có nhiều cách làm sáng tạo; đưa đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng lên. Phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh; thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt 23 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo 3 thôn giảm còn 113 hộ /780 hộ; nhiều hộ tự nguyện đóng góp tiền, ngày công lao động, hiến 2,1 ha đất làm đường giao thông, bê-tông hóa kênh mương nội đồng. Công tác khuyến học, khuyến tài; bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều chuyển biến, với 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường; người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%; trên 98% hộ dân được sử dụng nước sạch và điện lưới quốc gia…

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước kết quả đạt được của liên khu dân cư 3 thôn trong thời gian qua. Qua đó, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo diện mạo nông thôn thêm phần khởi sắc. Để tiếp tục phát huy những thành quả tốt đẹp đó, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo; đặc biệt, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Chú trọng phát triển mô hình kinh tế hiệu quả, lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện đất đai trên địa bàn, đảm bảo nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững. Tiếp tục đẩy mạnh chính sách an sinh xã hội; huy động nguồn lực đầu tư mạnh mẽ cho sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân; nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân trong tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư xanh-sạch-đẹp; xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà cho các hộ dân tiêu biểu.

Dịp này, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà cho 3 tập thể khu dân cư và 20 hộ gia đình tiêu biểu, gương mẫu trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019; đồng thời, trao 10 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ khó khăn địa bàn xã, mỗi căn nhà trị giá 40 triệu đồng và 1 triệu đồng tiền mặt.