Tp.Phan Rang - Tháp Chàm: Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” liên khu phố 4, 5, 6 phường Mỹ Đông

Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019), chiều ngày 9-11, Ban Công tác Mặt trận liên khu phố 4, 5, 6 phường Mỹ Đông (Tp.Phan Rang - Tháp Chàm) tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại khu dân cư năm 2019. Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến dự.

Tại đây, các đại biểu đã cùng ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam 89 năm qua; báo cáo thực hiện Cuộc vân động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019. Hiện nay, 3 khu phố có 1.227 hộ với 5.437 nhân khẩu, người dân ở đây chủ yếu sinh sống bằng nghề biển, buôn bán nhỏ và làm nghề phổ thông. Trong năm 2019 cán bộ và nhân dân khu phố đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là thực hiện 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà cho Ban công tác Mặt trận khu phố 4, 5, 6 phường Mỹ Đông

Qua đó, cán bộ và nhân dân 3 khu phố đã phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao trách nhiệm, chung sức, chung lòng cùng nhau tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng khu phố ngày càng phát triển. Đến nay, 3 khu phố chỉ còn 77 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 6,2% và 88 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 7,1%… Với những kết quả đạt được đã góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và xây dựng khu dân cư văn hóa.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà cán bộ và nhân dân 3 khu phố đã đạt được. Đồng thời, trong thời gian tới, đồng chí mong muốn nhân dân 3 khu phố sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, cố gắng phát triển ngành nghề thủy sản, tập trung đánh bắt xa bờ để phát triển kinh tế biển. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, cùng nhau xây dựng Tp. Phan Rang - Tháp Chàm ngày càng phát triển.