Trường TH Nho Lâm: Thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW gắn với nâng cao chất lượng giáo dục

Trường TH Nho Lâm là tập thể điển hình tiêu biểu thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chi bộ lãnh đạo Ban giám hiệu và các đoàn thể chính trị vận động cán bộ, đảng viên, giáo viên đoàn kết thi đua thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với nâng cao chất lượng dạy và học, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong hoạt động giáo dục.

Nhà trường được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” năm học 2018- 2019.

Đến với Trường TH Nho Lâm thuộc địa bàn xã Phước Nam (Thuận Nam), chúng tôi ghi nhận đây là một trong những cơ sở giáo dục có môi trường xanh, sạch, đẹp. Nhà trường gồm có 11 phòng học và 5 phòng chức năng được đầu tư xây dựng hai tầng lầu khang trang tọa lạc trên khu đất rộng 4.585 m2. Sân trường bê tông xi măng sạch đẹp, cây xanh tỏa bóng rợp mát bên vườn thuốc Nam xanh tốt. Các phòng học trình bày bảng biểu, hình ảnh đẹp mang thông điệp: “Mỗi ngày đến trường là một niềm vui”. Cô giáo Nguyễn Thị Lộc, Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ Trường TH Nho Lâm cho biết: Nhà trường hiện có 20 cán bộ, giáo viên, nhân viên đảm nhận giảng dạy cho 223 học sinh, biên chế 10 lớp. Trong đó có trên 60% số học sinh là con em đồng bào dân tộc Chăm được học chữ Chăm với thời lượng 3 tiết/tuần. Nhà trường hiện có 3 đảng viên được chi bộ phân công đảm nhận các chức danh chủ chốt trong hội đồng sư phạm nhà trường. Đội ngũ đảng viên nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu học tập quán triệt, triển khai đưa Chỉ thị số 05-CT/TW, của Bộ Chính trị vào cuộc sống với những việc làm cụ thể gắn với công tác chuyên môn của mỗi cá nhân. Ngay từ những tuần đầu năm học 2019- 2020, nhà trường triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học mới gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và các phong trào thi đua yêu nước do cấp ủy, chính quyền địa phương phát động như “Dân vận khéo” xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo; đổi mới sáng tạo trong dạy và học; giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học.

Giáo viên Trường TH Nho Lâm nâng cao tinh thần trách nhiệm trong dạy và học.

Các thầy, cô giáo đăng ký và tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực gắn với nhiệm vụ cụ thể như: Đổi mới phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm, ứng dụng CNTT vào soạn giảng, lên tiết dạy và thực hiện chuyên đề, làm nhiều đồ dùng dạy học, rèn luyện chữ viết cho học sinh... Chi bộ và Ban giám hiệu tổ chức kiểm tra, nhận xét nội dung đăng ký làm theo Bác Hồ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên. Qua đó kịp thời chấn chỉnh uốn nắn rút kinh nghiệm đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động tự giác, ngày càng lan tỏa trong nhà trường. Các thầy cô giáo: Phạm Văn Quyên, Lê Hữu Thành Danh, Ngô Thị Thanh Thùy, Hà Thị Thanh Nhàn…là điển hình tiêu biểu tự giác thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nâng cao chất lượng dạy và học.

Nhờ triển khai thực hiện hiệụ quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng gắn với Chỉ thị 05, từ năm 2016 đến nay, chi bộ Trường TH Nho Lâm liên tục đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh. Nhà trường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giảng dạy được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, tặng Cờ thi đua. Trong dịp kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Bác Hồ, Chi bộ nhà trường được Chủ tịch UBND huyện Thuận Nam tặng Giấy khen đã thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong thời gian tới, Chi bộ Trường TH Nho Lâm tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” cho học sinh noi theo. Mục tiêu phấn đấu đến cuối năm học 2019- 2020, toàn trường duy trì sĩ số đạt trên 99%; hoàn thành chương trình lớp học đạt trên 98%; 100 học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học; xây dựng nhà trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục từ mức 3 trở lên.

Đồng chí Bá Văn Cảnh, Chủ tịch UBND xã Phước Nam, nhận xét: Trường TH Nho Lâm triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực theo tấm gương Bác Hồ, cán bộ, đảng viên, giáo viên đã đoàn kết tích cực chung tay xây dựng nhà trường trở thành đơn vị giáo dục vững mạnh. Kết quả hoạt động của Hội đồng sư phạm nhà trường đã góp phần cùng toàn xã đưa sự nghiệp giáo dục ngày càng phát triển vững chắc, đáp ứng tốt nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực trẻ cho địa phương.