Đại hội Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày 6-11, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024. Đến dự có các đồng chí: Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Minh Trứ, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ. Tham dự đại hội có 180 hội viên thuộc các phân hội chuyên ngành và lãnh đạo Hội Liên hiệp Văn học-Nghệ thuật các tỉnh: Bình Thuận, Lâm Đồng, Khánh Hòa.

Theo báo cáo, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật nhiệm kỳ 2015-2019, toàn tỉnh hiện có 230 hội viên thuộc 9 phân hội chuyên ngành: Văn học, Nhiếp ảnh, Âm nhạc, Mỹ thuật, Sân khấu- Điện ảnh, Múa, Văn nghệ dân gian, Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số, Kiến trúc. Trong 5 năm qua, Hội có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội tỉnh nhà. Các hội viên sáng tác nhiều tác phẩm được công chúng trong và ngoài tỉnh đánh gía cao; nhiều hội viên đạt giải thưởng cuộc thi sáng tác phổ biến tác phẩm văn học- nghệ thuật chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Trung ương và địa phương tổ chức. Ban Thường vụ Hội tổ chức nhiều đợt đi thực tế cho hội viên sáng tác. Được sự đầu tư hỗ trợ của Chính phủ, các hội viên đã xuất bản nhiều ấn phẩm văn học- nghệ thuật góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân địa phương. Tạp chí văn nghệ xuất bản định kỳ 2 tháng/số tạo điều kiện cho các hội viên giới thiệu tác phẩm đến với công chúng.

Các đồng chí: Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
Nguyễn Minh Trứ, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đến dự đại hội. Ảnh: Văn Miên

Với tinh thần “đoàn kết-dân chủ-đổi mới, phát triển”, Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2019-2024: “Phát huy mọi khả năng sáng tạo của hội viên, phấn đấu cống hiến nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị về nội dung, tư tưởng và nghệ thuật, góp phần vào sự nghiệp phát triển quê hương; vun đắp nền tảng đạo đức xã hội, đáp ứng lòng mong đợi của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh”

Đại hội bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 17 thành viên. Đồng chí Phạm Văn Muộn tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đồng chí Nguyễn Minh Trứ, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2019-2024. Ảnh: V.Miên

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những cố gắng của đội ngũ hội viên đã có nhiều đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh của tỉnh nhà. Đồng chí yêu cầu Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2019- 2014 cần tiếp tục chăm lo bồi dưỡng chính trị cho hội viên khẳng định niềm tin vào sự nghiệp đổi mới và phát triển quê hương, đất nước, con người Ninh Thuận. Tiếp tục tổ chức tốt cuộc thi sáng tác, phổ biến tác phẩm văn học-nghệ thuật, chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mở rộng giao lưu hợp tác với các Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật trong cả nước và các hội chuyên ngành Trung ương để đẩy mạnh hoạt động nghiệp vụ, nâng cao chất lượng sáng tác. Huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ hoạt động sáng tác, xuất bản; quan tâm chăm lo nâng cao chất lượng tác phẩm mới, mang đậm bản sắc văn hoá địa phương.