Trường Tiểu học Từ Tâm 1: Nhiều thành tích trong phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”

Thời gian qua, cán bộ, giáo viên (CBGV) Trường TH Từ Tâm 1, xã Phước Hải (Ninh Phước) luôn đoàn kết, quyết tâm, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dạy tốt- Học tốt”; huy động tốt nguồn lực xã hội hóa giáo dục để tiếp tục duy trì trường đạt chuẩn quốc gia (mức độ 1) và trường đạt chuẩn kiểm định (cấp độ 1), phấn đấu trường đạt chuẩn quốc gia, chuẩn kiểm định mức cao hơn trong năm học 2019-2020.

Đến Trường TH Từ Tâm 1, chúng tôi ghi nhận không khí dạy và học diễn ra nền nếp, đội ngũ giáo viên phát huy tinh thần trách nhiệm, thân thiện, truyền đạt kiến thức, cho học sinh (HS); học sinh rất phấn khởi, thích thú khi đến trường học tập. Cô giáo Bùi Thị Nữ, Hiệu trưởng Trường TH Từ Tâm 1 cho biết: Năm học 2019-2020, toàn trường có 25 cán bộ, giáo viên (CBGV), nhân viên, phần lớn đến từ địa phương khác. 100% CBGV đạt trình độ chuyên môn nghiệp vụ trên chuẩn đào tạo, tâm huyết, yêu nghề, đảm nhận giảng dạy cho 367 HS, được biên chế vào 12 lớp. Tất cả các em được học 2 buổi /ngày.

Giáo viên Trường TH Từ Tâm 1 (xã Phước Hải) tận tình dạy học cho các em học sinh.

Mặc dù, nhà trường đóng trên địa bàn còn nhiều khó khăn về kinh tế, nhưng được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Phước, đến nay, các chế độ, chính sách, quyền lợi, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ CBGV được giải quyết kịp thời nên đã cơ bản khắc phục khó khăn, tất cả giáo viên đều an tâm công tác. Ngoài ra, nhà trường được cấp trên đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học, cụ thể, đã xây 24 phòng kiên cố phục vụ học tập, hành chính như: Phòng thư viện, thiết bị, truyền thống Đội, y tế học đường. Các phòng học được trang trí đẹp mắt, phù hợp với tâm lý lứa tuổi của học sinh. Sân trường được bê tông với diện tích 2.786m2 và trồng nhiều cây xanh thoáng mát cho học sinh vui chơi, sinh hoạt. Trang thiết bị giáo dục cũng được đầu tư để phục vụ cho công tác quản lý, điều hành và công tác chuyên môn, giảng dạy của giáo viên.

Điều đáng ghi nhận, trong năm học 2018-2019, nhà trường làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục để tổ chức dạy học môn Tiếng Anh cho khối lớp 3,4,5; huy động tốt nguồn hỗ trợ từ các mạnh thường quân để tặng quà cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 120 triệu đồng...

Bên cạnh đó, Ban Giám hiệu nhà trường lãnh đạo các đoàn thể tích cực tham gia và đoạt nhiều thành tích trong phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”; văn hóa, thể dục-thể thao do cấp trên tổ chức như: Hội thi viết chữ đẹp; Liên hoan tuyên truyền măng non huyện Ninh Phước lần thứ X; Liên hoan ca múa nhạc thiếu nhi cấp tỉnh; hội thi Aerobic do Tỉnh đoàn tổ chức; phong trào viết, áp dụng sáng kiến trong quản lý, dạy học; giáo viên dạy giỏi cấp huyện; hội thi Viên phấn vàng; đồ dùng dạy học. Đội TNTP Hồ Chí Minh 6 năm liền đạt “Liên đội vững mạnh cấp tỉnh”. Riêng năm học 2017-2018, công đoàn trường được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh”... Năm học vừa qua, toàn trường có 100% học sinh đạt mức độ hình thành và phát triển các phẩm chất; 193 em đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện...

Các đội viên Trường Tiểu học Từ Tâm 1 thực hiện nghi thức đội. 

Trong thời gian tới, Ban Giám hiệu Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chị thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; tăng cường nền nếp, kỷ cương, phát huy dân chủ, chú trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống cho HS; đổi mới phương pháp quản lý, giảng dạy hiệu quả; tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua do cấp trên tổ chức như: Xây dựng “Trường học thân thiện-học sinh tích cực”; mô hình dân vận khéo về xây dựng “Trường, lớp xanh, sạch, đẹp và an toàn”; tiếp tục tổ chức dạy học theo mô hình “Trường học mới –VNEN với khối 2,3,4,5”; đổi mới phương thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, giảng dạy; đồng thời, thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục để giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện đến trường... qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đồng thời hoàn thiện tiêu chí số 5 về “trường học” và tiêu chí số 14 về “giáo dục và đào tạo” để xã Phước Hải về đích xã nông thôn mới trong năm 2019.