Tp. Phan Rang - Tháp Chàm: Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” khu phố 2, phường Đô Vinh

Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019), tối ngày 5-11, Ban công tác Mặt trận khu phố 2, phường Đô Vinh (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại khu dân cư năm 2019. Đến dự có các đồng chí: Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Trần Minh Nam, UVTV Tỉnh ủy, Bí Thư Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm.

Tại ngày hội, các đại biểu cùng nhau ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam 89 năm qua; đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019. Khu phố 2 hiện có 653 hộ, với 2.870 nhân khẩu, người dân địa phương chủ yếu sinh sống bằng nghề nông và kinh doanh dịch vụ, buôn bán nhỏ. Nhờ sự đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, nhân dân đã tích cực hưởng ứng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và xây dựng khu dân cư văn hóa. Đến nay, khu phố 2 chỉ còn 6 hộ nghèo, 17 hộ cận nghèo, 36 hộ gia đình chính sách. Trong năm 2019 có 639 hộ gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”, chiếm 97,8%; 19 hộ gia đình tiêu biểu đạt liên tiếp 3 năm và 15 hộ gia đình 5 năm liền đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa tiêu biểu”… Bên cạnh đó, nhân dân đã đóng góp 148 triệu đồng để làm 2 tuyến đường bê tông, với diện tích 1.820m2.

Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà cho Ban công tác Mặt trận khu phố 2, phường Đô Vinh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà nhân dân khu phố 2, phường Đô Vinh đã đồng lòng, chung tay cùng với các cấp lãnh đạo xây dựng khu dân cư phát triển trên nhiều lĩnh vực. Đồng thời, đồng chí mong muốn trong thời gian tới, nhân dân khu phố 2 tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, cùng nhau xây dựng Tp. Phan Rang - Tháp Chàm ngày càng phát triển.