Đồng chí Phan Hữu Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại khu dân cư thôn Hậu Sanh

Ngày 5-11, Ban công tác Mặt trận thôn Hậu Sanh, xã Phước Hữu (Ninh Phước) tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại khu dân cư năm 2019. Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến dự.

Với truyền thống đoàn kết và tinh thần tương thân, tương ái, thời gian qua, cán bộ và nhân dân thôn Hậu Sanh đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và xây dựng các mô hình phát triển kinh tế; các phong trào giúp nhau xóa đói, giảm nghèo; xây dựng gia đình văn hóa, bảo vệ an ninh trật tự... Đặc biệt, thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã vận động nhân dân hiến 2.400 m2 đất và đóng góp được 135 triệu đồng bê tông tuyến đường giao thông nội thôn. Nhờ đó, toàn thôn có trên 574 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3,1%…

Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự Ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh biểu dương những kết quả đạt được của cán bộ và nhân dân thôn Hậu Sanh trong thời gian qua; đồng thời, mong muốn thời gian tới, cán bộ và nhân dân thôn Hậu Sanh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; vận động nhân dân tham gia các tổ hợp tác, các mô hình liên kết trong sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, nếp sống văn minh và tích cực tham gia bảo vệ môi trường ở khu dân cư; triển khai có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động; tích cực phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong việc giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, góp phần xây dựng khu dân cư thôn Hậu Sanh ngày càng phát triển.