Phụ nữ Đô Vinh tích cực học tập và làm theo Bác

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, Hội LHPN phường Đô Vinh (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) triển khai, nhân rộng nhiều mô hình, hoạt động ý nghĩa… Qua đó, góp phần giúp cán bộ, hội viên, phụ nữ (HVPN) rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phát huy tinh thần đoàn kết giúp nhau trong đời sống, sản xuất, xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Hóa, Chủ tịch Hội LHPN phường Đô Vinh, cho biết: Để việc học tập và làm theo Bác được triển khai sâu rộng, hiệu quả, trở thành việc làm thường xuyên, hằng năm, Hội phát động phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đến từng cán bộ, HVPN; tổ chức cho các chị trong Ban Chấp hành đăng ký “làm theo” Bác theo chuyên đề hằng năm. Cùng với đó, các cấp Hội gắn việc học tập và làm theo Bác với nhiệm vụ công tác hội; tuyên truyền, giúp chị em nhận thức sâu sắc nội dung cơ bản, giá trị to lớn và ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua các đợt sinh hoạt định kỳ chi, tổ, hội, các buổi học tập chuyên đề; trú trọng công tác giới thiệu, nêu gương và biểu dương những cá nhân, tập thể tiêu biểu; đồng thời, triển khai nhiều mô hình, hoạt động cụ thể, thiết thực, như: “Nuôi heo đất”, “Hũ gạo tình thương”, “Tiết kiệm 5.000 đồng”, các mô hình nhân đạo từ thiện giúp đỡ HVPN, người già, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Từ nguồn hỗ trợ 1 triệu đồng (năm 2018) của Chi hội phụ nữ khu phố 2, chị Trần Thị Mai có thêm điều kiện chăn nuôi gà.

Hoạt động hỗ trợ HVPN phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững là việc “làm theo” Bác nổi bật được Hội quan tâm, triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức, như: Tuyên truyền, vận động chị em phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế; phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các lớp tập huấn, giới thiệu việc làm; tín chấp, tạo điều kiện cho HVPN vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng TMCP Đông Á, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh với dư nợ đến nay gần 11 tỷ đồng; vận động HVPN duy trì các tổ: “Tiết kiệm mùa xuân”, “Góp vốn xoay vòng”, “Tiết kiệm 5.000 đồng” thu hút 724 chị tham gia tiết kiệm trong 9 tháng năm 2019 đạt gần 652 triệu đồng, giúp 441 chị có vốn buôn bán, chăn nuôi, trồng trọt. Cùng với đó, các cấp Hội từ phường đến cơ sở vận động chị em xây dựng Quỹ Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp/khởi sự kinh doanh với số tiền 2,8 triệu đồng; các chi hội huy động 9 triệu đồng giúp 5 chị có vốn chăn nuôi, buôn bán nhỏ… Nhờ vậy, đời sống HVPN trên địa bàn phường những năm gần đây có nhiều khởi sắc. Trong năm 2019, toàn Hội giúp 2 hộ do phụ nữ làm chủ hộ vươn lên thoát nghèo.

Không chỉ tiếp sức, đồng hành cùng chị em trong phát triển kinh tế, cán bộ, HVPN phường Đô Vinh còn triển khai hiệu quả phong trào “Tương thân, tương ái” chia sẻ khó khăn với gia đình chính sách, HVPN có hoàn cảnh khó khăn. Trong 9 tháng năm 2019, Hội duy trì đỡ đầu 7 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; vận động chị em ủng hộ Quỹ Mái ấm tình thương với số tiền 2,5 triệu đồng; mô hình “Hũ gạo tình thương” tiết kiệm 2.330 kg gạo, giúp 591 lượt HVPN, người già có hoàn cảnh khó khăn; các hoạt động tương thân tương trợ được quan tâm, triển khai kịp thời với số tiền huy động trên 225 triệu đồng, giúp 602 lượt chị lúc khó khăn, hoạn nạn… Đặc biệt, để các phong trào nhân đạo, từ thiện ngày càng lan tỏa sâu rộng, Hội vận động, trao tặng 70 suất quà trị giá 7 triệu đồng cho HVPN nghèo xã Phước Tiến (Bác Ái); thành lập mới mô hình nấu cháo từ thiện tại Chi hội Phụ nữ khu phố 2 với 19 thành viên, hằng tháng phát cháo từ thiện 2 lần (50 suất/lần) tại Bệnh viện Giao thông vận tải Tháp Chàm.

Bên cạnh những mô hình, hoạt động kể trên, việc học tập và làm theo Bác ở cán bộ, HVPN phường Đô Vinh còn thể hiện qua việc duy trì, triển khai hiệu quả mô hình “Nuôi heo đất” tại các chi hội; nhận đỡ đầu 4 học sinh có hoàn cảnh khó khăn; vận động HVPN tham gia mô hình thu gom rác thải, dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm, hạn chế sử dụng túi ni lông; phối hợp hòa giải các vụ mâu thuẫn, phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em trong cộng đồng dân cư…

Với nhiều mô hình học tập và làm theo Bác cụ thể, thiết thực, Hội LHPN phường Đô Vinh đang triển khai hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, góp phần giúp chị em rèn luyện, bồi đắp phẩm chất phụ nữ Việt Nam “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, trở thành chỗ dựa tin cậy của HVPN địa phương.