Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Giám sát kết quả thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại xã An Hải

Ngày 30-10, đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh chủ trì buổi giám sát về kết quả thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại UBND xã An Hải (Ninh Phước)

Qua 2 năm thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, toàn xã có 578 thanh niên từ 15-18 tuổi tốt nghiệp THCS, đạt 89%; có 4.867 người từ 15-35 tuổi biết chữ, đạt 92,1%. Đến nay, địa phương phổ cập giáo dục cấp TH mức độ 3; phổ cập giáo dục cấp THCS và xóa mù chữ đều mức độ 2.

Đồng chí Phan Hữu Đức giám sát về kết quả thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ ở UBND xã An Hải.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Phan Hữu Đức nhấn mạnh công tác phổ cập giáo dục cấp THCS được xem là bước đệm quan trọng đáp ứng nguồn nhân lực cho tỉnh nhà trong tương lai. Đồng chí mong muốn địa phương phát huy kết quả đạt được, nỗ lực khắc phục khó khăn, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, phát huy vai trò cộng đồng, tăng cường sự phối hợp, quản lý nâng cao chất lượng trong công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, tạo tiền đề vững chắc phát triển giáo dục ở cấp cao hơn.