Thành Hải: Chung sức nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

Qua 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), cán bộ, nhân dân xã Thành Hải (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) đã chung sức, đồng lòng triển khai nhiều mô hình, giải pháp, qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tạo diện mạo NTM ngày thêm khởi sắc.

Đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Chủ tịch UBND xã Thành Hải cho biết: Năm 2011, khi bắt tay vào xây dựng NTM xã có 4/19 tiêu chí đạt chuẩn, gồm: Điện, thông tin và truyền thông, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng và an ninh (tiêu chí số 19). Kết thúc giai đoạn 1 (năm 2015) xã Thành Hải đạt 19/19 tiêu chí và được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM. Phát huy những kết quả đạt được, từ năm 2015 đến nay, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự góp sức của các tầng lớp nhân dân, địa phương tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM. Trong đó, có nhiều tiêu chí khó đạt kết quả cao như: Thu nhập bình quân đầu người đạt 41 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ đường ngõ xóm được cứng hóa đạt 79,43%, đường trục chính nội đồng cứng hóa đạt 82,05%; tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 qua đánh giá sơ bộ giảm còn 1,3%…

Cán bộ, nhân dân thôn Thành Ý đóng góp 25 triệu đồng xây dựng cổng làng văn hóa.

Để nâng cao thu nhập cho người dân, thời gian qua, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể xã Thành Hải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế; ứng dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các giống lúa, cây, con giống chất lượng cao vào sản xuất theo hướng hàng hóa. Cùng với đó, địa phương tạo điều kiện cho hội viên, nhân dân tiếp cận các nguồn vốn vay; vận động nhân dân thành lập, duy trì hiệu quả các tổ hợp tác; phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các lớp dạy nghề chăn nuôi, trồng trọt, tư vấn, giới thiệu việc làm; triển khai các mô hình: chăn nuôi gà thả vườn giống gà Dabaco, “1 phải, 5 giảm” trong sản xuất lúa, chăn nuôi dê, trồng nho…; đồng thời, giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo cho 15 hộ nghèo, cận nghèo chăn nuôi bò sinh sản với số tiền 300 triệu đồng.

Cùng với đó, địa phương tích cực vận động nhân dân hưởng ứng và triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (giai đoạn 2010-2015 là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”), các phong trào: “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, “Cựu Chiến binh gương mẫu”… Từ những hoạt động kể trên đã góp phần nâng cao nhận thức, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM. Ông Nguyễn Ngọc Quang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thành Hải, chia sẻ: Thời gian qua, Mặt trận xã xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tuyên truyền, giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, từ đó chủ động tham gia, không “trông chờ, ỷ lại” vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, trong 10 năm qua, nhân dân trong xã đã tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công, tiền bạc xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn với số tiền trên 1,5 tỷ đồng và 75 triệu đồng lắp đặt 171 bóng đèn chiếu sáng tại các tuyến đường nội thôn… Cùng với đó, các cấp Mặt trận xã vận động Quỹ Vì người nghèo đạt trên 330 triệu đồng, hỗ trợ xây mới và sửa chữa 35 nhà Đại đoàn kết, giúp hộ nghèo, cận nghèo giải quyết khó khó khăn về nhà ở, từng bước ổn định đời sống.

Nhờ triển khai đồng bộ nhiều mô hình, giải pháp, đến nay, xã Thành Hải có 100% diện tích đất sản xuất nông nghiệp được chủ động tưới và tiêu nước; 100% trường học có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia; 5/5 thôn được công nhận danh hiệu “Thôn văn hóa” và có nhà văn hóa phục vụ cộng đồng; tỷ lệ hộ gia đình sử dụng lưới điện quốc gia, có nhà ở đạt tiêu chuẩn và sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh đạt 100%; 99,7% hộ gia đình tham gia mô hình “Thu gom rác thải”. Các hoạt động văn hóa, thể thao được duy trì phát triển; tình hình an ninh trật tự được giữ vững…

Đồng chí Nguyễn Đức Thắng cho biết thêm: Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, xã Thành Hải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM. Cùng với đó, địa phương mong muốn cấp trên tiếp tục hỗ trợ kinh phí đầu tư các hạng mục xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020; có chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông dân, nông thôn và thúc đẩy hoạt động của các hợp tác xã ngày càng phát triển.