Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Tổng Lãnh sự quán Cuba tại TP. Hồ Chí Minh

Ngày 18-10, bà Indira Lopez Arguelles, Tổng Lãnh sự quán Cuba tại TP. Hồ Chí Minh đến thăm, chào xã giao lãnh đạo tỉnh và làm việc với các cơ quan, doanh nghiệp của tỉnh nhằm tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư. Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Indira Lopez Arguelles đánh giá cao sự trọng thị tiếp đón của lãnh đạo tỉnh đã tạo cơ hội cho bà đến làm việc, hiểu biết thêm về con người Ninh Thuận nồng hậu, hiếu khách. Cuba và Việt Nam có mối quan hệ truyền thống tốt đẹp nhờ vào sự vun đắp đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ những tình cảm đó, hai nước đã có những hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại. Hiện nay, mặc dù Cuba đang gặp khó khăn, nhưng nhân dân và chính phủ Cuba đã nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, học tập Việt Nam đề ra những chính sách đổi mới đất nước, thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần, tìm kiếm các đối tác mới để phát triển đất nước. Bà Indira Lopez Arguelles tin tưởng mối quan hệ hợp tác bền vững giữa Cuba và Việt Nam sẽ đem đến sự phồn thịnh cho hai đất nước; cuộc sống giàu có, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với Tổng Lãnh sự quán Cuba.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cảm thông, chia sẻ những khó khăn hiện tại của nước bạn; đồng thời, tin tưởng vào chính sách đổi mới của Cuba sẽ đưa đất nước phát triển lên tầm cao mới. Xuất phát từ mối quan hệ thủy chung, gắn bó lâu đời của hai nước, Ninh Thuận cũng mong muốn hợp tác với Cuba đầu tư vào các lĩnh vực lợi thế của tỉnh. Trong điều kiện khó khăn do thời tiết khô hạn, nhưng Ninh Thuận đã nỗ lực vươn lên, đạt được nhiều thành tựu trên tất cả mọi lĩnh vực. Hiện tỉnh đang tập trung phát triển 6 nhóm ngành trụ cột (năng lượng, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp, giáo dục, xây dựng và bất động sản). Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đang quyết tâm xây dựng Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước, trung tâm du lịch trọng điểm của quốc gia. Trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, đảm bảo lợi ích hài hòa cho các bên, Ninh Thuận mong muốn đẩy mạnh hợp tác ở những lĩnh vực thế mạnh của Cuba, như: Y tế, đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học…