Người trưởng thôn gương mẫu, trách nhiệm với công việc

Với vai trò Trưởng thôn Thành Ý, xã Thành Hải (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) những năm qua, ông Châu Kim Mỹ (ảnh) luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế; chung tay xây dựng nông thôn mới ngày thêm khởi sắc.

Thôn Thành Ý hiện có 342 hộ, với trên 1.900 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn. Đời sống nhân dân đa phần dựa vào sản xuất nông nghiệp với diện tích canh tác lúa 3 vụ đạt 103 ha và chăn nuôi một số gia súc, gia cầm. Nhằm giúp người dân nâng cao thu nhập ổn định đời sống, những năm qua, ông Châu Kim Mỹ chủ động phối hợp với các tổ chức, đoàn thể vận động nhân dân phát huy tinh thần “tự lực, tự cường” tích cực lao động sản xuất; đoàn kết hỗ trợ nhau về vốn, con giống; tham gia các lớp tập huấn khuyến nông, dạy nghề; duy trì, nhân rộng mô hình “1 phải, 5 giảm” trong sản xuất lúa... Nhờ vậy, cuộc sống người dân thôn Thành Ý những năm gần đây có nhiều khởi sắc, số hộ nghèo giảm còn 8 hộ, cận nghèo 5 hộ, bà con nông dân chăm lo sản xuất, phát triển kinh tế, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Song song đó, ông Châu Kim Mỹ còn góp phần quan trọng trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết, huy động sức dân xây dựng nông thôn mới. Để làm tốt điều này, bản thân ông Mỹ tích cực tuyên truyền, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động do địa phương phát động. Ông chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để có hướng giải quyết kịp thời. Khi có vấn đề gì, sẽ tổ chức họp dân để công khai, bàn bạc, thống nhất ý kiến theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”… Nhờ vậy, đồng bào Chăm thôn Thành Ý ngày càng nâng cao hiểu biết; phát huy tinh thần đoàn kết; tuân thủ pháp luật; giữ vững niềm tin đối với Đảng, Nhà nước; tham gia đóng góp hàng chục triệu đồng để nâng cấp hệ thống thoát nước, xây dựng Cổng làng văn hóa…; đồng thời đồng thuận với chủ trương đóng góp từ 700 ngàn đến 1 triệu đồng/hộ cùng Nhà nước bê tông 5 tuyến đường nội thôn trong những tháng cuối năm 2019.

Góp phần đảm bảo an ninh trật tự, bản thân ông Mỹ còn tham mưu cho Chi bộ thôn, UBND xã Thành Hải thành lập, duy trì hiệu quả mô hình “Làng Chăm an toàn về an ninh trật tự”; tham gia hòa giải các vụ mâu thuẫn; vận động nhân dân đóng góp kinh phí (trung bình 250 ngàn đồng/hộ) lắp đặt đèn chiếu sáng tại 100% tuyến đường nội thôn và 7 ngàn đồng/hộ/tháng để chi trả tiền điện… Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì, phát triển; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, đóng góp các loại quỹ hằng năm đạt chỉ tiêu được giao. Trong công tác bảo vệ môi trường, ông Mỹ phối hợp với các tổ chức, đoàn thể vận động nhân dân thực hiện tốt mô hình “Nuôi heo không thả rông”, không đổ nước thải ra đường, tham gia mô hình “Thu gom rác thải”, dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm…

Đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Chủ tịch UBND xã Thành Hải cho biết: Từ năm 2012 đến nay, ông Châu Kim Mỹ được nhân dân tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn Thành Ý. Ông là người có trách nhiệm với công việc, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bản thân ông Mỹ có nhiều hoạt động nổi bật, nhất là trong công tác tuyên truyền xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; huy động sức dân xây dựng nông thôn mới… Với những đóng góp của mình, ông được tỉnh, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm tặng nhiều bằng khen, giấy khen.