Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Lễ hội Katê năm 2019

Ngày 28-9, Hội đồng chức sắc Chăm Bàlamôn tổ chức Lễ hội Katê năm 2019 tại tháp Po Klong Garai (Tp. Phan Rang- Tháp Chàm). Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Lễ hội thu hút đông đảo các nhà nghiên cứu văn hóa, du khách trong và ngoài nước, nhân dân các địa phương trong tỉnh  đến vui đón lễ hội truyền thống của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn.

Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng quà cho Ban tổ chức
Lễ hội Katê tháp Po Klong Garai. Ảnh: S.N

Lễ hội Katê diễn ra với các nghi thức rước y trang, mở cửa tháp, tắm tượng thần mang đậm văn hóa truyền thống của đồng bào Chăm. Lễ hội Katê của người Chăm Ninh Thuận được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2017, tạo tâm lý phấn khởi trong cộng đồng dân tộc Chăm mừng đón lễ hội truyền thống đầm ấm, vui tươi…

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: S.Ngọc

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc các vị chức sắc và bà con tín đồ Chăm Bàlamôn vui đón Lễ hội Katê ý nghĩa, vui tươi, hạnh phúc. Đồng chí khẳng định trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, có nhiều chủ trương, chính sách góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào Chăm trong tỉnh. Đời sống kinh tế- xã hội của đồng bào có những chuyển biến tích cực, đổi thay rõ nét hòa cùng với sự phát triển chung của quê hương, đất nước. Đồng chí mong rằng các vị chức sắc tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con cùng nhau gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa độc đáo của Lễ hội Katê cũng như những lễ hội truyền thống khác của người Chăm trên địa bàn tỉnh, tích cực góp phần xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp. 

* Nhân dịp Lễ hội Katê năm 2019, ngày 28-9, đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh đã đến thăm chúc mừng các gia đình người Chăm tiêu biểu: Ông Đổng Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Bá Bình Yên, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh; bà Đàng Thị Mỹ Hương, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh; ông Thiết Ngữ, nguyên Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Trượng Ngọc Anh, nguyên Thường trực HĐND tỉnh.

 
 
Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng quà cho gia đình
Ông Đổng Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ảnh: P.Bình

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã chúc các cá nhân và gia đình đón Lễ hội Katê đầm ấm, vui vẻ, hạnh phúc. Đồng thời, mong muốn các cá nhân và gia đình luôn phát huy tốt tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia sản xuất phát triển kinh tế; giữ gìn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa của dân tộc mình, chăm lo, đào tạo, giáo dục thế thệ trẻ… qua đó góp phần xây dựng, phát triển quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

* Ngày 28-9, đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến dự và chúc mừng các vị cả sư và đồng bào Chăm tại Đền Po Ina Nagar thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu (Ninh Phước) nhân dịp Lễ hội Katê năm 2019.

Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà, chúc mừng các vị cả sư
và đồng bào Chăm tại Đền Pô Inư Nưgar thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu (Ninh Phước). Ảnh: X.N

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của đồng bào Chăm vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh thời gian qua; đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước và tỉnh luôn quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Chăm. Thời gian tới, đồng chí mong muốn các chức sắc địa phương tích cực vận động bà con giúp nhau phát triển kinh tế, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc, đoàn kết, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

* Cùng ngày, đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi thăm và chúc mừng một số gia đình người Chăm tiêu biểu trên địa bàn huyện Ninh Phước.

Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đến chúc mừng
gia đình bà Đàng Thị Mỹ Hương, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh.

Đến thăm, chúc mừng gia đình Liệt sỹ Đổng Dậu; ông Quảng Tài, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Bá Bình Yên, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh; Trượng Ngọc Anh, nguyên Thường trực HĐND tỉnh; Trương Văn Thọ, nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế; bà Đàng Thị Mỹ Hương, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội, HĐND tỉnh; La Thoại Như Trang, Phó Chủ tịch HĐND huyện Ninh Phước, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chúc các gia đình đón Lễ hội Katê năm 2019 vui tươi, đầm ấm và mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy vai trò của mình, động viên bà con thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo cùng xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp.

* Ngày 28-9, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và chúc mừng Lễ hội Katê năm 2019 tại Tháp Po Rome thuộc thôn Hậu Sanh, xã Phước Hữu ( Ninh Phước).

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà, chúc mừng Lễ hội Ka tê tại Tháp Po Rome. Ảnh: TQ

Hằng năm, người Chăm theo đạo Bàlamôn trong tỉnh long trọng tổ chức Lễ hội Katê để tưởng nhớ và tôn vinh công trạng vua Pôrômê- người đã có công hướng dẫn đồng bào Chăm dẫn thủy, nhập điền ở vùng đất thuộc huyện Ninh Phước và Thuận Nam ngày nay. Lễ hội Katê còn gắn với đời sống tâm linh, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng các vị chức sắc cùng đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn đón Lễ hội Katê vui tươi, hạnh phúc. Đồng chí cho biết, thời gian qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đời sống của đồng bào Chăm ngày càng được nâng cao, phát triển; các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc được bảo tồn và phát huy. Thời gian tới, đồng chí mong muốn các vị chức sắc tiếp tục tuyên truyền, động viên bà con cùng nhau gìn giữ và tiếp tục phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Chăm, nâng cao tinh thần đoàn kết, vươn lên trong lao động sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.